Đến nay, xã Tam Hưng đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt đối với 65/68 phần mộ liệt sĩ, mở thêm cơ hội tìm lại tên tuổi, quê hương cho những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Kỹ lưỡng từng khâu, cẩn trọng từng thao tác
Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, xã Tam Hưng đã tập trung chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ các điều kiện để triển khai nhiệm vụ. Việc lấy mẫu được tổ chức khẩn trương, trang nghiêm tại 2 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, với sự phối hợp của nhiều lực lượng.
.jpg)
Đợt 1 được triển khai từ ngày 22-8 đến 25-8 tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Hưng, với 38 phần mộ liệt sĩ được tổ chức khai quật, lấy mẫu.
Ngay từ ngày đầu thực hiện nhiệm vụ, thời tiết không thuận lợi, mưa nặng hạt kéo dài, nền đất ẩm ướt, lầy lội, gây nhiều khó khăn cho công tác khai quật, di chuyển và hoàn cốt. Song, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng các lực lượng tham gia vẫn kiên trì bám vị trí, thực hiện từng phần việc thận trọng, tỉ mỉ, chính xác và thành kính.

Những bộ quân phục ướt đẫm trong mưa, lấm bùn đất; những đôi tay miệt mài bóc từng lớp đất, nâng từng phần tiểu hài cốt đã trở thành hình ảnh xúc động về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.
Kết quả trong đợt 1, 38/38 phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Hưng đã được hoàn thành việc lấy mẫu. Các mẫu được bảo quản, niêm phong, bàn giao theo quy định, bảo đảm an toàn, chính xác và trang nghiêm.

Nếu đợt 1 phải đối mặt với mưa lớn, thì bước sang đợt 2, các lực lượng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện nắng gắt. Theo đó, từ ngày 6 đến ngày 9-9, tại Nghĩa trang liệt sĩ Thanh Thùy, các lực lượng đã tổ chức khai quật đối với 30 phần mộ liệt sĩ. Mỗi phần mộ đều được tiến hành theo từng công đoạn, từng bước kiểm tra kỹ lưỡng, thận trọng nhằm xác định chính xác tình trạng thực tế.
Kết quả, 27 phần mộ được xác định có hài cốt và đã thực hiện lấy mẫu theo đúng quy định; 3 phần mộ không có hài cốt. Đối với các phần mộ không có hài cốt, các lực lượng đã lập biên bản xác nhận tình trạng thực tế, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Công việc diễn ra trong điều kiện không ít khó khăn khi nhiều phần mộ có kích thước lớn, phạm vi khai quật hẹp, không gian thao tác hạn chế, độ sâu các phần mộ khác nhau. Song, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia vẫn không ngại khó, phối hợp nhịp nhàng, tập trung cao độ trong từng công đoạn.
Từ số khai quật, lấy mẫu, số hoá, bảo quản, vận chuyển, bàn giao mẫu đến hoàn cốt, sắp xếp lại phần mộ, mọi thao tác đều được thực hiện cẩn trọng, khoa học, bảo đảm tính chính xác và sự tôn kính đối với các Anh hùng liệt sĩ.
Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho lực lượng tham gia và khu vực thực hiện nhiệm vụ được chú trọng, góp phần để toàn bộ quá trình diễn ra nghiêm túc, đúng quy định.
Bảo đảm an toàn, chính xác và trang nghiêm
Trong suốt quá trình triển khai 2 đợt, lãnh đạo xã Tam Hưng thường xuyên trực tiếp có mặt tại hiện trường, kiểm tra tiến độ, chỉ đạo các lực lượng, nắm bắt tình hình và động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ.

Nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của chiến dịch, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng khẳng định, việc lấy mẫu sinh phẩm nhằm phục vụ giám định ADN, đối chiếu dữ liệu, từng bước xác định danh tính các Anh hùng Liệt sĩ, góp phần đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân các gia đình liệt sĩ và thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
“Khối lượng công việc lớn, thời gian chuẩn bị ngắn, nhiều lực lượng cùng tham gia trong khi quy trình chuyên môn đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Kết quả hoàn thành cho thấy các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, thành viên tham gia đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, thực hiện đúng chức trách, phối hợp đồng bộ, bảo đảm nhiệm vụ được triển khai đúng kế hoạch, an toàn và trang nghiêm”, Bí thư Đảng uỷ Bùi Văn Sáng đánh giá.
Đáng ghi nhận, toàn bộ quá trình thu thập sinh phẩm được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật. Các mẫu được quản lý, niêm phong, vận chuyển và bàn giao theo quy định; các thông tin liên quan được số hóa, bảo đảm không xảy ra nhầm lẫn hay hư hỏng.
Sau khi hoàn thành công tác lấy mẫu, các phần mộ được hoàn trả nguyên trạng; khuôn viên hai Nghĩa trang liệt sĩ được vệ sinh, chỉnh trang sạch đẹp, tôn nghiêm.

Trước đó, để bảo đảm nhiệm vụ được triển khai chặt chẽ, chính xác, khoa học và trang nghiêm, UBND xã Tam Hưng đã huy động các lực lượng: Quân sự, Công an, Y tế,dân quân, đoàn thể và các phòng chuyên môn Văn hoá – Xã hội, Kinh tế tham gia. Trong đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã là cơ quan thường trực, trực tiếp tham mưu, hiệp đồng và tổ chức thực hiện.
Đặc biệt là chịu trách nhiệm theo dõi toàn bộ quá trình từ khai quật, lấy mẫu, số hóa, bảo quản, vận chuyển, bàn giao mẫu đến hoàn trả phần mộ; kiểm soát chặt chẽ từng khâu, bảo đảm việc giao nhận mẫu, hồ sơ có đối soát mã và xác nhận đầy đủ.
Mỗi mẫu hài cốt được lấy hôm nay, không chỉ mang ý nghĩa về mặt khoa học mà còn chứa đựng niềm hy vọng của những gia đình đã nhiều năm mong ngóng. Đó là hy vọng một ngày không xa, những phần mộ chưa có tên sẽ được trả lại tên tuổi, quê hương và gia đình; để những người đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với đúng danh tính của mình.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.