Xã Phúc Thịnh (Hà Nội) sẽ triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 3 nghĩa trang liệt sĩ gồm: Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Hồng, Nghĩa trang liệt sĩ Đông Anh và Nghĩa trang liệt sĩ Nam Hồng với tổng số 48 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
Chiều 21-8, UBND xã Phúc Thịnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, góp phần phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình các liệt sĩ.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Hồng, lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu đối với 1 phần mộ, đồng thời số hóa hồ sơ, lưu trữ và bàn giao mẫu. Công việc bắt đầu từ 7 giờ ngày 28-8 và hoàn thành trước ngày 30-9-2026.
Tại Nghĩa trang liệt sĩ Đông Anh, dự kiến lấy mẫu đối với 35 phần mộ, bắt đầu từ 6 giờ ngày 3-9 và hoàn thành trước ngày 30-9. Tại Nghĩa trang liệt sĩ Nam Hồng, việc lấy mẫu đối với 12 phần mộ được triển khai từ 6 giờ ngày 10-9 đến ngày 30-9-2026.

UBND xã Phúc Thịnh yêu cầu toàn bộ quá trình khai quật, lấy mẫu, vận chuyển, bảo quản, số hóa hồ sơ và bàn giao mẫu phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, bảo đảm chính xác, an toàn, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn hoặc thất lạc mẫu. Công tác tổ chức phải được thực hiện trang nghiêm, thành kính, bảo đảm an ninh, an toàn tại các nghĩa trang.
Để thực hiện nhiệm vụ, xã thành lập các tổ công tác chuyên trách gồm tổ khai quật, vận chuyển, lấy mẫu, xây dựng hoàn thiện phần mộ, bảo vệ an ninh, số hóa và bàn giao hồ sơ cùng lực lượng hậu cần. Các lực lượng được phân công theo nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.
Việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Phúc Thịnh trong công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần làm sáng tỏ danh tính các liệt sĩ, giúp các gia đình hoàn thành tâm nguyện tìm lại tên tuổi, quê hương cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.