Từ những chiếc làn đi chợ thay túi nilon, chai nhựa được đổi lấy cây xanh, đến các tuyến đường tự quản và ngày cuối tuần ra quân vệ sinh môi trường, phong trào bảo vệ môi trường đang từng bước trở thành việc làm thường xuyên, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã Ngọc Hồi.
Thay đổi từ những việc làm nhỏ
Những năm gần đây, cùng với quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Ngọc Hồi đứng trước nhiều yêu cầu mới. Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng tăng, việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần vẫn còn phổ biến, trong khi ý thức phân loại rác tại nguồn ở một số nơi chưa thực sự đồng đều.
Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân.

Tại thôn Nguyệt Áng, mô hình “Nói không với rác thải nhựa dùng một lần” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực. Từ những buổi tuyên truyền tại khu dân cư, nhiều hộ gia đình đã chủ động thay đổi thói quen sử dụng túi nilon, hộp nhựa dùng một lần bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường.
Chị Trần Thị Ánh, trú tại thôn Nguyệt Áng cho biết, trước đây mỗi lần đi chợ, gia đình chị thường sử dụng khá nhiều túi nilon. Tuy nhiên, sau khi tham gia mô hình, chị đã chuyển sang sử dụng làn nhựa và mang theo hộp đựng thực phẩm khi cần thiết.
Không chỉ dừng lại ở việc giảm thiểu rác thải nhựa, nhiều hộ dân còn tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, chăm sóc tuyến đường hoa và giữ gìn cảnh quan khu dân cư.
Theo Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Nguyệt Áng Nguyễn Thị Hợi, để mô hình phát huy hiệu quả, thôn đã phát huy vai trò nòng cốt của các đoàn thể, tổ tự quản và những người có uy tín trong cộng đồng. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên thông qua những cuộc họp dân, hệ thống loa truyền thanh và các nhóm thông tin của khu dân cư.
“Điều quan trọng nhất là làm sao để người dân hiểu bảo vệ môi trường không phải việc của riêng ai mà là trách nhiệm của tất cả mọi người. Khi nhận thức thay đổi thì hành động cũng thay đổi theo. Hiện nay, nhiều hộ dân trong thôn đã chủ động phân loại rác, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần và tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường”, Bí thư Chi bộ thôn Nguyệt Áng cho biết.
Lan tỏa những mô hình thiết thực
Nếu mô hình “Nói không với rác thải nhựa dùng một lần” góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng thì mô hình “Đổi phế liệu lấy cây xanh” lại tạo sức hút bằng những hành động cụ thể, gần gũi và dễ thực hiện.

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì Thủ đô xanh - sạch - đẹp” năm 2026 của xã Ngọc Hồi, Đoàn Thanh niên xã đã triển khai mô hình “Đổi phế liệu lấy cây xanh”, thu hút đông đảo người dân tham gia.
Những chai nhựa, lon nước giải khát, giấy vụn hay các vật dụng đã qua sử dụng được người dân mang đến tập kết, cân và quy đổi thành các chậu cây xanh, cây cảnh hoặc hạt giống. Không chỉ góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, hoạt động này còn giúp nâng cao ý thức tái chế và tạo thêm những mảng xanh trong mỗi gia đình.
Bí thư Đoàn Thanh niên xã Ngọc Hồi Nguyễn Phương Thảo cho biết, mô hình được triển khai với mong muốn biến những vật tưởng chừng bỏ đi thành những giá trị hữu ích cho cộng đồng.
“Thông qua hoạt động đổi phế liệu lấy cây xanh, chúng tôi muốn truyền đi thông điệp mỗi người dân đều có thể góp phần bảo vệ môi trường bằng những việc làm rất đơn giản. Đặc biệt, toàn bộ số phế liệu thu gom còn được bán để gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, qua đó lan tỏa thêm giá trị nhân văn của chương trình”, Bí thư Đoàn xã Nguyễn Phương Thảo cho biết.

Bên cạnh đó, các hoạt động tổng vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, trồng hoa, làm sạch khu vực công cộng, chăm sóc các tuyến đường tự quản cũng được duy trì thường xuyên tại các thôn. Nhiều tuyến đường từng tồn tại tình trạng rác thải, cỏ dại nay đã trở nên sạch đẹp hơn nhờ sự tham gia tích cực của người dân.
Đặc biệt, việc gắn bảo vệ môi trường với gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống đang trở thành hướng đi mới tại địa phương.
Để bảo vệ môi trường trở thành nếp sống
Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi Vũ Hồng Khanh, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được địa phương quan tâm triển khai trong thời gian qua.
Từ các mô hình “Đoạn đường xanh - sạch - đẹp”, “Đổi rác lấy cây xanh”, “Thu gom phế liệu gây quỹ”, các tuyến đường tự quản, vườn hoa phụ nữ, vườn hoa nông dân, vườn hoa thanh niên đến các đợt tổng vệ sinh môi trường định kỳ đều nhận được sự tham gia tích cực của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân.
Những kết quả đạt được không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan môi trường mà còn từng bước hình thành ý thức, trách nhiệm và lối sống thân thiện với môi trường trong cộng đồng dân cư.

Tuy nhiên, theo ông Vũ Hồng Khanh, để tạo được chuyển biến bền vững hơn nữa, cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tự giác của mỗi người dân.
“Bảo vệ môi trường không phải là nhiệm vụ của riêng chính quyền hay các tổ chức đoàn thể mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi gia đình cần thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn, giảm sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần, duy trì vệ sinh môi trường tại nơi ở, nơi công cộng và các khu vực di tích lịch sử. Khi mỗi người góp một hành động nhỏ sẽ tạo nên những thay đổi lớn cho môi trường sống”, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.