Nông thôn mới

Xây dựng hạ tầng gắn với phát triển du lịch tại Trầm Lộng

Bạch Thanh 28/02/2025 - 06:19

Với mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, xã Trầm Lộng (huyện Ứng Hòa) đang tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, địa phương chú trọng khai thác tiềm năng du lịch tâm linh, hướng tới phát triển bền vững.

trach-xa.jpg
Giới thiệu với du khách các sản phẩm của làng may áo dài Trạch Xá (xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa).

Thực hiện Nghị quyết số 1286/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025, từ ngày 1-1-2025, xã Trầm Lộng và xã Hòa Lâm được sáp nhập, giữ tên Trầm Lộng. Cùng với đó, xã tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, tập trung xây dựng hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Một trong những mô hình đáng ghi nhận tại Trầm Lộng là phong trào hiến đất mở đường, xây dựng hạ tầng giao thông và các công trình công cộng. Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", chính quyền xã đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể vận động nhân dân đóng góp công sức, tiền của để nâng cấp đường làng, ngõ xóm và các thiết chế văn hóa. Nhiều hộ gia đình đã tiên phong hiến đất, đóng góp tiền của để cải tạo hạ tầng. Điển hình như bà Tạ Thị Khương (thôn Cao Minh) hiến 200m2 đất, ông Mai Tuấn Vinh (Cao Minh) hiến hơn 60m2, ông Dư Văn Chiều (thôn Trạch Bái) hiến gần 138m2...

Không chỉ hiến đất làm đường, người dân xã Trầm Lộng còn chú trọng nâng cao chất lượng sống, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Đến nay, toàn xã đã hình thành 18 tuyến đường hoa với tổng chiều dài gần 11km. Đoàn thanh niên xã phối hợp vẽ 64 bức bích họa rộng khoảng 350m2.

Kinh tế của địa phương cũng có nhiều khởi sắc. Trầm Lộng hiện có khoảng 830ha diện tích mặt nước, trong đó hơn 90% diện tích chuyển đổi từ cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi thủy sản. Nhờ ứng dụng công nghệ cao, như sử dụng giống mới, chế phẩm xử lý môi trường nước, hệ thống làm giàu ô xy, năng suất và chất lượng thủy sản ngày càng nâng cao. Hiện tại, 100% số hộ nuôi đã áp dụng các phương pháp nuôi an toàn, trong đó nhiều diện tích được cấp chứng nhận VietGAP.

Đặc biệt, mô hình "Sông trong ao" của bà Nguyễn Thị Sách (thôn An Thái) là điểm sáng trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Mô hình này không chỉ giúp kiểm soát tốt môi trường ao nuôi, mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 15-20 lần so với trồng lúa. Nhờ đó, năm 2024 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 74,53 triệu đồng.

Toàn xã Trầm Lộng có 6/6 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 2 trường đang hoàn thiện hồ sơ đạt chuẩn mức độ 2; 16/17 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa, đời sống tinh thần người dân ngày càng được nâng cao. Hệ thống giao thông nội đồng, đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, nhựa hóa, lắp đặt biển báo giao thông. Cả 17 thôn đều có nhà văn hóa được xây dựng, nâng cấp, với đầy đủ thiết chế văn hóa, sân chơi thể thao. Xã cũng huy động nguồn lực xã hội lắp đặt các dụng cụ thể thao ngoài trời tại các khu vực công cộng. Năm 2024, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 của UBND thành phố Hà Nội. Năm 2025, xã đặt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND xã Trầm Lộng Nguyễn Văn Nhân cho biết, trong lộ trình xây dựng từ nông thôn mới nâng cao lên kiểu mẫu, địa phương xác định phát triển kinh tế làm nền tảng, đầu tư hạ tầng giao thông làm bước đột phá. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt từ 6,5% trở lên, trong đó dịch vụ tăng 9,8%, công nghiệp - xây dựng tăng 10,2%, Trầm Lộng đang tận dụng lợi thế giao thông để thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống người dân. Xã cũng chú trọng khai thác tiềm năng du lịch, tập trung bảo tồn và phát huy giá trị của làng nghề áo dài Trạch Xá, khu di tích chùa Chòng, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng để thu hút du khách.

Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền cho rằng, để đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2025, xã Trầm Lộng cần phát huy tối đa lợi thế về giao thông và tiềm năng phát triển du lịch. Xã cần chú trọng khai thác, quảng bá các điểm đến để phát triển du lịch tâm linh gắn với du lịch trải nghiệm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân; đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giữ vững an ninh, trật tự...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng hạ tầng gắn với phát triển du lịch tại Trầm Lộng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.