Đô thị

Xã Thượng Phúc: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong giải phóng mặt bằng

Ngọc Hà 26/06/2026 18:18

Trong hai ngày 25 và 26-6, xã Thượng Phúc đã tổ chức thành công hội nghị lấy ý kiến nhân dân các thôn Hòe Thị và Vĩnh Mộ đối với dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ triển khai dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Đây là bước đi quan trọng nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và quyền làm chủ của người dân đối với dự án trọng điểm trên địa bàn.

Tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương

Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội không chỉ là một công trình hạ tầng thể chất quy mô lớn, mà còn mang ý nghĩa chiến lược to lớn đối với sự phát triển toàn diện của địa phương. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng sẽ làm thay đổi căn bản diện mạo đô thị, mở ra các không gian dịch vụ, thương mại và du lịch thể thao sôi động. Qua đó, dự án góp phần thu hút các nguồn lực đầu tư mạnh mẽ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, đồng thời giải quyết và tạo ra hàng ngàn cơ hội việc làm mới ổn định cho lao động tại khu vực xã Thượng Phúc và các vùng lân cận.

Tại hội nghị lấy ý kiến nhân dân thôn Hòe Thị, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã đã trực tiếp thông tin chi tiết tới toàn thể nhân dân về nội dung của dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB.

25-6-thuong-phuc-1.jpg
Hội nghị lấy ý kiến nhân dân thôn Hòe Thị đối với dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Ảnh: Diệu Hương

Đồng thời, đại diện chính quyền đã chủ động tuyên truyền, phổ biến và giải thích cụ thể các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến công tác thu hồi đất, đền bù, hỗ trợ và bố trí tái định cư khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất để triển khai dự án. Việc cung cấp đầy đủ thông tin này đã giúp người dân nắm rõ các cơ chế, chính sách chính đáng mà mình được hưởng.

Còn tại thôn Vĩnh Mộ, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã đã thông tin tới nhân dân về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ; phổ biến, giải thích các quy định của pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và GPMB. Đồng thời, các ý kiến, kiến nghị của người dân liên quan đến giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp, việc xác định nguồn gốc đất và các quyền lợi liên quan đã được lắng nghe, giải đáp, làm rõ theo quy định.

Với tinh thần dân chủ, công khai và minh bạch, hội nghị đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp, kiến nghị thẳng thắn và tâm huyết của người dân thôn Hòe Thị và thôn Vĩnh Mộ. Hầu hết các ý kiến tập trung vào việc đề nghị bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trong suốt quá trình thực hiện dự án. Người dân cũng mong muốn chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng tiếp tục sát sao quan tâm, kịp thời tháo gỡ và giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế triển khai GPMB.

Trước các phản ánh của người dân, đại diện các cơ quan chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, giải đáp thỏa đáng những nội dung thuộc thẩm quyền quản lý. Ban tổ chức hội nghị cũng đã tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc toàn bộ các ý kiến đóng góp của nhân dân để tiến hành nghiên cứu, hoàn thiện phương án bồi thường theo đúng quy định của pháp luật. Điều này góp phần to lớn trong việc tạo dựng sự đồng thuận, nhất trí cao trong quần chúng nhân dân, tạo tiền đề bảo đảm tiến độ thực hiện dự án đúng kế hoạch.

Hội nghị lấy ý kiến tại thôn Hòe Thị và Vĩnh Mộ lần này là một hoạt động chính trị - xã hội thiết thực nhằm phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Sự thành công của hội nghị không chỉ tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và người dân, mà còn góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội trên địa bàn xã Thượng Phúc thời gian tới.

Sức mạnh từ sự đồng thuận của nhân dân giúp khơi thông các điểm nghẽn hạ tầng

Công tác GPMB luôn được coi là một trong những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp và dễ phát sinh khiếu kiện nhất trong quá trình triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng đó, cấp ủy và chính quyền xã Thượng Phúc đã chủ động lựa chọn một hướng đi mang tính gốc rễ: Lấy việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân làm "chìa khóa" cốt lõi để tháo gỡ mọi nút thắt, tạo dựng sự đồng thuận xã hội sâu sắc đối với dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội.

25-6-thuong-phuc-2.jpg
Người dân thôn Vĩnh Mộ phát biểu ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Diệu Hương

Tại Thượng Phúc, phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng" không dừng lại ở những khẩu hiệu hành chính, mà đã được cụ thể hóa sinh động bằng hành động thực tế. Ngay từ giai đoạn khởi động dự án, mọi thông tin về quy hoạch, ranh giới thu hồi, mục tiêu phát triển và lợi ích lâu dài của dự án đều được công bố công khai, rộng rãi và minh bạch đến từng người dân.

Trong các buổi đối thoại trực tiếp tiêu biểu là hội nghị lấy ý kiến cử tri tại các thôn mỗi hộ dân đều được khuyến khích bày tỏ quan điểm, đề xuất giải pháp một cách dân chủ. Sự lắng nghe chân thành, cầu thị từ phía chính quyền đã giải tỏa những lo âu của bà con liên quan đến đất đai canh tác, tư liệu sản xuất và quyền lợi an sinh lâu dài.

Bên cạnh đó, việc giải quyết thỏa đáng quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân luôn được chính quyền đặt ở vị trí trung tâm. Thay vì áp đặt các mệnh lệnh hành chính đơn thuần, các tổ công tác, ban ngành đoàn thể tại địa phương đã kiên trì "đi từng ngõ, gõ từng nhà", vừa giải thích cặn kẽ chính sách pháp luật về đất đai, vừa tìm hiểu kỹ lưỡng hoàn cảnh thực tế của từng hộ gia đình để xây dựng phương án đền bù, hỗ trợ và tái định cư thỏa đáng, đúng pháp luật. Khi người dân nhận thấy lợi ích cá nhân hài hòa với lợi ích cộng đồng, mọi rào cản nghi ngại sẽ tự khắc được tháo gỡ, nhường chỗ cho sự đồng lòng, ủng hộ.

Thực tế tại Thượng Phúc cho thấy, sức mạnh từ sự đồng thuận của nhân dân chính là nguồn lực nội sinh lớn nhất giúp khơi thông các điểm nghẽn hạ tầng. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa ý Đảng và lòng dân không chỉ bảo đảm tiến độ cho một dự án thể thao mang tầm quốc tế, mà còn tạo dựng một bài học thực tiễn mẫu mực về công tác dân vận khéo. Khi người dân thực sự được làm chủ, được trân trọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng, họ sẽ luôn sẵn sàng chung sức, đồng hành cùng chính quyền mở đường cho sự phát triển phồn vinh của quê hương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Xã Thượng Phúc: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong giải phóng mặt bằng

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.