Nghị quyết và Cuộc sống

Xây dựng Hà Nội thành trung tâm chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực

Đình Hiệp 12/03/2024 - 06:08

Tập trung xây dựng cơ chế, chính sách đột phá và đầu tư nguồn lực để Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ hàng đầu cả nước và khu vực.

thanh-tung-2.jpg
Hà Nội tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. (Ảnh minh họa).

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong vừa ký ban hành Chương trình hành động số 30-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TƯ ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đội ngũ trí thức Thủ đô có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đây là lực lượng đi đầu trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, hội nhập quốc tế, có phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng, đã đóng góp tích cực, quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố.

Mục tiêu của thành phố đến năm 2030 là phát triển đội ngũ trí thức cả về số lượng và chất lượng, nhất là đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực then chốt, trọng yếu, lĩnh vực mới đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kết nối, huy động tối đa nguồn lực từ đội ngũ trí thức tham gia phát triển Thủ đô, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư của thành phố Hà Nội.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm khả thi, đồng bộ, tạo cơ hội, điều kiện, động lực cho đội ngũ trí thức phát triển toàn diện, nâng cao năng lực, trình độ và cống hiến cho Thủ đô và đất nước. Trong đó, ưu tiên bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, nhất các lĩnh vực trọng điểm về khoa học và công nghệ.

Tầm nhìn đến năm 2045, phát triển đội ngũ trí thức Thủ đô lớn mạnh, có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, dẫn đầu cả nước và tiệm cận với các nước phát triển. Nhiều nhà khoa học có ảnh hưởng trong nước và quốc tế, đạt các giải thưởng quốc gia, quốc tế trên các lĩnh vực. Nhiều tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục và đào tạo đạt chuẩn quốc gia, tiếp cận chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Về các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện, thành phố sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, trọng dụng nhân tài. Tập trung xây dựng cơ chế, chính sách đột phá và đầu tư nguồn lực để Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ hàng đầu của cả nước và khu vực.

Trong đó, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong phát triển thành các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu có trình độ thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, có đủ năng lực, điều kiện để giữ vai trò quan trọng trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao.

>> Xem toàn văn Chương trình hành động tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng Hà Nội thành trung tâm chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.