Thời tiết diễn biến phức tạp, nguy cơ phát sinh, lây lan các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi luôn tiềm ẩn. Trước tình hình đó, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đã đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động tiêm vắc xin phòng dịch, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, góp phần bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Xã Phú Xuyên hiện có 236.572 con gia cầm, 12.054 con gia súc, trên 200 con ngựa, dê và hàng triệu con chim nuôi các loại. Đặc thù địa bàn rộng, quy mô chăn nuôi chủ yếu nhỏ lẻ, các cơ sở kinh doanh, ấp trứng gia cầm, cơ sở giết mổ… chưa được quy hoạch tập trung gây khó khăn trong công tác quản lý, giám sát dịch bệnh.
Để thúc đẩy phát triển chăn nuôi, thời gian qua, xã Phú Xuyên đã tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân, tăng cường giám sát dịch tễ và tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại đúng quy trình, góp phần bảo vệ đàn vật nuôi phát triển an toàn, ổn định, giảm nguy cơ thiệt hại về kinh tế.

Gia đình ông Nguyễn Thế Hoàng ở xã Phú Xuyên, hiện nuôi 25 con trâu, 70 con bò cùng một số vật nuôi khác. Ông Hoàng cho biết, gia đình ông luôn chú trọng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Định kỳ đều tiến hành tiêm vắc xin phòng ngừa dịch bệnh lở mồm long móng và viêm da nổi cục cho 100% con trâu bò, tiêu độc khử trùng chuồng trại đầy đủ, không để vật nuôi bị dịch bệnh ngoài tầm kiểm soát.
“Hiện nay thời tiết thay đổi, vật chủ trung gian truyền bệnh đối với vật nuôi có thể phát tán ở nhiều nơi. Tuy nhiên, nhờ thực hiện đồng bộ công tác phòng, chống dịch nên đàn vật nuôi đang sinh trưởng, phát triển ổn định. Chúng tôi tiếp tục chăm sóc, bổ sung thêm cỏ, thức ăn thô xanh, tinh bột… để tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi, đảm bảo hiệu quả kinh tế”, ông Nguyễn Thế Hoàng chia sẻ thêm.

Trong môi trường tự nhiên, dịch bệnh lở mồm long móng, bệnh viêm da nổi cục trâu bò, dịch tả lợn Châu Phi, dịch lợn tai xanh, dịch cúm gia cầm… luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, lây lan, gây thiệt hại khó lường đối với người chăn nuôi. Vì vậy, việc chủ động tiêm vắc xin phòng dịch, tăng cường vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, giám sát đàn vật nuôi, kịp thời phát hiện, xử lý các ổ dịch nếu có được cho là yếu tố quan trọng thúc đẩy chăn nuôi phát triển.
Qua tìm hiểu được biết, nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, những tháng đầu năm 2026 tỷ lệ tiêm phòng dịch bệnh trên đàn trâu bò ở xã Phú Xuyên đạt 95%, bệnh dại chó đạt 91%, tỷ lệ tiêm phòng dịch ở đàn lợn, gia cầm cơ bản đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đặc biệt, bên cạnh công tác phòng dịch, người dân đã từng bước thay đổi tư duy, thực hiện chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, góp phần giảm thiểu nguy cơ phát sinh dịch bệnh, nâng cao hiệu quả kinh tế.
Theo ước tính, bình quân mỗi năm sản lượng thịt trâu bò ở xã Phú Xuyên ước đạt khoảng 108,66 tấn; sản lượng thịt lợn thương phẩm đạt khoảng 2.309 tấn và hàng triệu quả trứng gia cầm, thủy cầm. Thu nhập từ chăn nuôi đã mang về cho người dân nguồn lợi kinh tế rất lớn, từ đó mọi người có điều kiện tái đầu tư sản xuất, mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng hàng hóa.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Kiều Anh (cán bộ khuyến nông, thuộc trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Phú Xuyên) cho biết, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, duy trì công tác giám sát dịch bệnh, tổ chức các đợt tiêm phòng đại trà, tiêm phòng bổ sung đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, khuyến cáo người dân theo dõi sát tình hình sức khỏe đàn vật nuôi, kịp thời khai báo với cơ quan chuyên môn khi phát hiện dấu hiệu bất thường, tuyệt đối không giấu dịch hoặc vận chuyển, tiêu thụ động vật mắc bệnh.
“Hiện nay, chúng tôi đang vận động người dân đầu tư xây dựng mô hình chăn nuôi khép kín, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, thích ứng với xu hướng sản xuất nông nghiệp sạch theo chuỗi giá trị. Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch, bệnh, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm của vật nuôi, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững”, bà Nguyễn Thị Kiều Anh thông tin.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.