Sáng 6-8, UBND xã Thường Tín (Hà Nội) tổ chức ra mắt bản đồ số xã, phát động đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trên địa bàn và tập huấn tổ chuyển đổi số cộng đồng.
Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng dữ liệu số, chính quyền số và xã hội số của xã; đồng thời, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương, thành phố Hà Nội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo lãnh đạo UBND xã, bản đồ số không chỉ dừng lại ở chức năng định vị và dẫn đường, mà còn hỗ trợ người dân dễ dàng tra cứu thông tin, tiếp cận dịch vụ một cách nhanh chóng, thuận tiện. Đối với công tác quản lý nhà nước, bản đồ số là nền tảng dữ liệu quan trọng phục vụ quản lý và phát triển, thông qua bản đồ số, chính quyền có thể nắm bắt đầy đủ thông tin về dân cư, hạ tầng, kinh tế xã hội để điều hành hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, bản đồ số còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, kết nối sản phẩm, làng nghề với thị trường số, tạo động lực thúc đẩy kinh tế số. Có thể khẳng định, việc đưa bản đồ số vào sử dụng là bước đi thiết thực, góp phần quan trọng trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn xã.

Đợt cao điểm 100 ngày được triển khai từ ngày 24-7 đến 1-11-2026 nhằm tạo chuyển biến rõ nét về hiệu quả, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong chuyển đổi số; xây dựng cơ sở dữ liệu của xã theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn.
Trong đợt cao điểm này, xã tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm trên cả ba trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ trực tiếp gắn với đời sống người dân và hoạt động của các thôn như triển khai mô hình thôn số; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt; hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; phát huy vai trò của các tổ chuyển đổi số cộng đồng với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”.
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng đề nghị các phòng, ban phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai theo đúng phương châm “6 rõ”: Rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ nguồn lực và rõ cơ chế kiểm tra, xử lý trách nhiệm.

“Mỗi nhiệm vụ phải có sản phẩm cụ thể, có tiến độ rõ ràng và được kiểm tra, đánh giá thường xuyên. Kết quả thực hiện sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị và cá nhân”, Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng nhấn mạnh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.