Trước diễn biến phức tạp, khó lường của bão số 4 và nguy cơ xảy ra mưa lớn trên diện rộng, người dân vùng ngoài đê sông Hồng ở xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang nhanh chóng thu hoạch cây dược liệu, bảo vệ thành quả sản xuất.

Vùng bãi bồi ven sông Hồng ở xã Phú Xuyên đất đai phì nhiêu, màu mỡ, phù hợp với nhiều loại cây trồng, trong đó có cây húng quế và tía tô. Đây là những loại cây dược liệu có thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, ít bị sâu bệnh gây hại. Trong đó, riêng cây tía tô có thể trồng xen dưới cây chuối, tạo thuận lợi trong quá trình chăm sóc, nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác.

Ông Phạm Văn Trung ở thôn Duyên Yết cho biết, cây húng quế và cây tía tô nếu chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với một số loại cây trồng khác. Đặc biệt khi chưng cất, ép lấy tinh dầu sẽ tận dụng tốt nguồn nguyên liệu, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và mở rộng đầu ra hơn so với bán nông sản tươi.
“Ước tính 1 sào cây húng quế sẽ chưng cất được khoảng 5 kg tinh dầu (tương đương 5 lít), giá bán tinh dầu dao động từ 1- 1,3 triệu đồng/lít; còn tinh dầu tía tô giá bán khoảng 9 triệu đồng/lít. Tinh dầu dược liệu chủ yếu được xuất bán ra nước ngoài để phục vụ chế biến dược phẩm, mỹ phẩm, mang lại nguồn lợi kinh tế cao cho người dân”, ông Phạm Văn Trung chia sẻ.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, khai thác tiềm năng quỹ đất, đến nay người dân vùng ngoài đê sông Hồng ở xã Phú Xuyên đã trồng được khoảng 34,1ha cây húng quế và tía tô. Hiện nay, toàn bộ diện tích cây trồng đều sinh trưởng, phát triển tốt, người dân đang nhanh chóng thu hoạch, chưng cất tinh dầu bán ra thị trường, phòng ngừa thiệt hại do thiên tai, mưa bão gây ra.
Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Thái Nguyễn Thị Thu Hoài cho biết, mở rộng diện tích trồng cây dược liệu là hướng đi phù hợp trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác. Bởi cây dược liệu thị trường đầu ra khá ổn định, phá thế độc canh một số loại cây trồng truyền thống, giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động.
“Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời tăng cường liên kết, quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ cho người dân. Qua theo dõi, nắm tình hình thì trồng cây dược liệu là hướng đi mới, phù hợp với vùng đồng bãi ven sông Hồng, có thể nhân rộng theo sản xuất theo hướng hàng hoá", bà Nguyễn Thị Thu Hoài chia sẻ.

Qua tìm hiểu được biết, cây húng quế và tía tô không chỉ là rau xanh, rau gia vị được sử dụng phổ biến trong đời sống hằng ngày, mà còn là những vị thuốc trên lĩnh vực Đông y. Đặc biệt, giá trị của cây húng quế và tía tô được nâng lên, bởi sau khi thu hoạch người dân đã áp dụng phương pháp chưng cất, ép lấy tinh dầu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây là yếu tố quan trọng để mọi người dân yên tâm đầu tư sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.
Bà Vũ Thị Thuý Hiếu- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Xuyên cho biết, những ngày qua người dân trên địa bàn đang tập trung thu hoạch cây dược liệu vùng ngoài đê sông Hồng, phòng ngừa thiệt hại do mưa bão gây ra. Theo đó, chúng tôi luôn bám sát địa bàn, tuyên truyền, hướng dẫn bà con thu hoạch nhanh gọn, bảo quản sản phẩm an toàn, đảm bảo vệ sinh và chất lượng tinh dầu khi chưng cất.
“Qua đánh giá bước đầu, sản lượng cây dược liệu đạt khá cao, mọi người đều phấn khởi, chủ động thu hoạch trước khi mưa lớn đổ xuống, không để cây bị ngập úng hay thối rễ trên đồng ruộng. Đối với những diện tích còn non, chưa đến kỳ thu hoạch, chúng tôi khuyến cáo bà con tập trung khơi thông rãnh thoát nước, tránh bị ngập úng nếu xảy ra mưa lớn kéo dài, nước sông Hồng dâng cao”, bà Vũ Thị Thuý Hiếu thông tin.

Kết quả bước đầu trong trồng cây dược liệu ở xã Phú Xuyên là điều kiện thuận lợi để người dân tiếp tục khảo sát mở rộng quy mô sản xuất, đảm bảo năng suất, sản lượng và an toàn sinh học. Từ đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh, khai thác hiệu quả tiềm năng vùng đất phù sa đồng bãi ven sông Hồng, mở ra hướng phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hoá triển vọng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.