Trước nguy cơ sâu bệnh phát sinh, gây hại trên lúa mùa, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang tăng cường kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ, bảo vệ năng suất cuối vụ.

Vụ mùa năm nay, xã Phú Xuyên gieo cấy 1.779,2 ha lúa, tập trung chủ yếu ở các giống: Đài Thơm 8, Dự Hương 8, Ngọc Nương 9, TBR225, TBR89,VNR20, nếp 87, nếp 97, nếp cái hoa vàng và một số giống lúa thảo dược. Nhờ thực hiện đồng bộ kế hoạch sản xuất, hiện nay lúa mùa trà sớm đang ở giai đoạn đòng già, chuẩn bị trổ bông; trà muộn giai đoạn phân hóa đòng, đòng non.
Thời tiết nắng mưa đan xen, độ ẩm cao, sáng sớm có nhiều sương mù đã tạo điều kiện cho một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại. Qua kiểm tra của cơ quan chuyên môn, bệnh khô vằn chủ yếu phát sinh gây hại trên ruộng cấy mật độ dày, bón nhiều đạm, chân ruộng cao, thiếu nước, tỷ lệ bệnh trung bình 5-7% dảnh, nơi cao 10-20% dảnh.

Bệnh đốm sọc vi khuẩn phát sinh gây hại nhẹ, tỷ lệ trung bình 1 - 3% lá, cục bộ 10–20%. Sâu đục thân bướm 2 chấm đã vũ hóa rộ và đẻ trứng trên một số diện tích ruộng ven làng, rặng cây, gần ánh sáng đèn với mật độ trung bình 0.01-0.03 ổ/m2, nơi cao 0.1-0.2 ổ/m2. Dự kiến sâu non gây bông bạc trên những diện tích lúa cấy sớm đang giai đoạn đòng già, trỗ bông nếu không được phòng trừ kịp thời.
Đối với sâu cuốn lá nhỏ, dự kiến sâu non lứa 6 sẽ nở rộ từ ngày 25 đến 28-8, chủ yếu diễn ra trên diện tích lúa trà sớm trỗ tập trung, trà muộn giai đoạn làm đòng. Ngoài ra, chuột cũng có thể phát sinh, gây hại mạnh trên cây lúa từ nay đến cuối vụ.
Bà Vũ Thị Thúy Hiếu, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Xuyên cho biết, đơn vị đã tăng cường kiểm tra, thăm đồng, phân loại trà lúa, giống lúa và xác định mật độ sâu, tỷ lệ bệnh, kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng trừ, không để lây lan ra diện rộng.
Đặc biệt, khi cây lúa trổ bông, người dân được khuyến cáo phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát, sử dụng đúng loại thuốc, pha đúng nồng độ, liều lượng hướng dẫn trên vỏ bao bì và thu gom vỏ bao bì thuốc về nơi quy định.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.