Kinhtedothi - Thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia, hướng đến xây dựng chính quyền số, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp thực sự gần dân, sát dân. Ngày 15/1 xã Tiến Thắng đã triển khai mô hình thí điểm “Đưa 25 Dịch vụ công thiết yếu về các Nhà văn hóa thôn năm 2026”. Đây là bước đi cụ thể nhằm đưa chính quyền số vào cuộc sống, đưa các thủ tục hành chính về gần dân, sát dân, giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ công trực tuyến và thông tin chính quyền.
Mô hình ‘’đưa 25 Dịch vụ công thiết yếu về các Nhà văn hóa thôn năm 2026’’ được thực hiện Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã Tiến Thắng. Trước mắt xã Tiến Thắng triển khai thí điểm tại 2 nhà Văn hóa Thôn Thanh Vân và Nhà văn hóa thôn Phú Mỹ. Theo đó, tại mỗi điểm Nhà văn hóa thôn được hướng dẫn bởi Tổ hỗ trợ chuyển đổi số gồm các đồng chí chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội, phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND&UBND xã; Đoàn thanh niên, Công an xã, cán bộ Bảo hiểm xã hội Cơ sở Mê Linh, Thuế Cơ sở 18, Công ty Điện lực Sóc Sơn và các thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn.
Ghi nhận trong ngày đầu triển khai mô hình tại Nhà văn hóa Thôn Thanh Vân và Nhà văn hóa Thôn Phú Mỹ cho thấy: Cán bộ xã và Tổ hỗ trợ chuyển đổi số và Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn đã hướng dẫn giúp đỡ người dân về nhiều thủ tục hành chính thiết yếu như: Đăng ký xe máy, đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Cùng với đó các cán bộ, tổ viên còn hỗ trợ, hướng dẫn người dân trên địa bàn xã kê khai, nộp hồ sơ giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; cài đặt và sử dụng VNeID, Ihanoi, nền tảng "Bình dân học vụ số"…ngay tại địa phương, không cần phải di chuyển xa.
Phó Chủ tịch UBND xã Tiến Thắng Nguyễn Văn Hậu cho biết: “Đưa 25 Dịch vụ công thiết yếu về các Nhà văn hóa thôn năm 2026” là bước đi đúng đắn của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Tiến Thắng nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, chính quyền số và thể hiện rõ nét chính quyền địa phương 2 cấp thực sự gần dân, sát dân. Mô hình không chỉ giúp người dân tiếp cận nhanh hơn với dịch vụ công, mà còn góp phần lan tỏa văn hóa số, hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong đời sống hằng ngày. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cộng đồng dân cư, hướng tới xây dựng xã hội số toàn diện.
Ông Lê Văn Đồng, Thôn Thanh Vân, xã Tiến Thắng chia sẻ: “Trước kia mọi thủ tục hành chính của gia đình đều phải đến UBND xã, hoặc UBND huyện Mê Linh (trước đây) để làm thủ tục, nay được biết xã Tiến Thắng triển khai giải quyết nhiều thủ tục thiết yếu ngay tại nhà văn hóa thôn cho thấy chính quyền 2 cấp thực sự gần dân, tạo thuận lợi cho nhân dân, người dân chúng tôi không cần phải đi xa để làm thủ tục như trước”
Được biết sau khi triển khai thí điểm mô hình “Đưa 25 Dịch vụ công thiết yếu về các Nhà văn hóa thôn năm 2026” tại 2 điểm là Thôn Thanh Vân và Thôn Phú Mỹ, UBND xã Tiến Thắng sẽ tổng kết đánh giá và sớm triển khai đồng bộ mô hình tại tất cả các thôn trên địa bàn xã nhằm phục vụ nhu cầu của Nhân dân.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.