Xã hội

Xây dựng giai cấp công nhân đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

Đình Hiệp 20/11/2023 - 13:23

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong ngày 17-11 đã ký ban hành Kế hoạch số 190-KH/TU về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ ngày 28-1-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 4-4-2008 của Thành ủy Hà Nội (khóa XIV) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”...

cong-nhan.jpg
Ảnh minh họa.

Kế hoạch đề ra mục đích đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ và Chương trình hành động số 32-CTr/TU. Trong đó nêu rõ các kết quả đạt được, những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả; phân tích những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân; dự báo tình hình, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Nội dung tổng kết là đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ và Chương trình hành động số 32-CTr/TU gồm: Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt; ban hành các văn bản cụ thế hóa; phân công nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; báo cáo, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm...

Đánh giá kết quả các cấp, các ngành triển khai thực hiện, cụ thể hóa các nội dung tại Nghị quyết số 20-NQ/TƯ và Chương trình hành động số 32-CTr/TU. Trong đó làm rõ những ưu điểm nổi bật, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm tại đảng bộ địa phương, đơn vị.

Đồng thời, đánh giá tác động của việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ và Chương trình hành động số 32-CTr/TU đối với sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc xây dựng giai cấp công nhân đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đối với công nhân, nhất là việc giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách, tạo sự chuyển biến trong nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ... gắn việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và Nghị quyết số 02-NQ/TƯ ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Cùng với đó là dự báo tình hình, biến động của xã hội tác động đến giai cấp công nhân, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân. Nghiên cứu kiến nghị, đề xuất, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng sẽ tổ chức hội nghị tổng kết; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất trong việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 32-CTr/TU của Thành ủy trong tháng 1-2024...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng giai cấp công nhân đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.