Chiều 13-8, Bệnh viện Nhi Hà Nội tổ chức chương trình "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2026. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đến dự và phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Đây là sự kiện hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026), khẳng định tinh thần đại đoàn kết và mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng y tế với lực lượng công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Phát biểu khai mạc tại Ngày hội, TS.BS Ngô Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội nhấn mạnh, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tài sản, phòng cháy chữa cháy và trật tự an toàn giao thông luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với mọi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhi khoa. Thời gian qua, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại Bệnh viện Nhi Hà Nội đã thực sự đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, viên chức.
Đặc biệt, mô hình phối hợp liên ngành giữa Bệnh viện với Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an thành phố Hà Nội) và Công an phường Dương Nội được duy trì chặt chẽ, giải quyết nhanh gọn các sự cố phát sinh tại địa bàn. Sự phối hợp này không chỉ củng cố an toàn nội bộ và an ninh mạng mà còn góp phần xây dựng môi trường y tế an toàn, văn minh, giúp người dân hoàn toàn yên tâm khi đưa con em đến khám và điều trị.
Trong khuôn khổ chương trình, nhiều báo cáo tham luận chuyên sâu phản ánh sinh động thực tiễn công tác an ninh tại bệnh viện đã được trình bày. Phần thảo luận diễn ra sôi nổi xung quanh quy trình xử lý tình huống va chạm, giải pháp bảo vệ y bác sĩ trước nguy cơ bị xúc phạm hoặc hành hung, bảo vệ tài sản của người bệnh, cũng như công tác phòng chống, xử lý các thông tin xấu độc trên không gian mạng liên quan đến hoạt động y tế. Đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) và Công an phường Dương Nội trực tiếp giải đáp, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cụ thể.
Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã quyết định tặng Bằng khen cho tập thể Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Dịp này, TS.BS Ngô Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện và tập thể Phòng Hành chính quản trị cũng vinh dự đón nhận Giấy khen của Công an thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào.
Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà đã trao tặng các suất quà ý nghĩa cho các bệnh nhi nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị nội trú tại bệnh viện, động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho các bệnh nhi và gia đình trên hành trình chiến thắng bệnh tật.

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đánh giá cao hiệu quả phối hợp giữa Công an thành phố và Bệnh viện Nhi Hà Nội trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở y tế.
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới, gắn liền với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là khám, chữa bệnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà đề nghị bệnh viện cần nâng cao tính chủ động trong phương án bảo vệ an ninh, an toàn y tế. Yêu cầu đặt ra là phải tính toán kỹ lưỡng, phân công rõ trách nhiệm, trang bị đầy đủ hệ thống thiết bị kỹ thuật, cảnh báo sớm, ứng dụng công nghệ để lưu trữ hình ảnh, tài liệu phục vụ xử lý khi có sự việc phức tạp. Đặc biệt, cần tổ chức diễn tập các kịch bản ứng phó để cán bộ, nhân viên nâng cao kỹ năng xử lý tình huống thực tế.
Cùng với đó, chú trọng công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng xử. Mỗi cán bộ, y bác sĩ cần luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo đảm an toàn thông tin, tuân thủ nghiêm các quy định của ngành. Trong thực tế tiếp xúc, phụ huynh đưa con em đi khám bệnh thường mang tâm lý rất lo lắng, dễ dẫn đến căng thẳng. Đội ngũ y tế cần linh hoạt, mềm mỏng trong giao tiếp, ứng xử, tránh cứng nhắc trong quy trình để chia sẻ, giải tỏa áp lực cho người nhà bệnh nhân, tránh phát sinh các xung đột không đáng có.
Đồng chí Vũ Thu Hà cũng đề nghị bệnh viện bảo đảm an toàn, trật tự khu vực ngoại vi (vòng ngoài). Công tác phân luồng giao thông, hướng dẫn lối đi, trông giữ phương tiện và đảm bảo an ninh trật tự khu vực xung quanh bệnh viện có vai trò rất quan trọng. Bệnh viện cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, liên tục với lực lượng công an và chính quyền địa phương để duy trì trật tự đô thị, kịp thời điều chỉnh các bất cập phát sinh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.