Đô thị

Xã Thuận An: Tạo đồng thuận để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng

Vũ Thoa - Hữu Tiệp 18/09/2026 - 22:16

Với 25 dự án thực hiện giải phóng mặt bằng theo kế hoạch năm 2026, trong đó 7 dự án đã hoàn thành, 6 dự án đang thực hiện và 12 dự án chưa thực hiện, xã Thuận An xác định tạo đồng thuận trong nhân dân là yếu tố then chốt để bảo đảm tiến độ. Công khai chính sách, đối thoại trực tiếp, lắng nghe kiến nghị và từng bước tháo gỡ những vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai nhằm giúp người dân hiểu, đồng hành và bàn giao mặt bằng vì lợi ích chung.

cover-thuan-an.jpg

Với 25 dự án thực hiện giải phóng mặt bằng theo kế hoạch năm 2026, trong đó 7 dự án đã hoàn thành, 6 dự án đang thực hiện và 12 dự án chưa thực hiện, xã Thuận An xác định tạo đồng thuận trong nhân dân là yếu tố then chốt để bảo đảm tiến độ. Công khai chính sách, đối thoại trực tiếp, lắng nghe kiến nghị và từng bước tháo gỡ những vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai nhằm giúp người dân hiểu, đồng hành và bàn giao mặt bằng vì lợi ích chung.

tit-1-pv-cnvh.png

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Thuận An, năm 2026, toàn xã có 25 dự án thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB), với 9.562 hộ phải thực hiện GPMB, tổng kinh phí dự kiến 3.286 tỷ đồng. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã hoàn thành GPMB 7 dự án, đang thực hiện 6 dự án; tổng số hộ đã hoàn thành công tác GPMB là 484 hộ, đạt 5%, với tổng số tiền đã chi trả 393 tỷ đồng, tương đương 11,9% kế hoạch. Trong số các dự án đang triển khai có những công trình quan trọng, như: Tuyến đường theo quy hoạch từ đê hữu Đuống qua đường 181 tại vị trí chùa Linh Quy đến kênh Dài và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đây là những dự án có ý nghĩa trong hoàn thiện hệ thống hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Báo cáo cũng xác định nhiệm vụ tiếp tục tập trung GPMB các dự án này trong những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành GPMB tuyến đường từ đê hữu Đuống qua đường 181 đến kênh Dài trong tháng 11 và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong tháng 12-2026. Tuy nhiên, GPMB luôn là vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, tài sản và cuộc sống của người dân. Vì vậy, để tạo đồng thuận, xã Thuận An không chỉ tập trung tuyên truyền chủ trương mà chú trọng giải thích, đối thoại và giải quyết từng vấn đề cụ thể.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuận An Nguyễn Văn Đạt, một số người dân còn băn khoăn về giá bồi thường, việc xác định nguồn gốc đất nông nghiệp hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trước những vấn đề này, Mặt trận cùng hệ thống chính trị của xã chủ động đối thoại, lắng nghe và phối hợp với cơ quan chuyên môn để tháo gỡ từng vướng mắc. Công tác tuyên truyền được thực hiện theo phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, “mưa dầm thấm lâu”. Tại những địa bàn có dự án đi qua, Ban Công tác Mặt trận phối hợp với chính quyền, các đoàn thể thành lập tổ tuyên truyền, trực tiếp gặp gỡ từng hộ dân. Cùng với thông tin trên hệ thống truyền thanh và các nhóm Zalo, cán bộ cơ sở giải thích cụ thể về chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng như ý nghĩa của dự án đối với địa phương. Các thông tin về quy hoạch, mốc giới, đơn giá bồi thường, chính sách tái định cư được công khai tại các cuộc họp dân và niêm yết đầy đủ. Những kiến nghị liên quan đến nguồn gốc đất, tài sản trên đất được tổng hợp, phản ánh kịp thời đến cơ quan chức năng.

Báo cáo của xã cũng cho thấy, những vướng mắc liên quan đến chính sách bồi thường, giá đất ở, công trình xây dựng bị cắt xén, hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ thuê nhà và địa điểm tạm cư có thể khiến người dân kiến nghị, chưa phối hợp, ảnh hưởng đến tiến độ. Bên cạnh đó, việc thẩm định, phê duyệt chính sách về giá đất, vị trí tái định cư có thời điểm còn chậm. Đây là những vấn đề đòi hỏi chính quyền và các đơn vị liên quan phải tăng cường đối thoại, giải thích và xử lý kịp thời ngay từ cơ sở. Mục tiêu của công tác vận động vì thế không đơn thuần là giúp người dân hiểu quy định khi Nhà nước thu hồi đất, mà quan trọng hơn là tạo sự tin tưởng và đồng thuận để người dân tự nguyện nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng đúng thời gian.

box-ta.png
tit-2-pv-cnvh.png

Gia đình ông Vũ Bá Nho, ở thôn Lệ Chi, có 346m² đất ở và đất vườn cùng 8 suất đất nông nghiệp, tương đương hơn 2 sào, nằm trong diện thu hồi để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội. Với gia đình ông Nho, việc di dời ban đầu không dễ dàng. Mảnh đất và ngôi nhà gắn bó với nhiều thế hệ nên khi thuộc diện thu hồi, các thành viên không khỏi băn khoăn, tiếc nuối. Trong quá trình triển khai dự án, gia đình ông cùng các hộ dân được tham gia các cuộc họp, được phổ biến chủ trương, chính sách và giải đáp cụ thể những vấn đề liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc kiểm kê, lập phương án bồi thường được thực hiện theo quy định, có sự tham gia giám sát của người dân; các hộ phải di dời cũng được hướng dẫn đầy đủ thủ tục.

Sự công khai, minh bạch và tinh thần lắng nghe đã giúp gia đình ông Nho hiểu rõ hơn về dự án cũng như chính sách liên quan đến quyền lợi của mình. Khi khu tái định cư được triển khai và dự kiến cuối năm người dân nhận đất, gia đình ông thống nhất bàn giao mặt bằng. Ông Nho cho rằng, đây là dự án vì lợi ích chung, khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân. “Tôi rất tự hào vì đã góp một phần nhỏ vào sự phát triển chung của địa phương”, ông Nho chia sẻ. Theo ông Vũ Văn Đô, Trưởng thôn Lệ Chi, công tác GPMB liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân nên tuyên truyền, vận động luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Ban lãnh đạo thôn phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tổ chức các cuộc họp, đồng thời trực tiếp đến từng hộ tuyên truyền, giải đáp thắc mắc, lắng nghe tâm tư và phản ánh kịp thời kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền. Nhờ đó, đa số hộ dân đồng thuận, phối hợp kiểm đếm tài sản, nhận bồi thường và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Ông Nguyễn Xuân Chuyền, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Lệ Chi cho rằng, lắng nghe, đối thoại ngay từ cơ sở là yếu tố quan trọng để tạo đồng thuận.

nhom2.jpg
Lãnh đạo xã Thuận An kiểm tra tiến độ thi công Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và các dự án khác trên địa bàn. Ảnh: An Thuận
tit-3-pv-cnvh.png

Một trong những giải pháp quan trọng để củng cố sự đồng thuận tại Thuận An là chủ động tạo quỹ đất và bố trí tái định cư cho người dân bị thu hồi đất. UBND xã đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và các dự án khác trên địa bàn tại Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 17-3-2026. Dự án có diện tích khoảng 11,08ha, tổng mức đầu tư 410 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, thực hiện trong giai đoạn 2026-2027. Khu tái định cư được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật gồm đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, cấp và thoát nước, cấp điện, viễn thông, phòng cháy, chữa cháy; đồng thời bố trí các công trình dịch vụ, công cộng như chợ dân sinh, nhà văn hóa. Qua đó, không chỉ tạo quỹ đất ở mà còn hướng tới ổn định cuộc sống, hoàn thiện hạ tầng khu vực theo quy hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng khu tái định cư cơ bản hoàn thành; 100% phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 123 tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đã được phê duyệt, với tổng kinh phí hơn 82,2 tỷ đồng.

Dự án khởi công cuối tháng 7-2026 và đang được tập trung thi công. Song song với xây dựng khu tái định cư, xã Thuận An triển khai bố trí đất ở cho các hộ đủ điều kiện. Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã đã tổ chức bốc thăm vị trí tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất thực hiện Dự án TP1 - Bồi thường, hỗ trợ tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội. Có 105 hộ tham gia bốc thăm. Việc bốc thăm được tổ chức công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định, dưới sự giám sát của các phòng, ban, đơn vị chuyên môn và người dân. Việc bố trí tái định cư cũng được xác định là một trong những khâu cần tiếp tục đẩy nhanh. Theo đó, tiến độ thẩm định, phê duyệt chính sách về vị trí tái định cư chậm có thể kéo dài thời gian thực hiện GPMB. Vì vậy, xã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công khu tái định cư phục vụ GPMB tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và các dự án khác trên địa bàn.

nhom1.jpg
Lãnh đạo xã Thuận An kiểm tra tiến độ thi công Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và các dự án khác trên địa bàn. Ảnh: An Thuận
tit-4-pv-cnvh.png
nhom3.jpg
Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và các dự án khác trên địa bàn xã Thuận An. Ảnh: Thuận Thoa

Chủ tịch UBND xã Thuận An Nguyễn Tuấn Khanh cho biết, kết quả trên có được nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân hai thôn Lệ Chi, Cổ Lâm. Nhiều hộ dân chấp nhận rời nơi ở đã gắn bó nhiều thế hệ, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để các dự án trọng điểm của quốc gia và thành phố sớm được triển khai. Cùng với công tác vận động, xã Thuận An cũng thường xuyên kiểm tra thực tế tiến độ giải phóng mặt bằng, tổ chức giao ban để kiểm điểm tiến độ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xã thực hiện kiểm tra, thẩm định hồ sơ phục vụ niêm yết công khai và phê duyệt phương án GPMB theo quy định; các đơn vị được đôn đốc thực hiện theo kế hoạch. Trong những tháng cuối năm, xã tiếp tục tập trung GPMB đối với 18 dự án còn phải thực hiện, với tổng số 9.078 hộ; trong đó có 6 dự án đang thực hiện và 12 dự án chưa thực hiện. Riêng dự án cấp Trung ương đang thực hiện có 295 hộ; dự án cấp thành phố đang thực hiện có 271 hộ; nhóm dự án cấp xã còn phải thực hiện 389 hộ và nhóm dự án ngoài ngân sách còn 8.123 hộ. Những con số này cho thấy khối lượng công việc phía trước còn rất lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới cách làm, nhất là trong công tác vận động, đối thoại và giải quyết kiến nghị của người dân. Từ trường hợp gia đình ông Vũ Bá Nho đến kết quả 484 hộ đã hoàn thành GPMB trong hơn 8 tháng đầu năm 2026 cho thấy, GPMB không chỉ là bài toán về tiến độ mà trước hết là bài toán về niềm tin. Khi chính sách được công khai, những băn khoăn được lắng nghe, quyền lợi chính đáng được bảo đảm và người dân nhìn thấy tương lai ổn định tại nơi ở mới, sự đồng thuận sẽ từng bước hình thành.

Đó cũng là nền tảng để xã Thuận An tiếp tục đẩy nhanh GPMB, tạo điều kiện triển khai các dự án trọng điểm, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.

icon-hn.png
Bài viết: Vũ Thoa I Thiết kế đồ họa: Hữu Tiệp

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Xã Thuận An: Tạo đồng thuận để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.