An toàn thực phẩm

Xây dựng 1.921 mô hình bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm

Nguyệt Ánh 28/05/2024 - 12:45

Ngày 28-5, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động thực hiện an toàn thực phẩm trong các cấp Hội”.

toa-3.jpg
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Thị Thiên Hương phát biểu. Ảnh: Bảo Lâm

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Thị Thiên Hương cho biết: Trong những năm qua, các cấp Hội phụ nữ Hà Nội đã tích cực phối hợp tổ chức các đợt truyền thông, bồi dưỡng kiến thức về an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm cho cán bộ, hội viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng đồng; triển khai nhiều hoạt động điểm nhấn trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm.

Công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm cũng được các cấp Hội phụ nữ lồng ghép với tuyên truyền thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", mô hình "Gia đình 5 có, 3 sạch" và "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phong trào vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi...

Từ năm 2017 đến nay, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố chỉ đạo các quận, huyện và cơ sở chú trọng xây dựng và thực hiện 1.921 mô hình bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong các làng nghề, ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm thu hút 65.748 hội viên, phụ nữ sản xuất, kinh doanh thực phẩm tham gia; vận động gần 4.000 hội viên, phụ nữ sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm; duy trì thực hiện mô hình “Tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát”…

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện an toàn thực phẩm trong các cấp Hội thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, khó khăn; vẫn còn tình trạng người sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa nêu cao ý thức trách nhiệm, vì lợi nhuận sản xuất kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn…

toa.jpg
Đại biểu chia sẻ về mô hình an toàn thực phẩm tại tọa đàm. Ảnh: Bảo Lâm

Tại tọa đàm, các đại biểu, cán bộ Hội phụ nữ và đại diện các mô hình thực hiện an toàn thực phẩm chia sẻ những kết quả, khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện an toàn thực phẩm của tổ chức Hội; đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cấp Hội trong thời gian tiếp theo…

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Bồ Đề (quận Long Biên) Trần Thị Kim Phượng cho biết: Trên địa bàn phường có 1 chợ dân sinh, 295 hộ kinh doanh ăn uống, 18 hộ kinh doanh thức ăn đường phố, 84 hộ kinh doanh lương thực, thực phẩm, nông, thủy sản. Hội Liên hiệp phụ nữ phường Bồ Đề tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong các dịp cao điểm; thường xuyên phối hợp với UBND, ngành y tế tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở kinh doanh ăn uống, thức ăn đường phố…

toa4(1).jpg
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Bảo Lâm

Theo chị Đinh Thị Tú Anh, chủ cơ sở sản xuất Bánh mứt kẹo Phương Soát (quận Hoàn Kiếm), trên thị trường hiện nay, người tiêu dùng đặc biệt quan tâm đến chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm. Chị Tú Anh đề xuất, cần tuyên truyền đến tận gốc nhà nuôi trồng nguyên liệu, để các cơ sở sản xuất có thể thu mua được nguyên liệu an toàn, bảo đảm an toàn thực phẩm...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng 1.921 mô hình bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.