Sáng 26- 9, UBND xã Ô Diên tổ chức chương trình livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch văn hóa “Con đường Đạo học” tại Di tích lịch sử Quốc gia Đền Văn Hiến. Chương trình kết hợp giới thiệu lịch sử, văn hóa với các hoạt động trải nghiệm, qua đó mở thêm một cách tiếp cận sinh động đối với di sản địa phương.

Đền Văn Hiến là nơi thờ Thái úy Tô Hiến Thành, đồng thời gắn với truyền thống hiếu học của làng Hạ Mỗ. Trong chương trình, người dân và du khách được tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của vị danh nhân lịch sử, trải nghiệm nghi lễ dâng hương và khám phá không gian thờ tự của di tích.
Điểm nhấn của “Con đường Đạo học” là đưa người tham gia trực tiếp vào các hoạt động trải nghiệm. Những thẻ chữ với các giá trị như “Trung”, “Trí” trở thành cầu nối để thế hệ trẻ tìm hiểu sâu hơn về đạo học và những bài học ứng xử trong cuộc sống.

Các em học sinh còn được hướng dẫn tìm hiểu bộ mộc bản “Tứ châm bát tự” và tự tay thực hiện các công đoạn in mộc bản.
Em Uông Thị Linh Nhi, học sinh Trường THCS Tô Hiến Thành chia sẻ: “Trước đây, em chủ yếu tìm hiểu lịch sử qua sách vở. Được trực tiếp đến Đền Văn Hiến, dâng hương, tìm hiểu về Thái úy Tô Hiến Thành và tự tay in mộc bản giúp em cảm nhận những câu chuyện lịch sử gần gũi và thú vị hơn”.
Không chỉ có lịch sử và đạo học, hành trình còn đưa du khách đến với văn hóa ẩm thực Hạ Mỗ. Tại đây, người tham gia được tìm hiểu cách làm và trực tiếp trải nghiệm se cháo một công đoạn đòi hỏi sự khéo léo, kiên nhẫn. Sau đó thưởng thức cháo se theo cách truyền thống bằng đũa. Đậu phụ Hạ Mỗ cũng được giới thiệu như một sản phẩm ẩm thực quen thuộc của địa phương.

Ông Đỗ Chí Hưng, Chủ tịch UBND xã Ô Diên cho biết: “Con đường Đạo học” là đề án được huyện Đan Phượng trước đây, nay là xã Ô Diên, phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội ấp ủ, nghiên cứu từ nhiều năm. Sau hơn hai năm triển khai xây dựng, tháng 4/2026, sản phẩm hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động tại Đền Văn Hiến.
Xã Ô Diên kỳ vọng thông qua “Con đường Đạo học”, người dân, du khách, nhất là học sinh, có thể hiểu sâu hơn về lịch sử, truyền thống hiếu học và những giá trị văn hóa của quê hương; từ đó hình thành ý thức trân trọng cội nguồn và gìn giữ di sản.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.