Thứ Bảy, 22/03/2025
Đang hiển thị
Tỉnh thành khác
Để xây dựng cột mốc Km0 tại vườn hoa Lý Thái Tổ vào đầu tháng 4-2025, quận Hoàn Kiếm lựa chọn ý tưởng đoạt giải Nhất tại cuộc thi thiết kế với 100 bài dự thi của các kiến trúc sư, họa sĩ, nhà điêu khắc trên toàn quốc.
Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới chiều 21-3, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng cho biết, cùng với việc xây dựng cột mốc Km0, quận sẽ bảo tồn, tôn tạo nhiều di tích văn hóa, lịch sử để hồ Hoàn Kiếm xứng đáng là điểm du lịch quốc gia, di tích cấp quốc gia đặc biệt.
- Thông tin về việc quận Hoàn Kiếm chuẩn bị thực hiện dự án cải tạo vườn hoa Lý Thái Tổ và xây dựng cột mốc Km0 tại khu vực này đang được người dân đặc biệt quan tâm. Xin ông chia sẻ rõ hơn về tiến độ triển khai cũng như ý nghĩa của dự án này?
- Vườn hoa Lý Thái Tổ là không gian công cộng quan trọng tại trung tâm Thủ đô, có vị trí kết nối hồ Hoàn Kiếm và các công trình kiến trúc có giá trị. Sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng, hiện trạng vườn hoa đã xuống cấp, cần được cải tạo để phát huy tốt hơn nữa giá trị lịch sử văn hóa, cảnh quan của khu vực.
Hiện nay, quận Hoàn Kiếm đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công vào tháng 4-2025 và hoàn thành trong tháng 10-2025.
Không gian vườn hoa Lý Thái Tổ sẽ được tổ chức lại thành ba khu vực chính: Khu vực khánh tiết, khu vực sân Nhà Kèn và khu vực vườn hoa. Cột mốc Km0 sẽ được đặt tại trung tâm sân khánh tiết, đảm bảo nguyên tắc giữ nguyên khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ, nhà Bát giác, bổ sung cây xanh bóng mát, thảm hoa, tiện ích đô thị.
UBND quận Hoàn Kiếm
- UBND thành phố đã giao quận Hoàn Kiếm trực tiếp triển khai việc phá dỡ tòa nhà “Hàm cá mập”, di dời 12 trụ sở cơ quan đơn vị và một số hộ dân khỏi khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm nhằm kiến tạo không gian mới cho Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và tới đây là xây dựng cột mốc Km0. Sau khi hoàn thiện các dự án quan trọng này, diện mạo của Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm sẽ thay đổi như thế nào, thưa ông?
- Việc tổ chức lại không gian khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm là một phần trong kế hoạch tổng thể nhằm bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm.
Các dự án cải tạo Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chỉnh trang vườn hoa Lý Thái Tổ, vườn hoa Đền Bà Kiệu cùng với vườn hoa hồ Hoàn Kiếm, vườn hoa Diên Hồng… sẽ làm thay đổi diện mạo khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận theo hướng văn minh, hiện đại, song vẫn bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa lịch sử của khu vực này.
Việc hạ giải tòa nhà 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng “Hàm cá mập” tại vị trí phía Bắc hồ Hoàn Kiếm và di dời 12 trụ sở cơ quan, một số hộ dân tại vị trí phía Đông hồ Hoàn Kiếm sẽ góp phần hình thành một không gian công cộng gồm các công trình kiến trúc có giá trị và cây xanh, quảng trường gắn với ga ngầm C9 của tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.
Khi hoàn thành, khu vực này sẽ trở thành một không gian sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật, quảng bá và giới thiệu về giá trị di sản hồ Hoàn Kiếm và các di tích xung quanh hồ.
- Vào năm 2020, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức nghiên cứu, xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học nhằm đề xuất vị trí đặt Km0 phù hợp với văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội và tổ chức cuộc thi thiết kế công trình Cột mốc Km0 (thuộc Dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm). Ông có thể chia sẻ thêm về quyết định lựa chọn vị trí Cột mốc Km0 cũng như ý tưởng của nhóm tác giả đoạt giải Nhất của cuộc thi?
- Được sự cho phép của thành phố Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức Cuộc thi thiết kế cột mốc Km0 với 100 bài dự thi của các kiến trúc sư, họa sĩ, nhà điêu khắc trên toàn quốc.
Ban tổ chức cuộc thị đã lựa chọn và trao giải cho các đơn vị dự thi, phương án giải Nhất sẽ được ứng dụng trong dự án xây dựng cột mốc Km0 tới đây.
- Thời gian qua, quận Hoàn Kiếm đã trùng tu, tôn tạo nhiều công trình văn hóa lịch sử, tạo thành những điểm đến văn hóa độc đáo, riêng có của Hoàn Kiếm và Thủ đô Hà Nội. Xin ông chia sẻ thêm về những dự án quan trọng mà quận sẽ triển khai trong thời gian tới, đặc biệt là những dự án liên quan đến việc chỉnh trang khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm?
- Những năm qua, quận Hoàn Kiếm đã triển khai dự án cải tạo kè, đường dạo, thảm hoa, cây xanh, vườn hoa hồ năm 2020; cải tạo hạ tầng vườn hoa Diên Hồng 2023-2024 và duy tu đài phun nước, giải phóng mặt bằng, cải tạo Đền Bà Kiệu năm 2024...
Những dự án này đã phát huy tốt hiệu quả sau đầu tư, thành điểm hấp dẫn cho du khách và tạo ra những không gian sinh hoạt cộng đồng và văn hóa đặc sắc.
Trong thời gian tới, quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục thực hiện các dự án: Cải tạo vườn hoa Đền Bà Kiệu, Dự án cải tạo hệ thống chiếu sáng nghệ thuật quanh hồ Hoàn Kiếm, bảo tồn và phát huy giá trị Đình Nam Hương và tượng đài vua Lê Thái Tổ, trùng tu đền Khánh Thụy.
UBND quận Hoàn Kiếm
Các dự án này góp phần quan trọng bảo tồn và phát huy giá trị di tích hồ Hoàn Kiếm, thay đổi diện mạo khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội để hồ Hoàn Kiếm xứng đáng là điểm du lịch quốc gia, là di tích cấp quốc gia đặc biệt, hướng đến mục tiêu quận Hoàn Kiếm là khu vực phát thải thấp, nâng cao chất lượng sống của người dân, là nơi tổ chức các sự kiện trọng đại của đất nước và Thủ đô.
- Xin trân trọng cảm ơn ông!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.