Sáng 13-10, UBND xã Thiên Lộc tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) 9 tháng đầu năm 2026; triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
.jpg)
Trong 9 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn xã xảy ra 2 vụ cháy cấp 1, gồm cháy lán củi tại thôn Bầu và cháy lò ấp trứng tại thôn Đông, gây thiệt hại tài sản khoảng 56,35 triệu đồng. Ngoài ra, có 6 vụ việc chập dây điện, đốt rác được xử lý kịp thời, không gây thiệt hại về người.
Để nâng cao khả năng ứng phó tại chỗ, xã duy trì 14 đội dân phòng với 280 đội viên, 21 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 127 “Điểm chữa cháy công cộng”. Lực lượng chức năng đã kiểm tra 231 cơ sở, xử phạt hành chính 9 cơ sở với tổng số tiền 61 triệu đồng; giám sát 23 cơ sở bị đình chỉ hoạt động, đề xuất ngừng hoặc giảm cung cấp điện, nước đối với 3 cơ sở karaoke vi phạm.
Cùng với đó, xã xử lý dứt điểm 11/82 công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng; tháo dỡ 155 mái bạt, 77 mái cứng và 276 biển quảng cáo gây cản trở giao thông phục vụ chữa cháy...
Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá công tác PCCC&CNCH đã được triển khai tương đối đồng bộ, song vẫn còn những tồn tại cần khắc phục. Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm của cán bộ, người đứng đầu và người dân trong PCCC; tăng cường tuyên truyền, tổ chức tập huấn và thực hành kỹ năng chữa cháy, thoát nạn cho người dân. Các hộ gia đình được khuyến cáo chủ động bố trí lối thoát nạn thứ hai, thứ ba khi có điều kiện; trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, dụng cụ phá dỡ và mặt nạ phòng độc...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các thôn xác định PCCC&CNCH là nhiệm vụ của toàn dân, quán triệt phương châm “phòng là chính”, không chủ quan, lơ là trước nguy cơ cháy, nổ. Khi xảy ra sự cố, lực lượng tại chỗ phải phối hợp chặt chẽ, tận dụng “thời gian vàng” để xử lý ngay từ những phút đầu, hạn chế cháy lan và thiệt hại.
Chủ tịch UBND xã giao Công an xã chủ trì rà soát toàn bộ 1.198 cơ sở thuộc diện quản lý, tập trung vào nhà trọ, nhà cho thuê nhiều phòng, kho xưởng, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; chợ Mun, chợ Kim Nỗ và khu vực gầm cầu Thăng Long. Những cơ sở phát hiện có nguy cơ cao phải được báo cáo, kiểm tra ngay trong 24 giờ. Đối với các cơ sở vi phạm PCCC gắn với vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, xã kiên quyết tham mưu biện pháp xử lý, trong đó có việc ngừng cung cấp điện, nước theo quy định. Đồng thời, rà soát các cột điện, dây cáp trùng võng để kiến nghị ngành Điện lực xử lý kỹ thuật.

Xã phấn đấu 100% hộ gia đình trang bị bình chữa cháy; công tác tuyên truyền được đổi mới theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sử dụng infographic, video ngắn và các nhóm Zalo cộng đồng; chú trọng hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, thoát nạn cho phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em.
Đồng chí giao Công an xã phối hợp Đội PCCC khu vực 3 tổ chức diễn tập các tình huống cháy ban đêm, tại nơi tập trung đông người và các ngõ sâu. Cán bộ xã, trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận được yêu cầu cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”, lưu số điện thoại đường dây nóng PCCC để kịp thời thông tin khi xảy ra sự cố.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.