Ngày 23-5, UBND xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây) tổ chức lực lượng ra quân xử lý các công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, nhằm bảo đảm công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn và xử lý dứt điểm vi phạm theo quy định của pháp luật.
Theo Chủ tịch UBND xã Sơn Đông Phan Quyết Tiến, trong các ngày 10 và 12-5, qua kiểm tra địa bàn, lực lượng chức năng xã phát hiện 2 trường hợp vi phạm xây móng nhà, tường bao trên đất nông nghiệp.
Cụ thể: Ngày 10-5, lực lượng chức năng xã Sơn Đông phát hiện công trình xây dựng trên đất nông nghiệp của ông Trương Dương (vợ là Dương Thị Huỳnh Trang), tại thôn Tân Phú, xã Sơn Đông. UBND xã đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai và sơ họa công trình của ông Trương Dương với nội dung: Chuyển đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là đất lâm nghiệp sang đất ở thuộc địa giới hành chính của xã đối với diện tích đất từ dưới 0,01ha, gồm xây dựng móng nhà bằng dầm bê tông cốt thép, diện tích công trình 78,57m2, thuộc một phần các thửa đất số (16+65)-1, tờ bản đồ số 52 (bản đồ tổng thể), tại bản đồ 299/1985 thuộc một phần thửa đất số 985, tờ bản đồ số 13.
Đối với công trình xây dựng trên đất nông nghiệp của ông Đỗ Cao Cường, cũng tại thôn Tân Phú của xã, được phát hiện và lập biên bản kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng ngày 12-5-2025. Ông Đỗ Cao Cường đã xây tường bao cao 2,2m bằng gạch xi đá, tổng diện tích 270,89m2. Tại biên bản làm việc ngày 21-5, ông Cường xin được tự khắc phục tháo dỡ tường bao, trả lại hiện trạng ban đầu xong trước ngày 23-5.
Tuy nhiên, ông Trương Dương, ông Đỗ Cao Cường không tự giác khắc phục hậu quả, không tháo dỡ công trình vi phạm, do đó UBND xã Sơn Đông tổ chức thực hiện biện pháp ngăn chặn buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi xây dựng.
Trước đó, UBND thị xã Sơn Tây và xã Sơn Đông cũng đã tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng phần móng, rộng hơn 300m2 do ông Phùng Phạm Tuân, thôn Tân Phúc (xã Sơn Đông) xây dựng trên đất nông nghiệp.
UBND xã Sơn Đông và Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thị xã Sơn Tây đã kiểm tra, lập biên bản kiểm tra hiện trạng chiều 19-5, yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công xây dựng, tự khắc phục tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm, trả lại đất nguyên hiện trạng ban đầu; yêu cầu thợ xây ra khỏi khu vực công trình xây dựng vi phạm. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn tiếp tục đổ bê tông móng vào đêm 19-5 rạng sáng 20-5, buộc UBND xã Sơn Đông phải tổ chức lực lượng ra quân xử lý vào sáng ngày 20-5.
Quá trình xử lý vi phạm, xã Sơn Đông tiếp tục tuyên truyền, vận động nên đến chiều 20-5, ông Phùng Phạm Tuân đã tự tháo dỡ công trình gồm móng nhà, bể cá, tường bao, trả lại hiện trạng ban đầu của đất theo quy định của pháp luật.
Cũng theo Chủ tịch UBND xã Sơn Đông Phan Quyết Tiến, từ ngày 1-4 đến nay, lực lượng chức năng UBND xã đã kiểm tra, rà soát địa bàn và phát hiện, ngăn chặn được 15 trường hợp vi phạm đổ đất, xây công trình trên đất nông nghiệp. Xã đang thiết lập hồ sơ để xử lý dứt điểm đối với 17 trường hợp vi phạm tồn tại từ tháng 11-2024 đến tháng 4-2025, gồm các trường hợp: Ông Phùng Ngọc Đạt đã đổ cột bê tông, xây tường 0,2m, cao 1,8m, láng bê tông, diện tích vi phạm 1.080m2 ở khu Đồng Khoang, thôn Tân Phú, vi phạm xảy ra từ tháng 2-2025. Ông Lê Đức Dũng đổ đất trên đất nông nghiệp ở khu Dộc Phúc, thôn Tây Ninh, diện tích 750m2, vi phạm xảy ra tháng 2-2025. Ông Nguyễn Trọng Thịnh xây dựng nhà trên đất trồng cây ăn quả tại thôn Tây Ninh, diện tích 145m2, vi phạm xảy ra tháng 11-2024. Ông Nguyễn Mạnh Cường xây nhà cấp 4, diện tích 20m2, tại đồng Cát, thôn Tân Phú từ tháng 1-2025. Đến tháng 4-2025, ông Cường tiếp tục xây thêm một công trình nhà. Khi tổ công tác đến làm việc, kiểm tra hiện trạng cho thấy đã có thêm 1 nhà cấp 4 rộng 15m2, một công trình nhà đang xây dựng, hoàn thiện, có diện tích hơn 100m2. Điển hình là trường hợp ông Nguyễn Đức Thắng xây dựng nhà xưởng khung sắt lợp mái tôn tại khu đồng Cát, thôn Tân Phú, diện tích 1.300m2…
“Các trường hợp vi phạm sẽ được xã hoàn thiện hồ sơ và tiếp tục tuyên truyền, vận động để họ tự giác tháo dỡ. Nếu các trường hợp vi phạm không tự khắc phục hậu quả, khôi phục đất nông nghiệp trở về nguyên trạng ban đầu, xã sẽ tổ chức cưỡng chế, xử lý dứt điểm trong tháng 6-2025”, ông Phan Quyết Tiến khẳng định.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.