Không chờ người dân đến cơ quan hành chính, xã Ứng Hòa đã tổ chức các tổ công tác đồng loạt xuống từng thôn, xóm để rà soát, đối soát, thu thập và chuẩn hóa dữ liệu đất đai. Cách làm chủ động, bám sát cơ sở không chỉ đẩy nhanh tiến độ chiến dịch 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai mà còn tạo nền tảng quan trọng cho quản lý đất đai minh bạch, hiện đại và chuyển đổi số ở địa phương.

Bám từng địa bàn, rà từng thửa đất
Những ngày giữa tháng 7-2026, không khí tại các nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Ứng Hòa trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Ngay từ sáng sớm, người dân mang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân cùng các giấy tờ liên quan đến các điểm tiếp nhận để đối chiếu, xác minh thông tin. Bên cạnh những bàn làm việc của cán bộ địa chính, lực lượng công an, văn phòng đăng ký đất đai và cán bộ các thôn liên tục hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ, giải đáp vướng mắc ngay tại cơ sở.
Chánh Văn phòng HĐND – UBND xã Ứng Hòa Nguyễn Văn Lăng cho biết, đây là hoạt động trọng tâm trong chiến dịch cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội. Mục tiêu xã đặt ra là chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu theo tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống", phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường.
Để triển khai nhiệm vụ, ngay từ đầu tháng 7, UBND xã Ứng Hòa đã ban hành Kế hoạch số 287/KH-UBND và Quyết định số 1804/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác do Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng. Sau khi được thành lập, tổ công tác xây dựng kế hoạch theo từng địa bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Ứng Hòa, các phòng chuyên môn và các thôn để triển khai đồng bộ các phần việc.

Điểm đáng chú ý là thay vì chờ người dân đến trụ sở UBND xã, địa phương đưa cán bộ xuống tận cơ sở thực hiện đồng loạt tại nhiều điểm trên địa bàn. Cụ thể, ngày 14-7 triển khai tại các thôn Đạo Tú, Minh Đường, Kim Phượng; ngày 15-7 mở rộng tới 9 điểm gồm: Trung Tú, Đồng Tân, Đồng Thịnh, Hòa Lâm, Trầm Lộng, An Phú, Minh Đức, Kim Đường, Ngũ Thượng; ngày 16-7 tiếp tục tại Đại Hùng, Đại Cường, Hùng Vương và Đông Lỗ.
Việc bố trí nhiều điểm tiếp nhận ngay tại các thôn giúp người dân giảm thời gian đi lại, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ trực tiếp đối chiếu hồ sơ, xử lý những sai lệch ngay từ đầu. Đây cũng là cơ hội để cập nhật kịp thời các biến động về quyền sử dụng đất, xác minh thông tin chủ sử dụng và hoàn thiện dữ liệu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa Đàm Văn Huân nhấn mạnh, chiến dịch 45 ngày không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để hiện đại hóa công tác quản lý đất đai của địa phương. Theo tinh thần chỉ đạo, các tổ công tác phải bám sát từng địa bàn, rà soát kỹ từng hồ sơ, từng thửa đất, thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh, bảo đảm dữ liệu sau khi cập nhật thực sự "đúng, đủ, sạch, sống", không chạy theo số lượng mà phải đặt chất lượng lên hàng đầu.

Hướng tới cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống"
Xã Ứng Hòa được hình thành trên cơ sở sáp nhập 9 xã trước đây với diện tích tự nhiên gần 6.781ha. Toàn bộ địa bàn đã được đo đạc bản đồ địa chính chính quy từ Dự án VLAP năm 2014. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai hiện đại, địa phương vẫn phải tiếp tục rà soát, đo đạc bổ sung, chỉnh lý bản đồ, cập nhật thông tin và xác thực dữ liệu theo các tiêu chuẩn mới.
Theo số liệu từ Hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai thành phố, đến nay, toàn xã Ứng Hòa có 71.169 thửa đất đang được quản lý. Trong đó mới có 28.647 thửa đạt tiêu chí "Đúng - đủ - sạch - sống", tương đương 40,3%; còn 42.522 thửa cần tiếp tục hoàn thiện. Kết quả này cao hơn mức bình quân chung của thành phố Hà Nội (38%), nhưng vẫn đặt ra yêu cầu phải tăng tốc trong giai đoạn tiếp theo.
Trong các nhóm dữ liệu, đất nông nghiệp ở xã Ứng Hòa có tới hơn 33.700 thửa chưa đạt chuẩn, chiếm gần 80% số thửa đất chưa hoàn thiện. Nguyên nhân chủ yếu là việc xác minh chủ sử dụng, số hóa hồ sơ cũ, liên kết dữ liệu không gian và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đòi hỏi nhiều thời gian, công sức. Một thửa đất chỉ được công nhận đạt chuẩn khi đáp ứng đầy đủ tất cả các tiêu chí về dữ liệu không gian, hồ sơ quét, dữ liệu thuộc tính và thông tin chủ sử dụng đã được xác thực.
Bên cạnh việc rà soát hồ sơ của người dân, xã còn hoàn thành kiểm tra, lập hồ sơ đối với 7.925 thửa đất công do UBND xã quản lý với tổng diện tích hơn 12,59 triệu m². Toàn bộ hồ sơ đã được lập danh mục và chuyển Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Ứng Hòa để cập nhật, chuẩn hóa theo quy định. Khi khối lượng dữ liệu này được cơ quan chuyên môn hoàn tất thẩm định và đưa lên hệ thống, tỷ lệ dữ liệu đạt chuẩn của địa phương sẽ được cải thiện rõ rệt.

Trưởng phòng Kinh tế xã Ứng Hòa Đỗ Thị Kim Đức cho biết, việc đưa các tổ công tác xuống tận thôn, xóm không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ mà còn tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền và người dân trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Người dân được hướng dẫn trực tiếp, những sai sót về thông tin được phát hiện và điều chỉnh ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng hồ sơ phải bổ sung nhiều lần.
Chiến dịch 45 ngày vì thế không đơn thuần là một đợt tổng rà soát hồ sơ đất đai mà còn là bước chuyển trong phương thức quản lý. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, đồng bộ và cập nhật thường xuyên, xã Ứng Hòa sẽ có nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tranh chấp và phục vụ tốt hơn tiến trình chuyển đổi số. Hình ảnh những cán bộ kiên trì bám từng thôn, từng xóm, cùng người dân rà soát từng hồ sơ, từng thửa đất đã phản ánh quyết tâm của xã Ứng Hòa trong việc hoàn thành mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai "Đúng - đủ - sạch - sống" theo đúng tiến độ thành phố giao.
Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.