Là một trong những địa phương có số lượng thửa đất lớn nhất của Hà Nội, đến nay, xã Sóc Sơn đã thu thập được thông tin của hơn 60% tổng số thửa. Chính quyền địa phương đang tăng tốc để sớm hoàn thành mục tiêu.
Thực hiện chiến dịch xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, thời gian qua, xã Sóc Sơn đã thành lập 26 tổ công tác tại 26 thôn, tổ dân phố, tập trung rà soát, thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến các thửa đất trên địa bàn xã.
Ngày 12-9, dù là cuối tuần, nhưng tại các nhà văn hóa thôn, thành viên các tổ công tác vẫn túc trực để tiếp nhận thông tin, tài liệu, hướng dẫn người dân kê khai số liệu cần thiết phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Bà Đỗ Thuý Được, Bí thư Chi bộ thôn Vệ Sơn, xã Sóc Sơn cho biết, sáng nay (12-9), tại nhà văn hóa Vệ Sơn Đông, nhiều hộ dân đã đến cung cấp thông tin hồ sơ thửa đất của gia đình. Cán bộ thôn sẽ tiếp tục trực, tiếp nhận thông tin trong hai ngày cuối tuần.
Không chỉ tại thôn Vệ Sơn, công tác thu thập thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cũng được triển khai tích cực tại 25 thôn, tổ dân phố khác. Đáng khích lệ, việc thu thập dữ liệu đất đai nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ.
Trưởng phòng Kinh tế xã Sóc Sơn Nguyễn Thạch Bỉnh cho biết, với sự vào cuộc trách nhiệm của các tổ công tác, bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, các lực lượng phối hợp và sự đồng thuận của nhân dân, đến nay, xã đã hoàn thành thu thập thông tin, tài liệu của hơn 59.000 thửa đất.
Toàn xã hiện còn hơn 39.000 thửa đất phải thu thập thông tin. Đây hầu hết là các thửa đất nông nghiệp có hồ sơ, giấy tờ không đầy đủ, ranh giới sử dụng không rõ ràng nên việc rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu gặp nhiều khó khăn.
Bảo đảm quyền và lợi ích của người dân
Hiện nay, UBND xã Sóc Sơn đang tiếp tục chỉ đạo 26 tổ công tác đẩy nhanh tiến độ thu thập, hoàn thiện dữ liệu đất đai đối với hơn 39.000 thửa còn phải thu thập. Trong đó, ưu tiên những trường hợp đã có đầy đủ hồ sơ nhưng chưa liên kết, chưa chuẩn hóa, hoặc chưa hoàn thành bước nội nghiệp.
Chính quyền địa phương cũng tăng cường phối hợp với cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội để xử lý các thửa đất chia tách, biến động; các thửa đất chưa liên kết không gian và các khu vực còn thiếu bản đồ.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Trịnh Văn Duy, việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.
Để bảo đảm tiến độ đề ra, UBND xã tiếp tục đề nghị 26 tổ công tác và các thôn, tổ dân phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, chủ động bố trí thời gian ngoài giờ hành chính để tiếp nhận, thu thập hồ sơ.
UBND xã cũng đề nghị các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức chưa cung cấp hồ sơ chủ động liên hệ, phối hợp với tổ công tác tại thôn, tổ dân phố; bố trí thời gian và cung cấp đầy đủ giấy tờ liên quan đến thửa đất đang sử dụng, bảo đảm việc thu thập được thực hiện nhanh chóng, chính xác và thuận lợi.
“Vì quyền lợi của mỗi người dân và sự phát triển chung của địa phương, UBND xã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức và toàn thể nhân dân tiếp tục đồng hành, tích cực phối hợp, quyết tâm hoàn thành 100% nhiệm vụ thu thập thông tin, tài liệu đất đai trong ngày 15-9-2026”, ông Trịnh Văn Duy nhấn mạnh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.