Chống lãng phí

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất ở tại Văn Nội, phường Phú Lương (Hà Đông): Bao giờ mới hoàn thành?

Thu Hằng 04/06/2025 10:17

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất ở (đất dịch vụ) thôn Văn Nội, phường Phú Lương (quận Hà Đông) đã xây dựng đạt gần 90% giá trị các hợp đồng từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thành.

Dự án chậm tiến độ không chỉ gây lãng phí lớn nguồn lực đầu tư và đất đai mà còn khiến cho hơn 320 hộ dân thôn Văn Nội (nay là khu dân cư Văn Nội) mòn mỏi chờ giao đất dịch vụ.

lang-phi.jpg
Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất ở tại Văn Nội, phường Phú Lương (Hà Đông) chậm tiến độ gây lãng phí.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Hànộimới, Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất ở (đất dịch vụ) xứ đồng Man Dộc, Thanh Lươn (thôn Văn Nội, phường Phú Lương) được khởi công từ năm 2015 với tổng mức đầu tư khoảng 50 tỷ đồng. Năm 2017, dự án cơ bản hoàn thành các hạng mục gồm: San nền, đường giao thông; hệ thống cấp, thoát nước; vỉa hè, cây xanh; hệ thống an toàn giao thông; hệ thống cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng; hệ thống cáp thông tin liên lạc song đến nay vẫn chưa được bàn giao, đưa vào sử dụng.

Trao đổi với phóng viên, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Việt (chủ đầu tư dự án) Cù Ngọc Ổn cho biết: “Nguyên nhân khiến dự án vẫn dở dang là do còn đoạn đường dài khoảng 200m thuộc dự án giáp tuyến mương dự kiến làm ngầm nằm dưới tuyến đường N11 và N1 thuộc Khu đô thị mới Phú Lương chưa được thành phố Hà Nội triển khai vẫn đang phải chờ. Chỉ khi nào tuyến mương ngầm được thi công cống hóa theo quy hoạch, lúc đó tuyến đường thuộc dự án mới có thể hoàn thành”.

Thực tế của phóng viên tại dự án cho thấy, do thi công quá lâu, một số hạng mục thuộc dự án không được duy tu, bảo dưỡng nên đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều cây xanh đã chết, trong khi cây dại mọc um tùm. Đáng nói, hệ thống tủ điện bị gỉ sét cũng như bị mất cắp thiết bị, dây điện bên trong, nhiều nắp cống bị mất...

Bà Nguyễn Thanh T. ở tổ dân phố 3 (phường Phú Lương) cho biết: “Nhìn thấy dự án cơ bản hoàn thành từ năm 2017 nhưng bị bỏ hoang đến nay, ai đi qua cũng xót xa. Trong khi đó, hàng trăm hộ dân thuộc các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5 vẫn chờ đợi được giao đất dịch vụ”.

Còn Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Văn Nội Nguyễn Vân Hùng chia sẻ, thực hiện dự án Khu đô thị mới Phú Lương và một số dự án trên địa bàn, từ năm 2007 đến 2010, Văn Nội có trên 700 hộ có đất thu hồi đủ điều kiện được cấp đất dịch vụ; trong đó có 320 hộ dự kiến được giao tại Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất ở (đất dịch vụ) xứ đồng Man Dộc, Thanh Lươn. Đến nay, các hộ đã cơ bản được rút thăm, nhưng chưa hộ nào được giao đất tại thực địa.

“Đất nông nghiệp bị thu hồi gần hết, đất dịch vụ thì chưa được giao khiến cuộc sống của nhiều hộ dân gặp khó khăn. Đề nghị quận Hà Đông sớm có giải pháp khắc phục.”, ông Hùng kiến nghị.

Để tránh lãng phí, sau khi cơ bản hoàn thành dự án, năm 2018, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Việt đã có báo cáo gửi UBND quận Hà Đông. Trong đó, đề nghị nghiệm thu, xác nhận giá trị thực hiện đợt 1 chi phí đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất ở (đất dịch vụ) thôn Văn Nội, để quyết toán và bàn giao.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Trần Thị Lương An thông tin, trên cơ sở báo cáo kiểm tra của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Việt, UBND quận Hà Đông xác nhận giá trị (tạm tính) thực hiện đợt 1 chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án với tổng giá trị các hợp đồng là trên 45,361 tỷ đồng. Tuy nhiên, do dự án chưa hoàn thành nên chưa đủ điều kiện để quận thanh, quyết toán, bàn giao, đưa dự án vào sử dụng.

Như vậy, “nút thắt” của dự án chính là còn khoảng 200m đường giao thông thuộc dự án chưa thể thi công. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, tránh lãng phí kéo dài, đề nghị các cấp, ngành chức năng liên quan sớm có giải pháp tháo gỡ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất ở tại Văn Nội, phường Phú Lương (Hà Đông): Bao giờ mới hoàn thành?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.