Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xã Phủ Lỗ (Sóc Sơn): Chợ lấn di tích

VANCHIEN| 22/09/2009 07:52

(HNM) - Đền Tam Tổng nằm ven quốc lộ 3 thuộc địa bàn thôn Đông, xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn được xây dựng từ năm 1474 để thờ Đức Phù Đổng Thiên Vương và đã được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 2004.

(HNM) - Đền Tam Tổng nằm ven quốc lộ 3 thuộc địa bàn thôn Đông, xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn được xây dựng từ năm 1474 để thờ Đức Phù Đổng Thiên Vương và đã được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 2004.

Sân đền rộng khoảng 500m2, được thảm bê tông và lát gạch đỏ khang trang. Tại khu đất liền kề với đền Tam Tổng có chợ Phủ Lỗ rộng trên 5.000m2 do UBND huyện quản lý. Nhưng từ mấy năm qua, chính quyền địa phương và Ban quản lý (BQL) chợ Phủ Lỗ đã sử dụng toàn bộ sân đền Tam Tổng để phân ô, cho thuê kinh doanh. Khoảng 30 hộ bán hàng ăn, giải khát, rau quả đã cắm cọc, che ô, dù, bạt… chật kín sân và án ngữ sát cửa đền khiến việc ra vào, hành lễ và vãn cảnh của người dân địa phương và du khách gặp rất nhiều khó khăn. Rác và nước thải của các hộ kinh doanh được xả bừa bãi khiến sân đền luôn ẩm ướt, rất mất vệ sinh...

Trao đổi với chúng tôi về tình trạng di tích lịch sử bị xâm phạm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan cũng như sự tôn nghiêm, cụ Lê Hồng Ngân, người trông nom đền Tam Tổng cho biết, mấy năm qua, các cụ cao tuổi ở địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên xã và huyện về việc giải tỏa chợ tại khu vực cổng và sân đền nhưng đến nay, yêu cầu trên vẫn chưa được giải quyết.

Không lẽ việc chợ lấn… di tích rõ ràng đến như thế mà chính quyền địa phương, BQL chợ Phủ Lỗ vẫn dửng dưng?

Xuân Liễu

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xã Phủ Lỗ (Sóc Sơn): Chợ lấn di tích

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.