Ngày 24-7, Đảng ủy xã Thư Lâm tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cùng với Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa I xem xét các nội dung từ sắp xếp tổ chức đảng trong các trường học công lập đến triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa".

Tại hội nghị, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Thư Lâm Nguyễn Trọng Hải cho biết, sau quá trình sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy xã Thư Lâm xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức đảng trong các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Mục tiêu là bảo đảm sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng, đồng thời phù hợp với mô hình quản trị mới của ngành giáo dục.

Theo Đề án, trên địa bàn xã hiện có 21 trường học với 516 đảng viên đang sinh hoạt tại 21 chi bộ cơ sở. Sau khi sắp xếp, toàn bộ 21 chi bộ hiện hữu sẽ kết thúc hoạt động để thành lập 9 đảng bộ cơ sở tại các trường mới, bảo đảm mỗi đơn vị đều có quy mô đảng viên đủ điều kiện theo quy định.
Đề án xác định rõ việc thành lập các đảng bộ mới phải được thực hiện đồng thời với việc thành lập các trường học sau sắp xếp, không để khoảng trống trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Cùng với đó là việc bàn giao hồ sơ, tài sản, tài chính, chuyển sinh hoạt đảng và kiện toàn cấp ủy để các tổ chức đảng mới đi vào hoạt động ngay từ ngày 1-8-2026.

Một nội dung trọng tâm khác được hội nghị xem xét là kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại xã Thư Lâm. Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Phạm Văn Đức cho biết, kế hoạch xác định mục tiêu xuyên suốt là xây dựng Thư Lâm phát triển vì hạnh phúc của nhân dân, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển; gắn đổi mới quản trị với chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng, an ninh.
Lộ trình triển khai được chia thành nhiều giai đoạn. Ngay trong tháng 7-2026, xã sẽ hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, thành lập Ban Chỉ đạo, các tổ giúp việc, tổ truyền thông, tổ chuyên gia và phát động chương trình "100 ngày hành động vì Thư Lâm phát triển". Sau đó, địa phương tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng theo 8 nhóm nội dung với 54 tiêu chí, làm cơ sở xây dựng các đề án và kế hoạch triển khai từ năm 2027 đến năm 2030.
Các nhóm tiêu chí bao quát toàn diện từ xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển hạ tầng, kinh tế xanh và kinh tế số đến bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, môi trường sống, quốc phòng - an ninh và chuyển đổi số. Trong đó, nhiều chỉ tiêu hướng trực tiếp tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân như tỷ lệ giải quyết kiến nghị từ cơ sở, dịch vụ công đúng hạn, hồ sơ sức khỏe điện tử, bảo tồn di sản, xây dựng mô hình "Làng trong phố - Phố trong làng" hay chỉ số hạnh phúc và mức độ hài lòng của người dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng uỷ xã Thư Lâm Nguyễn Thị Thanh Tâm nhấn mạnh yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ, tạo sự đồng bộ trong triển khai để các chủ trương mới sớm đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng Thư Lâm trở thành địa phương phát triển bền vững, hiện đại và lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.