Chính trị

Xã Trần Phú: Động lực kiến tạo phát triển được bồi đắp từ sự đồng thuận của cử tri

Minh Khiêm 26/03/2026 - 09:09

Nhìn lại thành công của cuộc bầu cử tại xã Trần Phú, công tác tổ chức được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Tỷ lệ cử tri tham gia cao thể hiện sự đồng thuận, niềm tin và tinh thần trách nhiệm của người dân đối với việc xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm

Trình bày báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Nguyễn Nguyên Hùng cho biết, ngay từ khi triển khai nhiệm vụ, cấp ủy, chính quyền địa phương đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần được chuẩn bị toàn diện, chủ động, chặt chẽ.

Ủy ban Bầu cử xã được thành lập đúng quy định, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng nội dung công việc, phân công rõ trách nhiệm cho các cơ quan, bộ phận liên quan. Quá trình triển khai luôn bám sát hướng dẫn của cấp trên, đồng thời linh hoạt điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Trần Phú phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Minh Khiêm.
Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Nguyễn Nguyên Hùng phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác bầu cử. Ảnh: Minh Khiêm.

Đặc thù địa bàn rộng sau sáp nhập đặt ra nhiều yêu cầu mới trong công tác tổ chức. Chính quyền xã đã rà soát điều kiện cơ sở vật chất tại từng khu dân cư, bố trí khu vực bỏ phiếu khoa học, thuận tiện cho người dân đi lại, bảo đảm không để cử tri nào gặp khó khăn khi thực hiện quyền công dân. Danh sách cử tri được niêm yết công khai, tạo điều kiện để người dân chủ động kiểm tra, bổ sung thông tin kịp thời.

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức linh hoạt. Bên cạnh hệ thống loa truyền thanh, pa-nô, khẩu hiệu trực quan, địa phương còn tổ chức tuyên truyền lưu động tại các tuyến đường chính, khu dân cư, góp phần tạo khí thế phấn khởi trước ngày bầu cử. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh thông qua fanpage cộng đồng, các nhóm thông tin khu dân cư và mã QR tra cứu thông tin cử tri tại khu vực bỏ phiếu, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện.

screenshot-2026-03-18-194321(1).png
Xã Trần Phú tích cực tuyên truyền thông tin bầu cử trên nền tảng mạng xã hội Facebook. Ảnh: Fanpage xã Trần Phú, thành phố Hà Nội.
Tại các khu vực bỏ phiếu đều được bố trí mã QR Code để người dân tìm kiếm thông tin thuận tiện hơn. Ảnh: Minh Khiêm
Tại các khu vực bỏ phiếu đều được bố trí mã QRcode để người dân tìm kiếm thông tin thuận tiện hơn. Ảnh: Minh Khiêm

Song song với đó, lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử. Các tổ chức đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tích cực tham gia hỗ trợ hậu cần, hướng dẫn cử tri và tổ chức hòm phiếu phụ đối với những trường hợp già yếu, ốm đau hoặc không thể đến khu vực bỏ phiếu.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trần Phú Nguyễn Thị Nga cho biết: Mặt trận Tổ quốc xã đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai đầy đủ các bước trong quy trình bầu cử, từ hiệp thương giới thiệu người ứng cử, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đến giám sát việc niêm yết danh sách cử tri và công tác chuẩn bị tại các khu vực bỏ phiếu.

Theo bà Nga, việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa của cuộc bầu cử, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong cộng đồng dân cư. Việc kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và phản ánh tới cấp ủy, chính quyền cũng giúp quá trình tổ chức bầu cử diễn ra thuận lợi, hạn chế phát sinh vấn đề từ cơ sở.

dsc01084.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trần Phú Nguyễn Thị Nga phát biểu tham luận tại hội nghị tổng kết công tác bầu cử. Ảnh: Minh Khiêm

Từ thực tiễn triển khai, bà Nga cho rằng, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong vận động quần chúng không chỉ góp phần bảo đảm thành công của cuộc bầu cử mà còn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng quan trọng cho việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong nhiệm kỳ mới.

Ở góc độ cơ sở, Bí thư Chi bộ thôn Trung Tiến, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 2 Đinh Văn Nhức cho biết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của của xã, tổ bầu cử đã chủ động rà soát các điều kiện cần thiết, bố trí khu vực bỏ phiếu hợp lý, thuận tiện cho cử tri. Công tác vận động được triển khai sớm, đến từng nhà, giúp người dân nắm rõ quy trình bỏ phiếu và tích cực tham gia các hoạt động liên quan.

Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu – thước đo của niềm tin và trách nhiệm

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử xã Trần Phú, toàn địa bàn có 32.774 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,82%. HĐND xã Trần Phú nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu đủ 24 đại biểu, bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định.

Không có đơn vị bầu cử hay khu vực bỏ phiếu nào phải tổ chức bầu cử lại hoặc bầu cử thêm. Tại 32 khu vực bỏ phiếu, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; giao thông thuận lợi, thông tin liên lạc thông suốt, tạo điều kiện để cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

Thông tin về Tổ bầu cử số 2, Đơn vị bầu cử số 1 (thôn Trung Tiến), Bí thư Chi bộ thôn Đinh Văn Nhức cho biết, đây là một trong những khu vực hoàn thành công tác bỏ phiếu sớm, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

"Tổ bầu cử đón tiếp đông đảo cử tri trong thôn đến tham gia bỏ phiếu, trong đó có các cử tri trên 80 tuổi và 90 tuổi. Đặc biệt, cử tri cao tuổi nhất đã 94 tuổi vẫn trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân...", ông Nhức chia sẻ.

Theo Bí thư Chi bộ thôn Trung Tiến, đây là hình ảnh thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm của người dân đối với việc lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Ông Phùng Xuân Vỹ, cử tri thôn An Thuận 1 cho rằng việc tổ chức bầu cử lần này cho thấy sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền cơ sở. Người dân trong thôn đã chủ động trao đổi về chương trình hành động của các ứng cử viên cũng như những vấn đề thiết thực của địa phương như phát triển hạ tầng giao thông, sản xuất nông nghiệp và cải thiện môi trường sống.

Cùng quan điểm, bà Nguyễn Thị Tư, cử tri thôn Trung Tiến đánh giá cao sự hỗ trợ của các lực lượng tại khu vực bỏ phiếu. Theo bà, việc tổ chức hòm phiếu phụ cho người cao tuổi và người gặp khó khăn trong đi lại thể hiện sự quan tâm cụ thể của chính quyền đối với từng người dân.

“Không riêng ngày bầu cử mà trước đó chúng tôi đã được tuyên truyền rất nhiều, từ loa truyền thanh đến tuyên truyền lưu động… Nhờ vậy, ai cũng hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình”, bà Tư chia sẻ.

Đặt nền tảng cho nhiệm kỳ mới phát triển bền vững

Theo đánh giá của lãnh đạo xã Trần Phú, tỷ lệ cử tri tham gia cao không chỉ phản ánh kết quả tích cực của cuộc bầu cử mà còn cho thấy niềm tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố. Sự thống nhất trong nhận thức và hành động của người dân trở thành điều kiện cần thiết để địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn tới.

Kết quả này đồng thời tạo tiền đề để xã khẩn trương chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND nhiệm kỳ 2026–2031, sớm kiện toàn các chức danh chủ chốt và ổn định tổ chức bộ máy chính quyền, bảo đảm hoạt động quản lý, điều hành được triển khai liên tục, hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Đại diện lãnh đạo xã Trần Phú trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Minh Khiêm.
Xã Trần Phú trao Giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác bầu cử. Ảnh: Minh Khiêm.

Thực tiễn chuẩn bị và tổ chức bầu cử cho thấy sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị và người dân. Cử tri không chỉ tích cực thực hiện quyền công dân mà còn chủ động đóng góp ý kiến về các vấn đề phát triển tại các cuộc họp thôn, hội nghị cử tri. Đây là cơ sở để chính quyền tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Xã Trần Phú đang đứng trước nhiều nhiệm vụ quan trọng như hoàn thiện hạ tầng giao thông nội vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, phát huy các nguồn lực sẵn có và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Việc triển khai các mục tiêu này đòi hỏi sự quyết tâm của chính quyền cùng sự đồng hành của người dân. Trên nền tảng đồng thuận của cử tri, các chương trình, nhiệm vụ phát triển sẽ có điều kiện được triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Khi niềm tin được củng cố và tinh thần trách nhiệm tiếp tục được phát huy, xã Trần Phú có thêm động lực để nâng cao hiệu quả quản lý, từng bước cải thiện đời sống nhân dân và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Xã Trần Phú: Động lực kiến tạo phát triển được bồi đắp từ sự đồng thuận của cử tri

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.