Tinh thần quyết liệt của chính quyền xã Kim Anh được thể hiện rõ trong đợt cao điểm tổ chức cưỡng chế các trường hợp vi phạm đất đai cuối tháng 6-2026. Cụ thể, từ ngày 24 đến 29-6, UBND xã đã tổ chức cưỡng chế 7/8 trường hợp vi phạm.

Không né tránh, không nể nang, mọi hành vi vi phạm đất đai đều được kiểm tra, xử lý theo quy định. Từ phản ánh của người dân qua ứng dụng iHanoi, xã Kim Anh đã tổ chức rà soát, lập biên bản, xử phạt và cưỡng chế nhiều công trình vi phạm, từng bước lập lại trật tự quản lý đất đai và củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền cơ sở.
Tiếp nhận phản ánh nhanh, xử lý đúng quy định
Cuối tháng 6-2026, trên ứng dụng iHanoi xuất hiện phản ánh về dấu hiệu vi phạm đất đai tại khu vực hồ Đồng Đò, xã Kim Anh. Người phản ánh cho biết, khu vực thoát nước của đập hồ Đồng Đò xuất hiện công trình xây dựng trái phép, đồng thời bày tỏ băn khoăn trước tình trạng vi phạm kéo dài và đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Kèm theo phản ánh là hình ảnh hiện trạng công trình cùng vị trí cụ thể để phục vụ công tác xác minh. Chính những thông tin này đã giúp cơ quan chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, rà soát hồ sơ quản lý đất đai và xác định các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Theo Trưởng phòng Kinh tế xã Kim Anh Nguyễn Văn Huynh, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn khẩn trương kiểm tra thực địa, đối chiếu hồ sơ quản lý đất đai, xác định hiện trạng sử dụng đất của từng trường hợp. "Quan điểm của xã là tiếp nhận đầy đủ mọi phản ánh của người dân, xử lý khách quan, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tình trạng thông tin phản ánh bị chậm xử lý hoặc bỏ sót. Mọi trường hợp đủ căn cứ đều được lập biên bản vi phạm hành chính, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo đúng trình tự pháp luật", ông Nguyễn Văn Huynh cho biết.
Ngoài trường hợp vi phạm trên, trong 6 tháng qua, lực lượng chức năng xã Kim Anh đã phát hiện 15 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, 2 trường hợp trên đất công và 17 trường hợp liên quan đất quy hoạch rừng năm 2008. Trong đó, 26 trường hợp đã được xử lý, còn 8 trường hợp tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Để bảo đảm tính pháp lý, Phòng Kinh tế xã đã tham mưu UBND xã phối hợp với các đơn vị chuyên môn của thành phố, Hạt Kiểm lâm số 4 và các cơ quan liên quan rà soát nguồn gốc đất, hiện trạng công trình, thời điểm phát sinh vi phạm, đồng thời hoàn thiện hồ sơ xử lý đối với từng trường hợp.
Theo ông Nguyễn Văn Huynh, xử lý các vi phạm tồn tại nhiều năm luôn là nhiệm vụ khó bởi nhiều công trình phát sinh từ trước, hồ sơ quản lý qua nhiều giai đoạn, có trường hợp khiếu nại, khởi kiện hoặc cố tình kéo dài thời gian chấp hành. "Tuy nhiên, càng những vụ việc phức tạp thì càng phải xử lý thận trọng, đúng quy định. Mục tiêu của địa phương không chỉ là tháo dỡ một công trình vi phạm mà quan trọng hơn là lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, tạo sức răn đe để ngăn ngừa các vi phạm mới phát sinh", ông Nguyễn Văn Huynh nhấn mạnh.

Quyết liệt cưỡng chế, giữ nghiêm kỷ cương quản lý
Tinh thần quyết liệt của chính quyền xã Kim Anh được thể hiện rõ trong đợt cao điểm tổ chức cưỡng chế các trường hợp vi phạm cuối tháng 6-2026. Cụ thể, từ ngày 24 đến 29-6, UBND xã đã tổ chức cưỡng chế 7/8 trường hợp vi phạm.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh Nguyễn Văn Toàn, ngay từ khi xây dựng kế hoạch xử lý, UBND xã đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm lập lại trật tự trong quản lý đất đai, nhất là tại các khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm về đất nông nghiệp và đất quy hoạch rừng. "Trước khi tổ chức cưỡng chế, chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng từng bước, từ công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân đến việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý và xây dựng phương án cưỡng chế. Địa phương luôn ưu tiên vận động người dân tự giác khắc phục vi phạm, nhưng đối với các trường hợp cố tình không chấp hành sẽ kiên quyết cưỡng chế", ông Nguyễn Văn Toàn khẳng định.

Theo đó, ngày 24-6, UBND xã tổ chức cưỡng chế các trường hợp vi phạm chưa xác định được chủ sử dụng tại thôn Lâm Trường và thôn Phú Ninh. Ngày 26-6 cưỡng chế hai trường hợp tại thôn Minh Tân. Đến ngày 29-6, địa phương cưỡng chế đối với ông Vũ Văn Sáu (thôn Phú Hạ) và bà Nguyễn Thị Vượng (thôn Ninh Nội)...
Song song với việc cưỡng chế, xã Kim Anh cũng kiên quyết xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp sử dụng đất sai mục đích. Điển hình là trường hợp ông Nguyễn Văn Hòa (thôn Thái Vụ) bị xử phạt do tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trái quy định. Ngoài mức phạt hành chính 8 triệu đồng, người vi phạm còn bị buộc khôi phục hiện trạng ban đầu của khu đất; nếu không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh Nguyễn Văn Toàn cho biết, kết quả xử lý trong đợt cao điểm vừa qua mới là bước khởi đầu. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục rà soát toàn bộ các khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm, tăng cường kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng và ngăn chặn ngay từ đầu các hành vi tự ý san gạt, xây dựng trái phép.
"Quan điểm của UBND xã Kim Anh là không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm đất đai. Trường hợp nào vi phạm đều phải được xem xét, xử lý; đồng thời gắn trách nhiệm của cán bộ quản lý địa bàn nếu để phát sinh vi phạm mới mà không kịp thời ngăn chặn", ông Nguyễn Văn Toàn nhấn mạnh.
Thực tiễn tại Kim Anh cho thấy, khi người dân tích cực tham gia giám sát thông qua các nền tảng số như iHanoi và chính quyền cơ sở chủ động tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, công khai kết quả thì hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai được nâng lên rõ rệt. Mỗi phản ánh được giải quyết kịp thời không chỉ góp phần xử lý dứt điểm một vụ việc cụ thể mà còn tạo sức răn đe, phòng ngừa vi phạm, từng bước xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.