Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết cực đoan, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đã chủ động triển khai nhiều phương án phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn trong mọi tình huống.

Sẵn sàng ứng phó với thiên tai
Do tác động của biến đổi khí hậu, gần đây tình hình thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp với tần suất và cường độ gia tăng. Bão, lũ, sạt lở đất, ngập úng, hạn hán và các hiện tượng thời tiết cực đoan thường xảy ra bất ngờ gây ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với con người. Vì vậy, việc chủ động phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn về người, tài sản.
Trước mùa mưa bão năm nay, 2 thuyền chở khách qua sông Hồng ở bến đò Vườn Chuối đã đầu tư, nâng cấp máy móc, trang thiết bị, bố trí đầy đủ áo phao, phao cứu sinh trên thuyền. Công tác tuyên truyền, cảnh báo về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão cũng được chủ bến đò thực hiện nghiêm ngặt, không để xảy ra các tình huống bất ngờ, bị động hoặc tai nạn rủi ro đối với hành khách qua sông.
“Thuyền chở khách được đăng kiểm đầy đủ, đúng quy định, toàn bộ hành khách lên thuyền đều phải mang áo phao và cầm sẵn phao cứu sinh trên tay. Bên cạnh chở đúng số người, tải trọng cho phép, thì mỗi khi có giông lốc, mưa bão, hoặc thời tiết có dấu hiệu bất thường, chúng tôi không bố trí chở khách qua sông nhằm phòng ngừa các sự cố rủi ro, khó lường trên sông nước”, bà Trần Thị Nga, chủ bến đò Vườn Chuối cho biết.

Xã Phú Xuyên địa bàn rộng, dân cư sinh sống cả phía trong và ngoài đê sông Hồng. Đặc thù địa hình xã có nhiều vùng thấp trũng, nhiều ao hồ, kênh rạch rất dễ xảy ra ngập lụt cục bộ khi có mưa lớn kéo dài. Do vậy, việc chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, nâng cao năng lực tiêu úng, thoát nước trong mùa mưa bão là giải pháp quan trọng, góp phần đảm bảo an toàn trong sản xuất và đời sống, sinh hoạt của người dân.
Trạm trưởng Trạm bơm Nam Liên Tạ Quang Hương cho biết, trạm hiện có 10 máy, công suất tiêu úng mỗi máy là 2.500m3/h. Mỗi khi xảy ra mưa lũ, trạm sẽ thực hiện tiêu úng cho địa bàn các thôn Phong Triều, Nam Quất và một số vùng phụ cận. Đây là những thôn địa bàn rộng, diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn và thường bị ngập cục bộ khi có mưa kéo dài.
“Bước vào mùa mưa lũ năm nay, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng máy móc, hệ thống điện và các trang thiết bị đảm bảo vận hành thông suốt. Chủ động cập nhật, theo dõi diễn biến thời tiết, xây dựng kế hoạch ứng trực 24/24h khi có mưa bão xảy ra; kịp xử lý các tình huống trong khai thác, vận hành công trình thuỷ lợi, giảm nguy cơ thiệt hại đối với người dân”, ông Tạ Quang Hương cho biết.

Thực hiện đồng bộ phương châm “4 tại chỗ”
Thiên tai, bão lũ thường xảy ra bất ngờ và gây nên những hậu quả nghiêm trọng, khó lường. Với phương châm “chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”, ngày 19-5, Đảng ủy xã Phú Xuyên đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/ĐU về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026; UBND xã đã ban hành đầy đủ các kế hoạch, phương án, văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội.
Hiện nay, xã Phú Xuyên đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tiến hành rà soát, bổ sung các phương án ứng phó với bão, mưa lớn, ngập úng, sự cố đê điều và các tình huống thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ". Qua đó, nâng cao năng lực ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh khi có mưa bão xảy ra.

Bên cạnh kiện toàn lực lượng nòng cốt, xã Phú Xuyên đã thành lập các đoàn trực tiếp kiểm tra hệ thống đê điều, cầu cống, kênh mương, các điểm có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất; chuẩn bị đầy đủ vật tư, lương thực thiết yếu; rà soát các hộ dân sinh sống tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn để xây dựng phương án sơ tán khi cần thiết; tăng cường huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông, thủy lợi; tập trung nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, phòng ngừa ngập lụt, đảm bảo vệ sinh môi trường.
“Địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về kỹ năng phòng tránh thiên tai, bảo vệ tài sản, chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, chấp hành nghiêm các khuyến cáo của cơ quan chức năng. Qua theo dõi, nắm tình hình, các cơ quan, đơn vị và người dân đã sẵn sàng chủ động ứng phó, xử lý kịp thời với các tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn”, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Nguyễn Thành Chung thông tin.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.