(HNM) - Trung tuần tháng 6, đầu tháng 7-2008, báo Hànộimới liên tục nhận được “đơn kêu cứu” của ông Nguyễn Anh Minh (nhà số 26 phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa), phản ánh việc hộ liền kề xây dựng nhà ở, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản, cuộc sống của gia đình ông.
(HNM) - Trung tuần tháng 6, đầu tháng 7-2008, báo Hànộimới liên tục nhận được “đơn kêu cứu” của ông Nguyễn Anh Minh (nhà số 26 phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa), phản ánh việc hộ liền kề xây dựng nhà ở, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản, cuộc sống của gia đình ông.
Trong đơn,ôngMinhviết:“... gia đình ông Vượng, bà Tâm tháo dỡ, xây mới nhà ở không đúng giấy phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt, tính mạng và tài sản của gia đình tôi. Tôi đã gửi đơn lên UBND phường Khâm Thiên, Thanh tra xây dựng Sở Xây dựng, Thanh tra xây dựng quận Đống Đa, Phòng cấp phép xây dựng quận. Các cơ quan trên đều có văn bản trả lời: “Việc giải quyết thuộc thẩm quyền UBND phường Khâm Thiên”, vậy nhưng UBND phường Khâm Thiên vẫn không có ý kiến hay lời giải thích nào...”.
Nhằm làm rõ những vấn đề ông Minh phản ánh, chúng tôi đã tìm hiểu thực tế và nhận thấy, trần tầng 3, 4, 5 của ngôi nhà gia đình ông Minh ở bị nứt, có nơi bị thấm dột, cổ cầu thang cũng bị rạn nứt. Phần tường từ nhà trong ra nhà ngoài của gia đình ông giáp với công trình xây dựng hộ ông Vượng, bà Tâm (số 24 phố Khâm Thiên) có nhiều vết rạn, nứt. Nguyên thủy, nhà số 24 và 26 là nhà cấp 4, có tường chung dầy 25 - 30cm. Năm 2003, ông Minh (chủ hộ nhà số 26) phá dỡ nhà cấp 4, xây nhà 5 tầng, vẫn giữ nguyên bức tường chung giữa hai nhà. Đầu tháng 3-2008, ông Vượng, bà Tâm tháo dỡ, xây mới nhà số 24 lên 5 tầng, hiện đang thi công tầng 4. Ông Minh cho biết, khi gia đình bà Tâm bắt đầu xây nhà, xin phá dỡ bức tường chung, ông không đồng ý, song gia đình bà Tâm vẫn cố tình phá một mảng bức tường để cấy trụ bê - tông, khiến công trình nhà ở của ông bị nứt tường, trần và thấm dột.
Gặp bà Nguyễn Thị Tâm và ông Vũ Văn Vượng (chủ hộ số 24 Khâm Thiên) cả hai đều cho rằng ông Minh cố tình gây khó khăn cho gia đình ông bà trong quá trình xây dựng. Bà Tâm khẳng định, trước khi làm nhà, gia đình bà đã nói chuyện với gia đình ông Minh 5 - 6 lần, cam kết khắc phục hậu quả nếu trong quá trình xây dựng gây bụi bẩn, lún, nứt tới công trình nhà ông Minh. Bà Tâm cho biết: “Trong quá trình phá dỡ nhà cũ, đào móng xây nhà mới tốp thợ có xúc đất ở nền nhà, ép cọc móng và lấy một phần tường chung để dựng cột bê tông. Khi ông Minh kêu ca tường bị nứt, tôi đề nghị được khắc phục nhưng ông Minh không đồng ý và nói rằng việc đào móng, ép cọc của gia đình tôi gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình nhà ông. Khi gia đình tôi mời kiến trúc sư tư vấn thiết kế đến kiểm tra, tôi có gọi điện mời ông Minh đến, nhưng ông Minh không có mặt vì ông ấy cho thuê nhà này, hiện ở chỗ khác...”.
Từ những căn cứ trên, chúng tôi cũng đã có buổi làm việc với cán bộ có trách nhiệm phường Khâm Thiên gồm các ông Nguyễn Quý Tùng, Phó Chủ tịch UBND; Phạm Gia Tiến, Thanh tra xây dựng phường. Theo ông Phạm Gia Tiến, việc ông Minh cho rằng sau nhiều lần gửi đơn thư khiếu nại lên UBND phường nhưng phường làm ngơ là khôngđúngsự thật. Ngày 12-5, khi ông Minh gửi đơn lên phường lần thứ nhất, nêu việc xây dựng của gia đình bà Tâm gây lún nứt, nguy hiểm tới hộ liền kề, phường đã tổ chức ngay một đoàn cán bộ gồm thanh tra xây dựng, cảnh sát khu vực đến kiểm tra và xem xét hiện trường, kết quả đều ghi biên bản làm việc. Từ ngày 12- 5 đến nay, Thanh tra xây dựng phường đã 2 lần kiểm tra, đi cùng cán bộ phòng Xây dựng đô thị quận Đống Đa (ngày 1-7), có mời ông Minh, nhưng ông không đến. Về việc ông Minh tố cáo gia đình bà Tâm xây nhà không để khe kỹ thuật tối thiểu theo quy định là 3cm được chính cán bộ Phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa kết luận trong biên bản làm việc ngày 1-7: “Tường nhà 24 xây dựng cách nhà 26 Khâm Thiên từ 10 - 20cm. Mới đây nhất (ngày 8-7), UBND phường Khâm Thiên, đại diện các phòng ban UBND quận Đống Đa gồm Thanh tra xây dựng, Phòng quản lý đô thị đã có buổi làm việc với gia đình ông Minh, một lần nữa xuống nhà ông Minh ghi nhận hiện trạng cũng như ý kiến của gia đình. Còn việc có hay không ảnh hưởng từ việc xây dựng nhà ở của bà Tâm tới kết cấu công trình nhà của ông Minh, ông Phạm Gia Tiến cho rằng hiện chưa có giám định cụ thể nên chưa thể đưa ra kết luận.
Từ thực tế đó, lãnh đạo phường Khâm Thiên cho biết, trước tiên sẽ yêu cầu hai gia đình hòa giải, tự thỏa thuận hướng giải quyết với nhau. Nếu hai gia đình không hòa giải được, phường sẽ phối hợp với các phòng ban của quận, yêu cầu tổ chức giám định cụ thể để từ đó có phương án giải quyết. Theo chúng tôi, kế hoạch của chính quyền cơ sở là hợp lý, mong rằng mọi việc sớm được thực hiện theo kế họach đã xác định.
Yên Khánh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.