Thời gian qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong thu hút đầu tư nước ngoài cho các ngành công nghệ chiến lược, đặc biệt là bán dẫn và công nghệ cao.
Chúng ta đang bước vào giai đoạn chuyển đổi có ý nghĩa chiến lược với những đột phá vượt bậc về trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn, sinh học, năng lượng tái tạo, công nghệ lượng tử và dữ liệu lớn… Đó là những yếu tố đang tái định hình chuỗi giá trị toàn cầu và làm thay đổi sâu sắc cấu trúc kinh tế toàn cầu.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, mặc dù thu hút đầu tư nước ngoài vẫn tăng trưởng trong các năm gần đây, nhưng số lượng dự án quy mô vốn đầu tư lớn với hàm lượng công nghệ cao còn khiêm tốn. Đáng chú ý, việc mở rộng của một số dự án công nghệ cao có dấu hiệu chững lại. Ngoài ra, một số tập đoàn lớn đã đến khảo sát, nghiên cứu đầu tư, nhưng không lựa chọn Việt Nam hoặc chờ đợi nhằm theo dõi phản ứng chính sách…
Theo các chuyên gia, với nền kinh tế có độ mở cao, tăng trưởng kinh tế dựa vào xuất khẩu như hiện nay, các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam phải chủ động nâng cao năng lực quản trị, trình độ kỹ thuật và tái cấu trúc sản xuất dựa trên chuyển đổi số, cải thiện kỹ năng, trình độ nguồn nhân lực. Có như vậy mới đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của các tập đoàn đa quốc gia trong việc tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Mới đây, dự và phát biểu tại lễ khánh thành Nhà máy Coherent tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) ngày 28-7-2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cần tích cực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ: Từ cải cách thể chế, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại, đến phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ mới để Việt Nam trở thành "cứ điểm chiến lược" cho các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Chính phủ cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư kinh doanh có hiệu quả, bền vững và lâu dài tại Việt Nam.
Để thực hiện tốt Nghị quyết số 57-NQ/TƯ ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cũng như chỉ đạo nói trên của Chính phủ, thời gian tới chúng ta cần tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách thể chế và tạo môi trường pháp lý thuận lợi.
Đặc biệt, việc xây dựng chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực AI, chuyển đổi số là rất quan trọng. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch, ổn định, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, đồng bộ, hiệu quả. Duy trì các cơ chế đối thoại thực chất với các doanh nghiệp, nhà đầu tư; kịp thời tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc...
Cùng với đó, cần tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đưa các chuyên gia, giảng viên và sinh viên Việt Nam ra nước ngoài học tập, trao đổi kinh nghiệm. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách và quy định liên quan đến công nghệ, đầu tư và kinh doanh, bảo đảm tính minh bạch, ổn định. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp công nghệ lớn hợp tác với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học trong nước, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ tiên tiến. Nâng cao hình ảnh, uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, thu hút các nhà đầu tư và nhân tài…
“Đất lành chim đậu” - Việt Nam đã và đang là “cứ điểm chiến lược” cho nhiều tập đoàn công nghệ lớn hàng đầu thế giới như NVIDIA, Apple, Google, Qualcomm, Amkor, Marvell, Intel, Meta… và mới đây là Coherent - một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực vật liệu, thiết bị và linh kiện phục vụ công nghiệp bán dẫn và điện tử của Hoa Kỳ.
Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, một môi trường đầu tư năng động, minh bạch có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Chính phủ, cơ sở hạ tầng không ngừng được đầu tư theo hướng hiện đại… sẽ là lợi thế cạnh tranh, giúp Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu, là “cứ điểm” cho các doanh nghiệp công nghệ cao.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.