Ngày 31-7, Tổ công tác của UBND xã Phúc Thọ kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp.
Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện hộ ông Vũ Văn Diện, địa chỉ thôn Trạch Lôi, xã Phúc Thọ xây dựng công trình, dựng khung cột kèo sắt trên đất nông nghiệp, tại thửa đất số 36, tờ bản đồ số 22, xứ đồng Mía, thôn Trạch Lôi; diện tích vi phạm là 285m2. Sau khi được tuyên truyền, vận động và nhận thấy hành vi của gia đình là trái với quy định của pháp luật, nên hộ gia đình ông Diện đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm ngay trong ngày 31-7.
Qua kiểm tra thực địa, Tổ công tác cũng phát hiện hộ ông Hoàng Văn Đạo, thôn Trạch Lôi tự ý xây dựng công trình kiên cố trên diện tích đất nông nghiệp, không đúng mục đích sử dụng tại thửa đất số 305, tờ bản đồ số 21, xứ đồng Bới Sòi, thôn Trạch Lôi, xã Phúc Thọ. Tổ công tác đã tuyên truyền, vận động, lập biên bản kiểm tra hiện trạng, đồng thời yêu cầu gia đình chấm dứt hành vi vi phạm, khôi phục lại hiện trạng ban đầu cho đất nông nghiệp.
Trước đó, UBND xã Phúc Thọ đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, lực lượng chức năng vào cuộc đồng bộ, xử lý dứt điểm, không để kéo dài, đồng thời yêu cầu các hộ vi phạm phải tháo dỡ công trình trái phép trong thời hạn quy định. Nếu các hộ không chấp hành, UBND xã sẽ tiến hành cưỡng chế theo đúng trình tự pháp luật.
Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không chỉ thể hiện rõ quyết tâm chính trị của cấp ủy Đảng, chính quyền xã Phúc Thọ trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng, mà còn góp phần lập lại kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn xã. Thời gian tới, UBND xã Phúc Thọ sẽ theo dõi sát sao, yêu cầu các hộ dân nghiêm túc chấp hành và thực hiện các bước xử lý tiếp theo nếu cố tình không tuân thủ quy định pháp luật.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.