Xã hội

Xác minh thông tin "3 cán bộ công an xã đi săn chim, bắn nhầm dê của người dân"

Chu Dũng 27/06/2023 - 15:22

Ngày 27-6, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã bàn giao vụ việc cho Công an thành phố Hà Nội điều tra, xác minh thông tin 3 cán bộ công an xã đi săn chim, bắn nhầm dê của người dân, trong giờ nghỉ trưa.

354793431_812279710423463_5276085222329535529_n.jpeg
Toàn cảnh hiện trường.

Theo đó, vào trưa 26-6, người dân xã An Phú, huyện Mỹ Đức, phát hiện 3 người đàn ông dùng một khẩu súng tự chế để bắn chết 3 con dê. Sau đó, 3 người này cho 2 con dê vào trong một bao tải và mang lên ô tô biển kiểm soát 30G-579.xx, còn một con dê tại hiện trường. Trong lúc di chuyển trên đường liên xã, người dân phát hiện vụ việc đã chặn xe ô tô và giao 3 người đàn ông cho công an xã An Phú.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Mỹ Đức phối hợp Công an thành phố Hà Nội có mặt để lập biên bản và đưa 3 người đàn ông lên cơ quan công an làm việc. Tại đây, 3 người này được xác định là 3 cán bộ đang công tác tại Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức. Khẩu súng dùng bắn dê là khẩu súng tự chế.

Bước đầu, cả 3 thừa nhận, vào giờ nghỉ trưa, họ đi bắn chim. Tuy nhiên, họ bắn nhầm dê của người dân nuôi thả trên núi.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xác minh thông tin "3 cán bộ công an xã đi săn chim, bắn nhầm dê của người dân"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.