Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng địa bàn an toàn, cơ sở chính trị địa phương vững chắc tại huyện Hoài Đức

Hiền Phương| 12/05/2023 16:42

(NSHN) - Ngày 12-5, Tiểu đoàn Đặc công 18 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã An Thượng (huyện Hoài Đức).

Các ban, ngành, đoàn thể của địa phương đón cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 18 về địa phương làm dân vận.

Trong thời gian 12 ngày (từ 12-5 đến 24-5-2023), cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn Đặc công 18 sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả hoạt động dân vận: Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ...

Thông qua các hoạt động này, đơn vị mong muốn sẽ góp phần xây dựng địa bàn vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng địa bàn an toàn, cơ sở chính trị địa phương vững chắc.

Hoạt động huấn luyện kết hợp dân vận nhằm giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện công tác dân vận; rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ, khả năng tổ chức và thực hành làm công tác vận động quần chúng của cán bộ, chiến sĩ; nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật quan hệ quân dân và xây dựng mối đoàn kết gắn bó quân dân; phát huy và tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô”.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng địa bàn an toàn, cơ sở chính trị địa phương vững chắc tại huyện Hoài Đức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.