Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức (Hà Nội) Nguyễn Quang Đường nhấn mạnh: “Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, địa phương đang từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp”.
Ngày 6-8, xã Mỹ Đức tổ chức hội nghị triển khai đợt cao điểm thực hiện Chiến dịch 45 ngày giai đoạn “nước rút” hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13-2-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cùng các kế hoạch, kết luận chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, UBND xã Mỹ Đức đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo và các tổ công tác để triển khai chiến dịch cao điểm 45 ngày trên địa bàn.
UBND xã đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chiến dịch; thành lập 5 tổ công tác trực tiếp xuống các thôn để triển khai chiến dịch.
Theo kết quả rà soát ban đầu, toàn xã Mỹ Đức có 62.268 thửa đất. Trong đó, đã có 51.482 thửa đất đã xây dựng cơ sở dữ liệu và 10.786 đang xây dựng cở sở dữ liệu.

Tính đến hết ngày 5-8, xã Mỹ Đức đã làm sạch 25.887 thửa đất. Đối với đất phi nông nghiệp, địa phương đã hoàn thành làm sạch 14.070/17.058 thửa (đạt 82,5%). Đối với đất nông nghiệp, đã hoàn thành làm sạch 11.817/34.018 thửa (đạt 34,7%).
Xã Mỹ Đức đã rà soát và định danh đối với 5.955 thửa đất công do UBND xã quản lý. Đối với các thửa đất còn lại, các tổ công tác đang tiếp tục rà soát, lập danh sách đưa vào cơ sở dữ liệu về đất đai.
Đối với 8.000 thửa đất cần xác minh thông tin chủ sử dụng thuộc nhóm 2: Theo thông tin từ Công an xã Mỹ Đức, tính đến hết ngày 5-8, đơn vị đã xác minh và cung cấp thông tin đối với 2.000 thửa đất, còn 6.000 thửa đất đang tiếp tục xác minh để nhập vào cơ sở dữ liệu đất đai, làm sạch dữ liệu.
Công tác thu thập thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân cũng đạt kết quả khả quan. Đã thu thập bổ sung thông tin: 7.227 thửa (đã đồng bộ 3.930 thửa đất, còn lại 3.297 thửa đất cần được rà soát lại thông tin để đồng bộ); thu thập mới 5.597 thửa (làm sạch 1.290 thửa đất, cần đối soát 4.307 thửa để đạt chuẩn kết nối 5 tiêu chí).
Trưởng phòng Kinh tế xã Mỹ Đức Trần Minh Cường thông tin, sau gần một tháng triển khai chiến dịch cao điểm 45 ngày thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, xã Mỹ Đức đã đạt nhiều kết quả tích cực trong rà soát, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu đất đai.
Xã Mỹ Đức hiện còn khoảng 25.192 thửa đất cần làm sạch. Theo kế hoạch, từ ngày 6 đến 15-8-2026, các tổ giúp việc sẽ xuống từng địa bàn để thu thập giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân, quét hồ sơ và hoàn thiện thông tin còn thiếu.
Sau khi Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội ban hành hướng dẫn đối với dữ liệu đất nông nghiệp, xã sẽ phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Mỹ Đức hoàn thiện việc cập nhật, làm sạch dữ liệu, phấn đấu hoàn thành trước ngày 25-8-2026.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường khẳng định, việc đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai không chỉ góp phần hiện đại hóa công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính mà còn tạo nền tảng quan trọng cho công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên, triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã Mỹ Đức.
“Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, địa phương đang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu của chiến dịch, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, đồng bộ, chính xác theo chỉ đạo của Chính phủ và thành phố Hà Nội”, ông Nguyễn Quang Đường khẳng định.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.