Người dân vùng ven sông Hồng ở xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang chủ động thu hoạch chuối, phòng ngừa thiệt hại do thiên tai, mưa bão gây ra.

Chủ động thu hoạch chuối trước mùa mưa bão
Những ngày này, tại các bãi bồi vùng ven sông Hồng ở xã Phú Xuyên, người dân đang tập trung thu hoạch chuối. Chuối là cây trồng chủ lực mang lại nguồn lợi kinh tế cao, tuy nhiên khu vực bãi bồi ven sông lại thường chịu ảnh hưởng của mưa lớn, gió bão và ngập lụt cục bộ. Do vậy, khi quả chuối đến kỳ thu hoạch, việc huy động nhân lực để cắt buồng, tiêu thụ sản phẩm, phòng ngừa thiệt hại do thiên tai gây ra là hết sức quan trọng, góp phần bảo vệ tốt thành quả sản xuất.
Gia đình anh Vũ Văn Giang hiện có hơn hai mẫu đất trồng chuối tây và chuối tiêu hồng. Anh Giang cho biết, vùng ven sông Hồng đất đai màu mỡ, cây chuối dễ trồng, sinh trưởng, phát triển tốt, cho sản lượng quả cao. Hiện nay, quả chuối bán tại vườn từ 6-7 nghìn đồng/kg, sản phẩm tiêu thụ dễ dàng nên mọi người đều phấn khởi thu hoạch.
“Mỗi năm nguồn thu từ bán quả chuối và các sản phẩm phụ từ cây chuối đã mang về cho gia đình khoảng 100 triệu đồng. Chuối có thể thu hoạch quanh năm, nhưng trước mùa mưa bão là thời điểm chúng tôi thường tập trung cắt buồng, tỉa bớt lá và bao bọc những buồng chuối còn non để bảo quản, phòng ngừa cây bị gãy đổ, thiệt hại về kinh tế”, anh Vũ Văn Giang cho biết.

Tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai, bão lũ ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Việc chủ động thu hoạch chuối không chỉ đảm bảo sản lượng mà còn góp phần giảm thiểu nguy cơ thiệt hại, ổn định thu nhập cho người dân.
Cùng với đẩy nhanh tiến độ thu hoạch quả, người trồng chuối vùng ven sông Hồng đã tiến hành khơi thông hệ thống thoát nước, gia cố những diện tích chuối còn non và theo dõi sát sao thời tiết để có phương án phòng ngừa phù hợp.
“Các buồng chuối đạt tiêu chuẩn được cắt, phân loại, vận chuyển đến bán chủ yếu tại các chung cư lớn ở Hà Nội. Việc kết hợp giữa bán hàng truyền thống và kết nối trên các nền tảng mạng xã hội khiến sức tiêu thụ cũng như giá bán tăng cao hơn so với những vụ chuối trước đó. Chủ động thu hoạch chuối sớm, chất lượng sản phẩm vẫn được đảm bảo là giải pháp hiệu quả nhằm giảm nguy cơ cây bị đổ ngã, hư hỏng khi chẳng may có mưa bão xảy ra”, bà Phan Thị Hải, xã Phú Xuyên cho biết.
Phòng ngừa thiên tai, bảo vệ thành quả sản xuất
Theo thống kê của Phòng Kinh tế xã Phú Xuyên, toàn xã có khoảng 110,5ha chuối, tập trung chủ yếu tại các thôn: Cổ Châu, Nam Quất, Duyên Trang, Duyên Yết… Hầu hết diện tích đất trồng chuối là đất bãi bồi ven sông Hồng và những diện tích đất hoang hóa sản xuất lúa, hoa màu kém hiệu quả. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, áp dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, năm 2026 sản lượng chuối toàn xã ước đạt khoảng 4.132 tấn.

Trao đổi với phóng viên, ông Đào Quang Thạch, Phòng Kinh tế xã Phú Xuyên cho biết, địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ sản xuất thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết; chủ động thu hoạch đối với diện tích chuối đã đến kỳ nhằm giảm thiểu thiệt hại khi có mưa lớn, dông lốc hoặc bão xảy ra. Đồng thời, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp gia cố vườn chuối, chống đỡ cây mang buồng bằng cọc tre hoặc các vật liệu phù hợp, đảm bảo an toàn.
“Chúng tôi tập trung tuyên truyền, vận động người dân khơi thông hệ thống tiêu thoát nước, cắt tỉa lá già, vệ sinh vườn chuối và kiểm tra thường xuyên sau mưa để xử lý kịp thời các cây bị nghiêng đổ hoặc có dấu hiệu sâu bệnh phát sinh. Các cơ quan chuyên môn, các hợp tác xã nông nghiệp thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, kịp thời tổng hợp, báo cáo và tham mưu các giải pháp ứng phó, khắc phục thiệt hại nếu thiên tai xảy ra trên địa bàn”, ông Đào Quang Thạch thông tin.

Chủ động ứng phó thiên tai không chỉ góp phần bảo vệ thành quả sản xuất, mà còn giúp ổn định nguồn cung nông sản và thu nhập cho người dân. Tinh thần chủ động, linh hoạt của người dân xã Phú Xuyên trong thu hoạch chuối trước mùa mưa bão là giải pháp thiết thực, góp phần bảo đảm hiệu quả kinh tế và giảm thiểu những tác động bất lợi do thời tiết cực đoan gây ra.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.