Nằm trong chiến lược ứng dụng công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, xã Phú Xuyên đang đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, đặc sản và sản phẩm làng nghề OCOP qua các phiên livestream. Sự đồng hành trực tiếp của lãnh đạo chính quyền cùng việc chuẩn hóa kỹ năng thương mại điện tử đã giúp các hợp tác xã, hộ kinh doanh mở rộng kênh phân phối, từng bước đưa kinh tế số phát triển theo hướng bài bản, bền vững.
Sự đồng hành trực tiếp của chính quyền
Từ những thao tác quét mã QR tại quầy hàng, những hồ sơ được nộp trực tuyến, đến các phiên livestream đưa sản phẩm làng nghề đến người tiêu dùng khắp mọi nơi... những hình ảnh ấy đang dần trở nên quen thuộc trong đời sống tại xã Phú Xuyên.
Không còn dừng lại ở các phương thức kinh doanh truyền thống, cấp ủy và chính quyền địa phương đang tích cực đưa công nghệ số trở thành công cụ thiết thực phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Sở hữu dư địa phát triển phong phú, xã Phú Xuyên là nơi hội tụ nhiều nghề truyền thống lâu đời như khảm trai, giày da, đồ gỗ mỹ nghệ, đan lưới cùng các mặt hàng nông sản đặc trưng. Để nâng cao thu nhập và ổn định sinh kế cho nhân dân, địa phương đã chủ động tổ chức các phiên livestream chuyên nghiệp nhằm thúc đẩy kết nối tiêu thụ trên môi trường số.
Cùng với đó, mô hình "Chợ số - Nông thôn số" được triển khai rộng rãi, hướng tới mục tiêu 100% chợ dân sinh như chợ Sổ (thôn Phú Mỹ) áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt.

Thời gian qua, lãnh đạo xã Phú Xuyên đã trực tiếp đứng trước máy quay, giới thiệu chi tiết từng sản phẩm OCOP, đồ gỗ mỹ nghệ của địa phương. Điển hình như tại phiên livestream diễn ra tối 21-8 giới thiệu sản phẩm OCOP, đồ gỗ mỹ nghệ của HTX Mỹ nghệ Phước Uyên (thôn Đại Đồng) và cơ sở sản xuất Mạnh Nam (thôn Sơn Thanh).thu hút 12.805 lượt xem, hơn 800 lượt tương tác cùng nhiều liên hệ tư vấn mua hàng.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Nguyễn Thành Chung, bán hàng qua mạng là xu hướng thực tế. Việc cán bộ trực tiếp tham gia các phiên live không phải để làm thay người dân hay chạy theo trào lưu, mà nhằm tạo thêm niềm tin cho người tiêu dùng về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, tạo điểm tựa uy tín cho các cơ sở sản xuất khi tiếp cận thị trường rộng lớn ngoài địa bàn.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Xuyên Trương Thanh Hưng cũng nhấn mạnh, khi các kênh bán hàng trực tiếp đã đi vào đời sống thường nhật, công tác vận động và hỗ trợ nông dân cũng cần nâng cao chất lượng. Việc phối hợp tổ chức các phiên live tập trung giúp kết nối các chủ thể OCOP lại với nhau, tạo thành chuỗi cung ứng có quy mô thay vì từng hộ tự xoay xở riêng lẻ.
Nhờ việc tiếp cận công nghệ từ sớm, các hợp tác xã và hộ kinh doanh tại xã Phú Xuyên không còn bỡ ngỡ khi bước lên không gian số. Theo kế hoạch, xã Phú Xuyên sẽ duy trì đều đặn ít nhất một phiên livestream mỗi tuần, biến phương thức này thành kênh quảng bá thường xuyên, hỗ trợ các hộ kinh doanh áp dụng giải pháp từ hóa đơn điện tử, chữ ký số đến phần mềm quản lý và truy xuất nguồn gốc.

Sau phiên live đầu tiên, tối 28-8, Đoàn thanh niên và Hội Nông dân xã tiếp tục phối hợp thực hiện phiên phát sóng tập trung vào nhóm nông sản chế biến của HTX Tâm Anh (thôn Cổ Châu). Hơn 60 mặt hàng từ mỳ Chũ, bún gạo Lào, chanh leo vàng, cá kho, gà hấp lá sen đến các loại rau, củ hữu cơ đã được giới thiệu tới hơn 11.000 lượt người xem trên các nền tảng Facebook, YouTube và các fanpage địa phương.
Giám đốc Hợp tác xã Tâm Anh Đào Thị Lương cho biết, các sản phẩm được giới thiệu, kết nối thị trường tiêu dùng đều đảm bảo chất lượng, giá bán phù hợp với thị hiếu và phân khúc khách hàng. Sau phiên livestream, số lượng đơn hàng của chúng tôi tăng khoảng 60% so với trước đây. Đó chính là tín hiệu tích cực thể hiện sự tin cậy của khách hàng đối với các sản phẩm được giới thiệu, bán trên môi trường số.
Các phiên livestream được tổ chức gần gũi, thiết thực, chuyển hóa khâu giới thiệu sản phẩm thành buổi giao lưu sinh động, tăng tối đa khả năng tương tác. Đứng ở góc độ người tiêu dùng, ông Phùng Văn Tuấn (xã Phú Xuyên) chia sẻ: "Khi phiên livestream diễn ra, chúng tôi thường theo dõi, tương tác, phản hồi trực tiếp để tìm hiểu về các mặt hàng, giá bán, chương trình khuyến mại từ cơ sở sản xuất. Nếu thấy sản phẩm phù hợp với nhu cầu thì có thể chốt đơn hàng ngay tại phiên livestream, giảm thời gian và chi phí đi lại".
Đóng góp quan trọng vào thành công của chuỗi hoạt động này là vai trò nòng cốt của lực lượng trẻ và Tổ công nghệ số cộng đồng. Trao đổi về quá trình triển khai, Bí thư Đoàn xã Phú Xuyên Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết, tuổi trẻ địa phương xác định không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền mà phải trực tiếp tạo ra các mô hình thiết thực.
.png)
Đoàn Thanh niên đã chủ động phối hợp cùng Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở làng nghề để tìm hiểu nhu cầu và xây dựng nội dung phù hợp. Lực lượng đoàn viên trực tiếp tham gia từ khâu khảo sát sản phẩm, xây dựng kịch bản, bố trí không gian, kỹ thuật đến việc đảm nhiệm vai trò điều phối, dẫn dắt phiên live.
Chị Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết: "Mỗi phiên livestream không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu hay bán một sản phẩm, mà góp phần giúp các chủ thể làm quen với cách quảng bá, tương tác với khách hàng và kinh doanh hiệu quả trên môi trường số".
Bệ phóng cho kinh tế số
Sự chuyển biến trong hoạt động tiêu thụ nông sản không diễn ra đơn lẻ mà nằm trong tổng thể chiến lược chuyển đổi số toàn diện của xã Phú Xuyên. Song song với việc phát triển kinh tế số, chính quyền địa phương cũng đẩy mạnh ứng dụng nền tảng HanoiWork vào quản lý công vụ.
Thay cho phương thức điều hành thủ công trước đây, mọi nhiệm vụ hiện nay đều được phân công rõ người, rõ tiến độ và gắn trực tiếp với hệ thống đánh giá KPI dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, HĐND và UBND xã.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh khẳng định xã coi việc đưa nông sản và sản phẩm làng nghề lên môi trường số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế địa phương. Từ việc kiên trì tổ chức các đợt tập huấn thương mại điện tử, hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong làm nội dung đến việc lãnh đạo xã trực tiếp đồng hành trên sóng phát sóng, Phú Xuyên đang cho thấy bước đi bài bản.
Thước đo thành công của chuyển đổi số chính là sự hài lòng của nhân dân, khi nông sản, sản phẩm làng nghề bán chạy hơn, thu nhập cao hơn và dịch vụ công thuận tiện hơn, hướng tới mục tiêu phát triển ổn định và bền vững trong giai đoạn 2026 và các năm tiếp theo.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.