Sáng 16-6, Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn xã Thiên Lộc tổ chức hội nghị giao ban tháng 6 nhằm đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, rà soát những khó khăn, vướng mắc và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo báo cáo tại hội nghị, công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án trên địa bàn đang được triển khai đúng tiến độ, nhận được sự đồng thuận và ủng hộ tích cực của nhân dân.
Nổi bật, tại dự án G8 (thôn Bầu), địa phương đã vận động thành công 13 hộ dân đã có phương án bồi thường trước đó nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Tại thôn Hậu Dưỡng, công tác giải phóng mặt bằng cũng đạt nhiều kết quả tích cực khi người dân chủ động phối hợp hoàn thiện các thủ tục, tạo điều kiện triển khai 4/7 dự án trên địa bàn.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, một số dự án hiện vẫn còn số vướng mắc cần tiếp tục được rà soát, tham mưu hướng xử lý phù hợp.

Tại hội nghị, đại diện các thôn đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời kiến nghị bổ sung lực lượng cho các tổ dân vận nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động nhân dân. Các ý kiến cũng đề xuất ưu tiên bố trí quỹ đất tái định cư cho các hộ thuộc diện thu hồi đất thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và khu đấu giá quyền sử dụng đất Võng La 2, góp phần ổn định đời sống và giữ gìn sự gắn kết cộng đồng sau di dời.
Các đại biểu cũng đề nghị tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện các hồ sơ liên quan; đồng thời tăng cường quản lý, ngăn chặn các trường hợp lợi dụng dự án để gây mất an ninh trật tự.

Trao đổi tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Khắc Tuấn cho biết, toàn xã hiện triển khai 51 dự án; theo kế hoạch, đến cuối năm 2026 sẽ hoàn thành 44 dự án, còn 7 dự án chuyển tiếp sang năm sau. Khối lượng công việc lớn đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc, công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực nhờ bám sát 4 yêu cầu trọng tâm: Cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động; xác định nguồn gốc đất đai, tài sản trên đất công khai, minh bạch, đúng quy định; đồng thời, vận dụng linh hoạt các quy định của pháp luật để bảo đảm tối đa quyền lợi của người dân và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, cố tình chống đối. Đây là những kinh nghiệm cần tiếp tục được phát huy trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Thiên Lộc Phạm Xuân Toàn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các đơn vị trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng thời gian qua.
Đồng chí yêu cầu sau hội nghị, từng đơn vị phải xây dựng biểu tiến độ chi tiết đối với từng dự án; chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở đảm bảo nhanh nhất, có lợi nhất cho người dân; đồng thời, chú trọng khen thưởng, động viên kịp thời các lực lượng .
Nhấn mạnh đây là thời điểm thuận lợi khi nhận được sự đồng thuận và tin tưởng của nhân dân, đồng chí Phạm Xuân Toàn đề nghị toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, phấn đấu hoàn thành sớm mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công. Trước mắt, đối với dự án cầu Thượng Cát, cần tập trung bàn giao 5% mặt bằng còn lại, đồng thời chuẩn bị đầy đủ quỹ đất tái định cư để bảo đảm quyền lợi cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.