Xã hội

Xã Trung Giã: Ấm áp các hoạt động nghĩa tình vì trẻ em

Vi Giáng - Hương Ly 05/06/2026 - 21:52

Từ mô hình “Thu gom phế liệu gây quỹ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu” đến công trình dân sinh “Thắp sáng ước mơ cho em” tại xã Trung Giã cho thấy cách tiếp cận thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”, xã Trung Giã đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sự chung tay của cộng đồng trong công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em.

anh-thieu-nhi.jpg
Đại diện lãnh đạo xã Trung Giã trao tặng xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Hưng Sơn

Trong buổi lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, 130 suất quà đã được trao tận tay các em nhỏ trên địa bàn. Trong đó, 65 chiếc xe đạp được dành tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập. Tổng kinh phí trao tặng gần 190 triệu đồng. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để các em yên tâm đến trường, nuôi dưỡng ước mơ học tập.

Không dừng lại ở hoạt động trao quà mang tính thời điểm, công tác chăm lo cho trẻ em tại Trung Giã được triển khai thường xuyên, đa dạng và phù hợp với thực tiễn địa phương.

Tại khu dân cư, chương trình “Khuyến học - Vui Tết Thiếu nhi” đã được tổ chức khu vực Thôn 5 (xã Trung Giã), nơi 21 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà hỗ trợ, cùng 140 phần thưởng được trao cho các em đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.

phu-nu.jpg
Điểm thu gom rác tái chế tại thôn Trung Kiên hưởng ứng mô hình “Thu gom phế liệu gây quỹ yêu thương”. Ảnh: Việt Hà

Điểm nhấn là hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trung Giã triển khai mô hình “Thu gom phế liệu gây quỹ yêu thương”, tạo nguồn kinh phí hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn. Từ những vật dụng tái chế, mô hình đã góp phần lan tỏa tinh thần tiết kiệm, sẻ chia trong cộng đồng. Sau 2 ngày phát động (ngày 30 và 31-5), 33 chi hội phụ nữ trên địa bàn đã tích cực thu gom, phân loại và bán phế liệu, gây quỹ được 12,5 triệu đồng.

Tương tự, chương trình “Mẹ đỡ đầu - Đồng hành cùng con” tại thôn An Lạc, với hơn 21 triệu đồng hỗ trợ 3 trẻ mồ côi, tiếp tục khẳng định vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc lấp đầy những khoảng trống an sinh. Sự đồng hành của các chi hội phụ nữ không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, mà còn mang ý nghĩa lâu dài về mặt tâm lý, trở thành điểm tựa để trẻ em ổn định cuộc sống và phát triển.

702201626_122185360400928808_3674963998953625378_n.jpg
Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Đồng hành cùng con” hỗ trợ cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thôn An Lạc, xã Trung Giã. Ảnh: Việt Hà

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, những công trình dân sinh vì trẻ em cũng được quan tâm triển khai. Công trình “Thắp sáng ước mơ cho em” do Đoàn Thanh niên xã Trung Giã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Hoàng Mai thực hiện với kinh phí 40 triệu đồng, được khánh thành vào dịp hè. Công trình góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh cho thế hệ trẻ.

Dịp này, các nguồn lực xã hội tiếp tục được huy động từ cơ quan Đảng ủy - HĐND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đóng góp 8,4 triệu đồng cùng hơn 24 triệu đồng từ các phòng, ban, đơn vị cho cho Quỹ Bảo trợ trẻ em xã Trung Giã.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Xã Trung Giã: Ấm áp các hoạt động nghĩa tình vì trẻ em

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.