Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Xuyên (Hà Nội) đã tích cực kết nối các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Với tình cảm sẻ chia, chương trình đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành điểm tựa yêu thương cho trẻ em mồ côi, trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Điểm tựa yêu thương cho trẻ mồ côi
Với thông điệp chia sẻ yêu thương cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chương trình “Mẹ đỡ đầu” ở xã Phú Xuyên thu hút sự quan tâm, đồng hành của nhiều tấm lòng nhân ái. Không chỉ dừng lại ở những khoản hỗ trợ tài chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Xuyên luôn dành thời gian thăm hỏi, động viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các con trong học tập cũng như cuộc sống. Những hành động, cử chỉ yêu thương đó đã giúp đỡ các em vượt qua khó khăn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực, vươn lên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão cho tương lai.
Em Nguyễn Diệu An (sinh năm 2012) ở thôn Nội Hợp, xúc động cho biết, mồ côi từ nhỏ nên em đã thiếu vắng hơi ấm, vòng tay yêu thương của bố mẹ và may mắn được nhà chùa cưu mang, nuôi dưỡng. Gần đây, em được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhận làm “Mẹ đỡ đầu” đã mang đến nhiều niềm vui, giúp em có điều kiện để học tập, rèn luyện vì tương lai sau này.
Để chương trình “Mẹ đỡ đầu” mang lại giá trị thiết thực, những năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Xuyên đã đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động rà soát, nắm bắt hoàn cảnh của từng trường hợp để kết nối hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần cho các em. Với sự vào cuộc trách nhiệm của tổ chức hội, chương trình “Mẹ đỡ đầu” ngày càng nhận được sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn.
“Trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không chỉ thiếu thốn về vật chất mà còn đối diện với những khoảng trống lớn về tinh thần. Vì vậy, chúng tôi luôn sẵn sàng chung tay, góp sức cùng đồng hành với chương trình “Mẹ đỡ đầu” góp phần lan tỏa yêu thương, sưởi ấm tuổi thơ, giúp các em không còn đơn độc trên hành trình trưởng thành”, đại diện Công ty CP Đầu tư phát triển Hạ tầng và Đô thị Hoàng Tín chia sẻ.
Viết nên những câu chuyện về tấm lòng nhân ái
Qua tìm hiểu được biết, riêng năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Xuyên đã vận động các nguồn lực xã hội hóa nhận đỡ đầu thường xuyên cho 9 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ mỗi năm là 54 triệu đồng/em. Bên cạnh đó, các em còn được quan tâm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu, khai giảng năm học mới cùng nhiều hoạt động chăm lo thiết thực khác.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Xuyên Vũ Thị Hương Nhiên cho biết, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đang viết nên những câu chuyện đẹp về tấm lòng nhân ái bao dung và trách nhiệm cộng đồng đối với trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các em không chỉ nhận được sự hỗ trợ về kinh phí, mà còn được chia sẻ, quan tâm thường xuyên của những người mẹ đặc biệt. Nhiều em từ chỗ rụt rè, mặc cảm đã tự tin vươn lên đạt kết quả cao trong học tập và lạc quan hơn trong cuộc sống.
“Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã trở thành cầu nối gắn kết yêu thương của các tổ chức, cá nhân và những tấm lòng thiện nguyện, góp phần xây dựng môi trường sống nhân văn, giàu tình nghĩa. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục lan tỏa chương trình, kết nối thêm nhiều tấm lòng nhân ái để chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn phát triển trong môi trường yêu thương, góp phần viết tiếp những câu chuyện đẹp về tình người”, chị Vũ Thị Hương Nhiên chia sẻ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.