Ngày 27-8, tại chợ Đình (Tân Lập), UBND xã Ô Diên tổ chức ra mắt mô hình “Chợ số - Chợ văn minh và Tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm - Thanh toán không dùng tiền mặt”, cụ thể hóa các nhiệm vụ trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trên địa bàn.

Không gian chợ vốn gắn với những giao dịch trực tiếp, cuộc trò chuyện giữa người mua và người bán, nay có thêm một cách thức giao dịch nhanh gọn hơn. Tại 4 chợ truyền thống gồm chợ Bá (Hồng Hà), chợ Dày (Liên Trung), chợ Đình (Tân Lập) và chợ Gối (Tân Hội), cùng 6 tuyến kinh doanh trọng điểm, toàn bộ 858 hộ kinh doanh, tiểu thương đã được rà soát.
Đến nay, 805/858 hộ đã lắp đặt mã QR thanh toán, đạt 93%. Các hộ kinh doanh cũng đã hoàn tất cài đặt ứng dụng thuế điện tử eTaxMobile. Đáng chú ý, tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt tại các khu vực triển khai đã đạt trên 70%.
Những con số này đang cho thấy sự thay đổi trong cách mua bán của người dân. Một thao tác quét mã thay cho việc tìm tiền lẻ, đếm tiền hay chờ trả lại tiền; nhanh hơn, gọn hơn và phù hợp với thói quen tiêu dùng đang ngày càng thay đổi.

Bà Đào Thị Phương, tiểu thương chợ Gối chia sẻ: Bà con rất ủng hộ cách làm mới, bởi điều họ hướng tới cũng chính là giữ được sự thuận tiện và niềm tin của khách hàng. “Chợ không chỉ là nơi mua bán hàng hóa mà còn là nơi gắn bó với cuộc sống của biết bao gia đình. Chúng tôi rất đồng tình với việc xây dựng chợ số, chợ văn minh. Thanh toán bằng mã QR lúc đầu có thể còn mới, nhưng thực tế rất tiện lợi, khách chỉ cần quét mã là xong, người bán cũng đỡ phải chuẩn bị, trả lại tiền. Chúng tôi hiểu rằng muốn giữ được khách thì ngoài hàng hóa tốt còn phải biết thay đổi để phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng”, bà Phương cho biết
Cùng với sự thuận tiện trong giao dịch, Ô Diên đặt yêu cầu về an toàn thực phẩm như một phần quan trọng trong xây dựng môi trường kinh doanh văn minh.
Tại khu vực Liền kề 3 và các khu vực thuộc Khu đô thị Tân Tây Đô, mô hình “Tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm” được triển khai với 24 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Qua rà soát, tập huấn và kiểm tra, 100% cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc ký cam kết; 24/24 cơ sở đạt chuẩn an toàn thực phẩm.

Các cơ sở thực hiện công khai nguồn gốc nguyên liệu, kiểm soát thực phẩm đầu vào lưu mẫu thức ăn, giữ gìn mỹ quan đô thị và được trao logo nhận diện “Cơ sở có kiểm soát an toàn thực phẩm”.
Bà Bùi Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã Ô Diên, cho biết: Những kết quả bước đầu là minh chứng cho sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, các đơn vị đồng hành và cộng đồng kinh doanh. Xây dựng chợ số, chợ văn minh không chỉ là đưa công nghệ vào hoạt động mua bán, mà còn hướng tới hình thành những chuẩn mực mới trong kinh doanh: hàng hóa bảo đảm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, thanh toán thuận tiện và văn hóa ứng xử ngày càng chuyên nghiệp.
Để những thay đổi hôm nay trở thành thói quen lâu dài, xã Ô Diên sẽ tiếp tục duy trì công tác hậu kiểm, hỗ trợ các hộ kinh doanh vận hành hạ tầng số; phối hợp với ngân hàng, đơn vị viễn thông bảo đảm hệ thống thanh toán thông suốt, an toàn.
Từ một mã QR nhỏ trên quầy hàng đến logo nhận diện trên một cơ sở kinh doanh, chuyển đổi số và văn minh thương mại đang được cụ thể hóa bằng những điều rất gần gũi với đời sống. Khi công nghệ gặp nhu cầu thực tế, sự thuận tiện đi cùng chất lượng và an toàn, những khu chợ quen thuộc cũng có thể mang một diện mạo mới, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ nguyên sự gần gũi vốn có.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.