Đô thị

Xã Phúc Thịnh: Xóa điểm nghẽn về trật tự đô thị tại chợ Lắp Ghép

Thanh Hà 06/06/2026 - 17:12

Khu vực chợ Lắp Ghép (xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội) được xác định là một trong những điểm nóng về tình trạng vi phạm trật tự đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, chỉ trong vòng ít ngày, lực lượng Công an xã Phúc Thịnh đã đồng loạt triển khai chiến dịch ra quân quyết liệt nhằm xử lý dứt điểm các vi phạm tại khu vực này.

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Phúc Thịnh đã mở rộng địa giới hành chính đáng kể. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức khi địa phương phải quản lý nhiều khu dân cư và các chợ truyền thống lâu đời như chợ Lắp Ghép, Tằng My, Vệ, Vân Trì và Bắc Hồng.

Mặc dù là những đầu mối giao thương trọng yếu, song sự phát triển thương mại cũng kéo theo nhiều bất cập trong công tác quản lý. Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh, dựng mái che, mái vẩy trái phép và dừng, đỗ phương tiện tùy tiện đã trở thành bài toán phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

Điểm nóng phức tạp nhất chính là khu vực chợ Lắp Ghép. Với mật độ tiểu thương và người dân tập trung đông đúc, nhất là trong các khung giờ cao điểm, tình trạng hàng hóa bày bán tràn lan, ô che lấn chiếm khiến mặt cắt giao thông bị thu hẹp. Không những vậy, nhiều trường hợp còn tự ý dựng các ki ốt làm nơi bán hàng tại khu chợ này. Người đi bộ thường xuyên bị đẩy xuống lòng đường do vỉa hè đã bị chiếm dụng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao.

6.jpg
Công an xã Phúc Thịnh xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị tại chợ Lắp Ghép. Ảnh: Thanh Hà

Trước thực trạng trên, Công an xã Phúc Thịnh đã xác định việc xử lý dứt điểm các vi phạm tại chợ Lắp Ghép là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Quan điểm của Công an xã Phúc Thịnh trong việc xử lý các vi phạm là: “Tuyên truyền đi trước, xử lý theo sau”, kết hợp vận động thuyết phục với kiên quyết cưỡng chế các trường hợp cố tình vi phạm.

Trong giai đoạn đầu, lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ với Tổ kiểm tra liên ngành và Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng xã để tổ chức tuyên truyền, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật.

Sự đồng thuận của người dân đã được ghi nhận khi có 19 hộ tự giác tháo dỡ các hạng mục lấn chiếm hành lang giao thông. Ngoài ra, việc sơn kẻ lại vạch vỉa hè, phân định không gian cho người đi bộ và khu vực đỗ xe đã bước đầu hình thành thói quen sử dụng không gian công cộng đúng quy định.

4.jpg
Lực lượng chức năng yêu cầu tháo dỡ các công trình vi phạm. Ảnh: Thanh Hà

Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân cố tình không tháo dỡ các công trình vi phạm. Với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6-2026, Công an xã Phúc Thịnh đã huy động lực lượng cho đợt cao điểm ra quân xử lý vi phạm.

Kết quả, lực lượng chức năng đã cưỡng chế 6 ki-ốt vi phạm, cắt bỏ 15 mái che, mái vẩy, tháo dỡ 70 ô che cố định, thu dọn 16 biển quảng cáo và 30 chậu cảnh sai quy định. Chỉ sau vài ngày ra quân, khu vực chợ Lắp Ghép đã trở nên thông thoáng, trả lại vỉa hè cho người đi bộ và giảm thiểu ùn ứ vào giờ cao điểm.

Theo Công an xã Phúc Thịnh, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, bảo đảm trật tự đô thị, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm trên địa bàn.

3.jpg
Hàng loạt ki-ốt vi phạm tại khu vực chợ Lắp Ghép bị tháo dỡ. Ảnh: Thanh Hà

Không chỉ dừng lại ở các biện pháp xử lý tình thế, Công an xã Phúc Thịnh cho biết sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị. Hệ thống camera an ninh và giám sát giao thông đã được lắp đặt dày đặc quanh khu vực chợ và các tuyến đường trọng điểm. Mọi hành vi vi phạm đều được ghi nhận làm căn cứ xử lý minh bạch. Đến nay, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt 20 trường hợp thông qua dữ liệu camera trích xuất.

Theo Công an xã Phúc Thịnh, việc lập lại trật tự đô thị là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và đồng thuận từ phía cộng đồng. Địa phương đặc biệt chú trọng công tác nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thông qua tuyên truyền, kết hợp với duy trì các tổ công tác tuần tra thường xuyên.

Công an xã khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh cơ sở và các tổ chức chính trị - xã hội để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tái lấn chiếm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Xã Phúc Thịnh: Xóa điểm nghẽn về trật tự đô thị tại chợ Lắp Ghép

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.