Kinhtedothi-Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, ngày 10/1, UBND xã Nam Phù cùng cán bộ và Nhân dân thôn Nội Am long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Đền làng Nội Am – di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia.
Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Duy Lưu – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Lương Anh Dũng – Phó Chủ tịch UBND xã, cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, đại diện các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo Nhân dân địa phương.
Đền làng Nội Am là nơi thờ Phụng Mẫu Nghi – thân mẫu của danh nhân, danh tướng Nguyễn Phục, nhân vật lịch sử tiêu biểu thế kỷ XV, người văn võ song toàn, đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ, từng giữ chức Hàn lâm viện Đông các Đại học sĩ và đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng trong triều đình thời Hậu Lê. Theo các nguồn tư liệu lịch sử và truyền thuyết địa phương, danh nhân Nguyễn Phục quê tại thôn Đông, xã Đoàn Tùng (nay thuộc xã Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng), còn thân mẫu của ông là người Kẻ Om – Nội Am. Chính vì vậy, Đền Nội Am được coi là nơi quê ngoại của danh nhân Nguyễn Phục, mang giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và đạo lý truyền thống.
Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, kiến trúc và cảnh quan, Đền Nội Am được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử – văn hóa cấp Quốc gia vào các năm 1988 và 1992. Trải qua thời gian và tác động của thiên nhiên, một số hạng mục của di tích đã xuống cấp, ảnh hưởng đến kết cấu và giá trị nguyên gốc. Trước thực trạng đó, việc tu bổ, tôn tạo Đền Nội Am là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.
Công trình tu bổ, tôn tạo được triển khai với tổng mức đầu tư 9 tỷ đồng, trong đó ngân sách UBND xã Nam Phù hỗ trợ hơn 7,3 tỷ đồng; Nhân dân thôn Nội Am và con em quê hương xã hội hóa 1 tỷ 565 triệu đồng cùng nhiều hiện vật quý. Các hạng mục chính gồm: sân đền, tiền tế, hậu cung thờ Phụng Mẫu Nghi; cùng các hạng mục phụ trợ như tường bao, nhà khách, am hóa sớ, hệ thống thoát nước, cây xanh.
Sau hơn 8 tháng thi công nghiêm túc, khoa học, công trình đã hoàn thành khang trang, bền vững, trang nghiêm, hài hòa giữa yếu tố truyền thống và yêu cầu kỹ thuật hiện đại, xứng đáng với tầm vóc của một di tích lịch sử – văn hóa cấp Quốc gia; đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa của Nhân dân và yêu cầu bảo tồn lâu dài.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Phù nhấn mạnh: Việc khánh thành công trình tu bổ Đền làng Nội Am không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng chính đáng của Nhân dân, mà còn có ý nghĩa sâu sắc trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào quê hương cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Đồng chí đề nghị Tiểu ban Quản lý di tích tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn Nội Am trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; tổ chức các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội trang nghiêm, tiết kiệm, văn minh, đúng thuần phong mỹ tục.
Việc khánh thành công trình tu bổ Đền làng Nội Am không chỉ đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong công tác bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn, mà còn góp phần xây dựng nơi đây trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống, điểm sinh hoạt văn hóa – tâm linh tiêu biểu, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển xã Nam Phù giàu bản sắc, bền vững, đồng hành cùng sự phát triển chung của Thủ đô Hà Nội.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.