Với thông điệp “Không để bất cứ khó khăn nào có thể cản bước học sinh Mỹ Đức trên hành trình đến trường", cấp ủy, chính quyền, nhà trường, gia đình và cộng đồng đang chung tay chăm lo, tiếp sức để các em yên tâm học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.
“Cặp lá yêu thương” - Lan tỏa tinh thần sẻ chia
Vừa qua, trong khuôn khổ lễ khai giảng năm học 2026-2027, Ban Giám hiệu Trường THCS Mỹ Đức tổ chức chương trình “Cặp lá yêu thương”, trao 16 suất quà với tổng trị giá 32 triệu đồng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho 16 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại Phân hiệu 2.
Dịp này, nhà trường cũng phát động chương trình “Cặp lá yêu thương” năm học mới. Với sự chung tay của các thầy cô, phụ huynh, doanh nghiệp và nhân dân, tổng số tiền chương trình thu được là 32 triệu đồng.

Thầy giáo Đào Đăng Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Đức, phụ trách Phân hiệu 2 cho biết chương trình “Cặp lá yêu thương” đã đồng hành cùng nhà trường suốt 8 năm (2019-2026) trở thành nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và chắp cánh ước mơ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình chinh phục tri thức.
"Mỗi "Cặp lá yêu thương" trao đi không chỉ là sẻ chia mà còn gửi gắm niềm tin và thắp lên hy vọng cho các em. Chương trình góp phần lan tỏa truyền thống "lá lành đùm lá rách", đạo lý "tương thân tương ái" tốt đẹp của dân tộc", thầy Khoa chia sẻ.
Theo thầy Khoa, chương trình được duy trì nhờ sự đồng hành của tập thể sư phạm Trường THCS Hợp Thanh trước đây, nay là Phân hiệu 2 - Trường THCS Mỹ Đức, cùng sự chung tay của các tập thể, cá nhân trong và ngoài xã.
Ông Đinh Công Võ, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Mỹ Đức, cho biết những món quà từ chương trình “Cặp lá yêu thương” tuy giá trị không lớn nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là nguồn động viên thiết thực giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trang trải một phần chi phí sách vở, đồ dùng học tập khi bước vào năm học mới.
“Sự quan tâm, tiếp sức từ thầy cô giáo, bạn vè, phụ huynh và các nhà hảo tâm sẽ là điểm tựa tinh thần, giúp các em thêm tự tin, nỗ lực học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp cho tương lai”, ông Đinh Công Võ nhấn mạnh.
Chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa
Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường, cho biết năm học 2026-2027 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của ngành Giáo dục xã Mỹ Đức. Sau khi thực hiện rà soát, sắp xếp lại bộ máy, số lượng trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn xã tinh gọn từ 19 xuống còn 6 trường, với 10.632 học sinh: 2 trường Tiểu học (Mỹ Đức A, Mỹ Đức B), 1 trường THCS (THCS Mỹ Đức), 1 trường liên cấp Tiểu học - THCS Mỹ Đức; 879 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Cũng như những năm trước, tại lễ khai giảng năm nay, nhằm động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, rèn luyện, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Mỹ Đức tặng 2 Trường Mầm non Mỹ Đức A và Mỹ Đức B mầm non Đức B, mỗi trường 10 triệu đồng tiền mặt.
Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Đức trao tặng 38 xe đạp, gồm 18 xe cho học sinh tại các trường tiểu học, THCS và 20 xe đạp thăng bằng rèn thể chất cho trẻ tại các trường mầm non; đồng thời nhận đỡ đầu 2 học sinh mồ côi. Tổng giá trị các hoạt động 50,8 triệu đồng.

Quỹ Bảo trợ trẻ em xã Mỹ Đức tặng 20 xe đạp cho học sinh tiểu học, THCS và tặng 2 trường mầm non (Mỹ Đức A, Mỹ Đức B) mỗi trường 10 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị là 58 triệu đồng.
Với thông điệp “Không để bất cứ khó khăn nào có thể cản bước học sinh trên hành trình đến trường”, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức khẳng định, học sinh trên địa bàn xã sẽ không đơn độc trên hành trình học tập. Cấp ủy, chính quyền cùng thầy cô, gia đình và cộng đồng luôn yêu thương, sẻ chia, đồng hành, tiếp sức để các em vươn lên, chinh phục tri thức và xây dựng tương lai.
Năm học 2026-2027, xã Mỹ Đức xác định đổi mới quản trị
và phương pháp giáo dục theo hướng lấy học sinh làm trung tâm; tăng cường STEM, ngoại ngữ, tin học, nghệ thuật, thể chất và kỹ năng sống. Trong định hướng phát triển giáo dục của xã Mỹ Đức, chuyển đổi số và ứng dụng AI được xác định là một
trong những giải pháp quan trọng để tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.