Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận tâm huyết, có bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái| 04/01/2023 18:44

(HNMO) - Chiều 4-1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên. 

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đổi mới phương thức hoạt động trong công tác Mặt trận

Năm 2022, MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng và triển khai kịp thời kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, có tính lan tỏa cao.

Đáng chú ý, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với UBND thành phố tổ chức thành công chương trình truyền hình trực tiếp lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2022. Qua đó, đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ với tổng số tiền gần 30,4 tỷ đồng; biểu dương 17 hộ thoát nghèo tiêu biểu, vinh danh 24 doanh nghiệp thực hiện tốt công tác giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Quỹ “Vì người nghèo” cả 3 cấp đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ với số tiền trên 83 tỷ đồng; trích trên 13 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 222 nhà Đại đoàn kết và hỗ trợ 365 người cao tuổi, người có công với cách mạng, các em thiếu nhi, người nghèo…

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã đạt được năm 2022. 

Năm 2023, đồng chí Lê Tiến Châu đề nghị MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động, cứu trợ, giúp đỡ nhân dân và các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai; tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương về cách làm hiệu quả trong công tác giám sát, phản biện xã hội, triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động...  

Làm tốt vai trò hội tụ khối đại đoàn kết toàn dân

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, năm 2022, cùng với hệ thống chính trị của thành phố, MTTQ Việt Nam thành phố đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; khẳng định vai trò, vị trí, trách nhiệm đối với sự phát triển chung của Thủ đô...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, sự nỗ lực, nhiệt tình, bám sát với công việc của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong năm qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng chỉ rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm mà MTTQ Việt Nam thành phố cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2023. 

Theo đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên cần phối hợp với các cấp chính quyền thành phố tuyên truyền, vận động tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, như: Công tác giải phóng mặt bằng, triển khai dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, các dự án trọng điểm của thành phố, thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, cơ chế tự chủ ở các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Mặt trận và các tổ chức thành viên phối hợp với các cấp chính quyền đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, tạo phong trào thi đua sôi nổi từ cơ sở đến thành phố; lan tỏa sâu rộng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022.

Cùng với việc thực hiện tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị tăng cường thực hiện công tác đối ngoại nhân dân; củng cố, xây dựng, mở rộng hoạt động của các tổ chức hữu nghị; phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách…

Hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp cần chủ động bám sát các nhiệm vụ chính trị của thành phố, địa phương, đơn vị, chương trình công tác năm 2023, kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố... Chú trọng thu hút nhân tài, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách có bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tâm huyết, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các cấp, ngành, nhất là MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố quan tâm, tổ chức tốt việc phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết Quý Mão 2023. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, các thương bệnh binh… bảo đảm mọi người đều vui xuân, đón Tết.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố. 

Nhấn mạnh năm 2023, nhiệm vụ của Mặt trận sẽ nhiều hơn, yêu cầu cao hơn, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị Mặt trận các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nắm tình hình nhân dân; mạnh dạn đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả…, qua đó hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được thành phố giao. 

Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã vinh dự được Trung ương và thành phố Hà Nội khen thưởng. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận tâm huyết, có bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.