Nhờ chủ động phòng dịch từ sớm, triển khai đồng bộ các giải pháp theo phương châm “phòng là chính, ngăn chặn từ gốc”, đến đầu tháng 8-2025, xã Kiều Phú (Hà Nội) vẫn giữ vững “vùng xanh”, không ghi nhận ổ dịch nào phát sinh.
Chặn dịch từ vòng ngoài
Sau khi chính thức được thành lập từ việc sắp xếp các đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15, xã Kiều Phú đã nhanh chóng ổn định bộ máy chính quyền và vào cuộc quyết liệt với công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Hiện trên địa bàn xã có tổng đàn vật nuôi lên tới hơn 1 triệu con, trong đó có gần 3.700 con lợn và 138 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ phân bố trong khu dân cư, nguy cơ dịch bệnh phát sinh, lây lan là rất lớn. Đặc biệt, trong bối cảnh bệnh dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát tại nhiều địa phương lân cận, như xã Phú Cát, Hưng Đạo… Tuy vậy, đến thời điểm đầu tháng 8-2025, trên địa bàn xã Kiều Phú chưa ghi nhận trường hợp lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi nào.
Phó Chủ tịch UBND xã Kiều Phú Phan Trung Cường cho biết, ngay từ tháng 7, UBND xã Kiều Phú đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch trên đàn gia súc, gia cầm và triển khai xuyên suốt từ cấp xã xuống từng thôn, hộ chăn nuôi. “Chúng tôi xác định phương châm phòng là chính, phát hiện sớm - xử lý gọn, kiên quyết không để dịch lây lan ra diện rộng. Xã đã tổ chức thống kê toàn bộ đàn vật nuôi; yêu cầu các hộ ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, giám sát dịch bệnh chặt chẽ đến từng hộ”, ông Phan Trung Cường khẳng định.
Song song với đó, xã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch. Không chỉ dừng ở chỉ đạo, xã Kiều Phú đã tổ chức tiêm phòng đại trà với hàng chục nghìn lượt con vật nuôi, trong đó 710 lượt con lợn được tiêm vắc xin dịch tả, 710 lượt tiêm vắc xin tai xanh và hơn 500.000 lượt con gia cầm được tiêm vắc xin cúm. Từ đầu tháng 7 đến nay, xã đã tổ chức ba đợt tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng, sử dụng hơn 1.000 lít hóa chất, 8 tấn vôi bột, phủ kín diện tích tiêu độc lên tới hơn 1,8 triệu m².
Bà Nguyễn Thị Hoàng, nhân viên thú y phụ trách địa bàn xã Kiều Phú cho biết: “Cùng với công tác phun tiêu độc khử trùng, chúng tôi thường xuyên phối hợp với Công an xã, tổ kiểm tra liên ngành giám sát vận chuyển, kinh doanh thịt lợn. Khi phát hiện nghi vấn, tổ chức lấy mẫu và xử lý ngay”.
Sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị đã giúp xã Kiều Phú giữ vững vùng xanh - không dịch. Trong đó, vai trò của đội ngũ thú y cấp xã, cán bộ khuyến nông được đánh giá cao, dù điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế. “Chúng tôi đang làm việc trong điều kiện thiếu thốn cả về trang thiết bị lẫn nhân lực. Địa bàn xã rộng, dân số lớn, công việc lại rất nhiều. Rất cần được thành phố và huyện quan tâm tăng cường đầu tư cho đội ngũ cán bộ tuyến cơ sở”, bà Nguyễn Thị Hoàng chia sẻ.
Giữ “vùng xanh” an toàn
Ngay khi dịch xuất hiện ở các xã giáp ranh, Kiều Phú đã tổ chức rắc vôi bột tại các trục đường giao thông dẫn vào khu vực chăn nuôi, khu vực giáp ổ dịch, các chợ dân sinh và điểm tập kết rác. Đồng thời phát đi hàng trăm lượt phát thanh, tờ rơi tuyên truyền về các dấu hiệu nhận biết, cách phòng bệnh và hướng dẫn tiêu độc chuồng trại cho từng hộ dân.
Chủ tịch UBND xã Kiều Phú Phùng Huy Diễn cho biết: “Mặc dù chính quyền địa phương hai cấp mới vận hành, cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, nhưng chúng tôi xác định công tác phòng, chống dịch là ưu tiên hàng đầu. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, nếu để dịch bùng phát, thiệt hại sẽ rất lớn cả về kinh tế và lòng dân”.
Để phát huy hiệu quả công tác phòng, chống dịch, xã Kiều Phú kiến nghị thành phố sớm hoàn thiện cơ chế giao quyền quản lý trực tiếp đối với đội ngũ thú y về UBND cấp xã, nhằm bảo đảm tính chủ động, linh hoạt và thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành.
Sự chủ động của Kiều Phú không chỉ góp phần bảo vệ ngành chăn nuôi địa phương, mà còn là hành động thiết thực hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, an toàn, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố Hà Nội.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.