Xã hội

Xã Nam Phù tri ân người có công nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Khánh Huy 17/07/2026 - 21:01

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, xã Nam Phù đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tặng quà những gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu. Hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời khẳng định sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngày 17-7, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Phù tổ chức hai đoàn công tác đến thăm hỏi, trao quà của Thành phố và địa phương tới các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn.

img_3939.jpg
Đoàn công tác xã Nam Phù thăm tặng quà các gia đình chính sách, có công với cách mạng trên địa bàn xã. Ảnh: Phương Xuyến

Tại gia đình bà Nguyễn Thị Tám, đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Đặng Tiến Lạc, hy sinh ngày 14-1-1973 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước khi hai con còn nhỏ. Liệt sĩ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì và Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Hơn 50 năm kể từ ngày chồng hy sinh, bà Nguyễn Thị Tám vẫn gìn giữ những kỷ vật thiêng liêng của người đã khuất, một mình nuôi dạy các con trưởng thành, chăm lo gia đình và tiếp nối truyền thống cách mạng. Những kỷ vật giản dị cùng tấm di ảnh liệt sĩ được bà nâng niu như minh chứng cho một thời tuổi trẻ đã hiến dâng cho Tổ quốc.

Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Nguyệt cũng khiến nhiều người xúc động. Dù tuổi cao, trí nhớ không còn trọn vẹn, nhưng hình ảnh người chồng - liệt sĩ Đặng Đình Oanh vẫn luôn hiện hữu trong ký ức của bà. Tháng 8-1967, ông Đặng Đình Oanh, khi đó là Chính trị viên phó xã đội, đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ quê hương. Từ đó, bà một mình nuôi các con trưởng thành, vượt qua những năm tháng khó khăn bằng nghị lực và sự hy sinh của người phụ nữ Việt Nam.

Những câu chuyện được kể lại không chỉ là ký ức của từng gia đình mà còn là những hy sinh to lớn của cả dân tộc trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước.

img_3946.jpg
Tháng 7 hàng năm là dịp để người dân xã Nam Phù tri ân những người đã hi sinh cho đất nước. Ảnh: Phương Xuyến

Đến thăm các gia đình chính sách, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nam Phù Vũ Anh Tú ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các liệt sĩ cũng như những đóng góp thầm lặng của thân nhân người có công.

Bí thư xã Nam Phù khẳng định, chăm lo người có công với cách mạng luôn là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của địa phương, được thực hiện bằng trách nhiệm và tình cảm trên nền tảng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Lãnh đạo xã cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công; thường xuyên quan tâm chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp các gia đình chính sách có cuộc sống ổn định.

img_3931.jpg
Đây là hoạt động thể hiện đạo lý đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Ảnh: Phương Xuyến

Đại diện các gia đình được thăm hỏi bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Theo bà Nguyễn Thị Nguyệt, mỗi dịp tháng Bảy được các đồng chí lãnh đạo đến thăm luôn là nguồn động viên lớn đối với gia đình. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng sự trân trọng và tình cảm dành cho các gia đình liệt sĩ, tiếp thêm động lực để con cháu gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Phù Nguyễn Thị Thu Huyền cho biết, bên cạnh việc thăm hỏi, tặng quà người có công, địa phương còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền truyền thống cách mạng, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân và chăm lo đời sống các gia đình chính sách.

Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao đời sống người có công mà còn giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, Nam Phù có hàng nghìn người con lên đường nhập ngũ, hơn 300 người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sự hy sinh ấy đã góp phần làm nên nền hòa bình hôm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Xã Nam Phù tri ân người có công nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.