Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng Đảng bộ Thủ đô trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái| 09/01/2021 16:28

(HNMO) - Chiều 9-1, trong khuôn khổ chương trình đào tạo các lớp cao cấp lý luận chính trị khóa 70 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy Hà Nội tổ chức tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trực tiếp giảng bài chuyên đề tổng quan về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội hiện nay.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến giảng chuyên đề về xây dựng Đảng tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

Trong 3 giờ, bài giảng của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đề cập nhiều vấn đề, trong đó tập trung khái quát về Thủ đô và Đảng bộ thành phố Hà Nội; phân tích những thành tựu, thách thức và một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Thủ đô; nêu rõ những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng bộ trong thời gian tới và giới thiệu về các chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Đảng bộ Hà Nội có số tổ chức cơ sở Đảng và số đảng viên đông nhất cả nước, với trên 45,7 vạn đảng viên, 17.118 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 2.310 tổ chức cơ sở Đảng. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Đặc biệt, trong năm 2020, dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế Thủ đô đạt 3,98%, gấp gần 1,4 lần bình quân cả nước; thu ngân sách trên địa bàn cả năm vượt dự toán Trung ương giao.

“Những kết quả trên cho thấy vai trò của công tác xây dựng Đảng đã góp phần củng cố và thúc đẩy thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và toàn thành phố”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, có được những kết quả quan trọng, toàn diện nêu trên trước hết là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương; sự điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, cấp ủy, chính quyền các cấp. Một nguyên nhân quan trọng là tập thể Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố luôn đoàn kết, bản lĩnh, phát huy dân chủ, trách nhiệm, gương mẫu, gần dân, sát dân; tăng cường đi cơ sở kiểm tra, nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…, Đảng bộ thành phố sẽ triển khai nhiệm vụ chính trị gắn với xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án công tác lớn để đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng vào cuộc sống. Đảng bộ thành phố cũng sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng Đảng bộ Thủ đô trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.