Quy hoạch

Xã Thiên Lộc: Cùng người dân hình dung tương lai khu vực ven sông Hồng

Hy Ninh 08/09/2026 - 17:09

Từ bản đồ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 được công khai, người dân Thiên Lộc đang có dịp hình dung rõ hơn về diện mạo khu vực ven sông trong tương lai...

1788833542463_5878394282253716416_5878394282253716416_2bd0fdeedb10d130c08f964d4115ffae.jpg
Đông đảo người dân tới Nhà văn hoá thôn Võng La tìm hiểu Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Ảnh: PV

Từ những bản đồ đến không gian phát triển mới

Theo Báo cáo điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở có quy mô khoảng 11.418ha, dài khoảng 40km, liên quan 16 xã, phường. Định hướng lớn là tổ chức lại không gian hai bên sông, đưa sông Hồng trở thành một trục xanh, cảnh quan, văn hóa và kinh tế quan trọng của Thủ đô.

Trong quy hoạch đó, xã Thiên Lộc nằm trong phân đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long, được định hướng phát triển công viên sinh thái, thể thao, bảo tồn tự nhiên; đồng thời cải tạo, chỉnh trang khu dân cư hiện hữu và phát triển đô thị có kiểm soát.

Điểm đáng chú ý là Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được nghiên cứu đi qua địa bàn xã có độ dài khoảng 6km. Đoạn tuyến thứ nhất dài khoảng 3,1km, từ ranh giới xã đến khu vực thôn Sáp Mai, đi xa đê, mặt cắt ngang 73,5m, có nút giao cầu Thượng Cát.

Đoạn thứ hai dài khoảng 2,9km, từ khu vực thôn Sáp Mai đến hết ranh giới xã, cơ bản đi sát đê, mặt cắt ngang 54m. Tổng diện tích ảnh hưởng của tuyến qua địa bàn xã Thiên Lộc khoảng 82,25ha.

Ngay trong phương án nghiên cứu, tuyến được tính toán tránh nhiều công trình văn hóa, tín ngưỡng như miếu Mạch Lũng; miếu, chùa Ngòi Mạch Lũng; điện Linh Ứng Sáp Mai; chùa Phong Đức và chùa Phúc Lâm.

img_5200.jpg
Xã Thiên Lộc đã tổ chức hội nghị triển khai quán triệt các nội dung tuyên truyền. Ảnh: PV

Với Thiên Lộc, đây có thể là bước chuyển lớn đối với khu vực ven sông, nơi hiện vẫn mang đậm dấu ấn làng xóm, đất nông nghiệp và bãi sông. Theo định hướng chung, các cụm làng lâu đời, làng nghề, sẽ tiếp tục được rà soát để có phương án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết hoặc di dời phù hợp. Phạm vi và quy mô cụ thể của từng khu vực sẽ được xác định trong quá trình lập quy hoạch chi tiết.

Bởi vậy, với Thiên Lộc, câu chuyện quy hoạch ven sông không chỉ là thêm một tuyến đường. Đó là bài toán tổ chức lại mối quan hệ giữa giao thông, cảnh quan, công viên, làng xóm và không gian sản xuất, sao cho quá trình phát triển vẫn giữ được những giá trị vốn có của địa phương.

Người dân tham gia từ bước đầu

Bắt đầu từ hôm nay (8-9), việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đang được xã Thiên Lộc tổ chức tại 5 thôn: Mạch Lũng, Mai Châu, Sáp Mai, Đại Độ và Võng La. Hồ sơ được niêm yết, trưng bày tại trụ sở UBND xã, điểm sinh hoạt cộng đồng xóm Bãi, thôn Sáp Mai và nhà văn hóa các thôn Mai Châu, Đại Độ, Võng La. Người dân có 20 ngày để nghiên cứu, đóng góp ý kiến, dự kiến từ ngày 7-9 đến 26-9-2026.

Trưởng thôn Võng La Nguyễn Quang Hiếu cho biết, từ chiều 7-9, thôn cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị phục vụ việc công khai quy hoạch. Tại nhà văn hóa thôn, lực lượng trực gồm Ban lãnh đạo thôn, đại diện các chi hội và các đoàn thể sẽ ứng trực để hướng dẫn, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm.

Ngay trong ngày 8-9, người dân đến nhà văn hóa tìm hiểu thông tin quy hoạch khá đông, trung bình khoảng 10-20 người. Theo ông Nguyễn Quang Hiếu, những ngày đầu công khai quy hoạch, lượng người đến xem dự kiến sẽ tiếp tục tăng, không chỉ có người dân trong thôn mà còn có thể có người từ địa phương khác, nhất là những người quan tâm, tìm hiểu thông tin về bất động sản.

“Chúng tôi đã chủ động phương án phối hợp với Công an xã để bảo đảm an ninh, trật tự. Bên cạnh việc duy trì lịch trực, thôn cũng sẽ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và dư luận của người dân, kịp thời tổng hợp, báo cáo lãnh đạo xã để có hướng xử lý những vấn đề phát sinh" - Trưởng thôn Võng La cho biết.

799274639_2175807306616246_6754943829122900985_n.png.jpeg
Người dân xã Thiên Lộc nghiên cứu quy hoạch. Ảnh: PV

Có mặt tại Nhà văn hóa thôn từ sớm, ông Nguyễn Quang Tú, người dân thôn Võng La chia sẻ, đối với người dân, sự quan tâm không chỉ nằm ở việc tuyến đường đi qua đâu, diện tích ảnh hưởng bao nhiêu, mà còn ở tương lai của không gian sống, cảnh quan làng xóm và những giá trị văn hóa đã gắn bó lâu đời với cộng đồng.

"Tôi mong các ý kiến đóng góp được tổng hợp đầy đủ, xem xét trong quá trình hoàn thiện phương án để quy hoạch vừa đáp ứng yêu cầu phát triển chung, vừa phù hợp với thực tế đời sống người dân"- ông Tú nói.

Theo kế hoạch, xã Thiên Lộc thành lập 5 tổ công tác phục vụ lấy ý kiến, đồng thời yêu cầu các ý kiến phải được tổng hợp đầy đủ, trung thực để báo cáo cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu, giải trình.

Để việc lấy ý kiến diễn ra nghiêm túc, bài bản, hiêụ quả, trước đó, Đảng ủy xã Thiên Lộc đã tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Kế hoạch 102 KH/TU của Thành ủy Hà Nội; thông tin một số điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000; đồng thời phổ biến công tác chuẩn bị xin ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư.

Bí thư Đảng ủy xã Thiên Lộc Phạm Xuân Toàn yêu cầu việc tuyên truyền phải chính xác, dễ hiểu, tăng cường sử dụng sơ đồ, hình ảnh, bản đồ; phát huy vai trò của Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận và cán bộ phụ trách địa bàn theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để giải thích, vận động nhân dân.

Đồng chí đặc biệt lưu ý khi truyền tải tới người dân cần nhấn mạnh, việc lấy ý kiến ở giai đoạn này nhằm hoàn thiện quy hoạch phân khu, chưa phải quyết định thu hồi đất, bồi thường hay tái định cư. Thông tin đầy đủ, rõ ràng ngay từ đầu sẽ giúp người dân tránh hiểu sai, đồng thời có cơ sở để tham gia góp ý đúng nội dung.

799388486_917846847637326_3602788348343231035_n.png.jpeg
Người dân tham gia góp ý qua văn bản tại các điểm niêm yết hồ sơ. Ảnh: PV

Một quy hoạch lớn sẽ không chỉ được nhìn nhận trên bản đồ. Với người dân, quy hoạch trước hết là câu chuyện về nơi ở, sinh kế, đường đi, cảnh quan và những không gian văn hóa thân thuộc. Vì thế, để người dân được biết, được hiểu và được góp ý ngay từ đầu chính là cách để quá trình tổ chức lại không gian ven sông bắt đầu từ sự đồng thuận.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Xã Thiên Lộc: Cùng người dân hình dung tương lai khu vực ven sông Hồng

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.