Những mái nhà Đại đoàn kết, món quà sinh kế và sự sẻ chia với người bệnh hiểm nghèo đang trở thành điểm tựa giúp nhiều hộ khó khăn ở xã Thuận An (Hà Nội) vươn lên. Đằng sau mỗi sự hỗ trợ là tinh thần đoàn kết, nhân ái, góp phần lan tỏa truyền thống "lá lành đùm lá rách", chung tay không để ai bị bỏ lại phía sau.
Mái nhà dựng bằng nghĩa tình
Ngày ngôi nhà mới hoàn thành cũng là ngày vui nhất của bà Đoàn Thị Vẫy (thôn Đề Trụ) sau nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp. Từ nay, nỗi lo mưa dột, gió lùa đã nhường chỗ cho một mái ấm khang trang, vững chãi để bà yên tâm ổn định cuộc sống.
Ngôi nhà của bà Vẫy là một trong những nhà Đại đoàn kết được xây mới từ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2026, với kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng. Từ nguồn hỗ trợ đó, người thân, bà con lối xóm cùng chung tay góp công, góp sức, giúp bà hoàn thiện ngôi nhà mới.
.jpeg)
Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuận An Nguyễn Văn Đạt, mỗi ngôi nhà mới không chỉ giúp người dân ổn định chỗ ở mà còn tạo động lực vươn lên trong cuộc sống.
Trong chương trình hỗ trợ hộ khó khăn, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã - Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" xã Thuận An đã trao kinh phí xây mới 6 căn nhà Đại đoàn kết, mỗi căn 60 triệu đồng (gồm 50 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" thành phố và 10 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" xã); đồng thời hỗ trợ sửa chữa 2 căn nhà với mức 30 triệu đồng/căn.
Theo ông Nguyễn Văn Đạt, MTTQ xã luôn xác định chăm lo người yếu thế là nhiệm vụ trọng tâm, từ vận động xây, sửa nhà Đại đoàn kết đến hỗ trợ gia đình chính sách, tư liệu sản xuất và khám, chữa bệnh cho các trường hợp khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.
Trao gửi trọn niềm tin
Không chỉ giúp người dân "an cư", MTTQ xã Thuận An còn đồng hành để nhiều hộ có điều kiện phát triển sinh kế.

Khoảnh khắc bà Nguyễn Thị Tuyết (thôn Giao Tất) nhận chiếc máy cày mini trị giá 12 triệu đồng khiến nhiều người xúc động. Với một gia đình thuần nông, đó là tài sản quý giá, là "đầu cơ nghiệp" để giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất và từng bước cải thiện thu nhập.
Trong buổi vận hành thử chiếc máy trên chính thửa ruộng của gia đình, đôi tay bà còn lóng ngóng nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm hy vọng.
Cùng với hỗ trợ sinh kế, MTTQ xã Thuận An trao 13 suất quà cho các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi suất trị giá 2,2 triệu đồng. Món quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên, tiếp thêm nghị lực để các gia đình vượt qua khó khăn.

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy hiệu quả hoạt động của Quỹ "Vì người nghèo" xã Thuận An. Từ nguồn quỹ chuyển sang năm 2025 là 629,6 triệu đồng và vận động thêm 25 triệu đồng đến giữa tháng 6, địa phương đã hỗ trợ xây mới 5 nhà, sửa chữa 1 nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 310 triệu đồng; trao 175 suất quà trị giá hơn 83,5 triệu đồng cho hộ cận nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và các đối tượng khó khăn.
Đằng sau những con số là những câu chuyện về lòng nhân ái, sự chung tay của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân. Mỗi căn nhà Đại đoàn kết, mỗi phần quà hay phương tiện sản xuất được trao đều tiếp thêm động lực để các hộ khó khăn vươn lên.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thuận An từng bước xây dựng mạng lưới an sinh bền vững, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia. Từ những việc làm thiết thực, mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau" đang dần trở thành hiện thực trên địa bàn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.