Mặc dù chính quyền xã Hoài Đức (Hà Nội) đã kiểm tra và ra thông báo yêu cầu các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng phải hoàn thành việc thu dọn, di chuyển về đúng nơi tập kết, khắc phục vệ sinh môi trường xong trước ngày 20-5-2026, nhưng đến nay các cơ sở vẫn tiếp tục hoạt động.
Theo ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội sáng 12-6, tại một số khu vực, như: Cao Xá, khu đất dịch vụ Đức Thượng, dự án đường ĐH02, đường tỉnh 422, Khu đô thị mới Nam 32... thuộc địa bàn xã Hoài Đức, hiện vẫn có khoảng 5-6 cơ sở tập kết kinh doanh cát, đá đang hoạt động trái phép, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông, vi phạm pháp luật về đất đai.

Đáng chú ý, đây là những cơ sở tập kết kinh doanh cát, đá hoạt động trái phép mà Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã phản ánh thời gian qua. Sau khi phản ánh, chính quyền xã Hoài Đức đã triển khai lực lượng đi kiểm tra, lập biên bản các trường hợp vi phạm; đồng thời đôn đốc nhắc nhở các cá nhân, hộ gia đình đang kinh doanh trái phép phải tuân thủ quy định pháp luật về đất đai và môi trường.
Sau đó, ngày 16-5, Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Đức Nguyễn Quý Tuấn đã ký ban hành Thông báo 396/TB-UBND về việc yêu cầu chấm dứt tập kết nguyên vật liệu xây dựng, rác thải xây dựng không đúng quy định trên địa bàn xã.

Theo đó, để bảo đảm việc sử dụng đất đúng mục đích, giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, UBND xã Hoài Đức thông báo và yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân, cơ sở kinh doanh trên địa bàn chấm dứt việc đổ, tập kết, lưu giữ trái phép nguyên vật liệu xây dựng, đất, đá, cát, trạc thải, phế thải xây dựng trên lòng đường, lề đường, hành lang giao thông, mương máng, bờ vùng, bờ thửa và trên đất nông nghiệp, đất công do UBND xã quản lý khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Đồng thời, các hộ gia đình, cá nhân tự giác thu dọn, di chuyển toàn bộ nguyên vật liệu xây dựng, đất, đá, cát, trạc thải, phế thải xây dựng đang tập kết không đúng nơi quy định về đúng nơi tập kết theo quy định, bảo đảm không ảnh hưởng đến giao thông, vệ sinh môi trường, dòng chảy tiêu thoát nước, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.
Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, đất, đá, cát, trạc thải, phế thải xây dựng phải sử dụng phương tiện bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, có che chắn, phủ bạt, không để rơi vãi, phát tán bụi, ảnh hưởng giao thông. Trường hợp vi phạm các quy định có liên quan sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, thu gom, vận chuyển, tập kết đất, đá, trạc thải, phế thải xây dựng, các hộ gia đình, cá nhân, cơ sở chỉ được hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về đăng ký kinh doanh, địa điểm kinh doanh, điều kiện về đất đai, môi trường, giao thông và các điều kiện khác có liên quan theo quy định pháp luật.
"Các hộ gia đình, cá nhân, cơ sở kinh doanh phải hoàn thành việc thu dọn, di chuyển vật liệu, phế thải xây dựng về đúng nơi tập kết, khắc phục vệ sinh môi trường xong trước ngày 20-5-2026", văn bản nêu rõ.
Bên cạnh yêu cầu nêu trên, UBND xã Hoài Đức còn đưa ra nhiều biện pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng tập kết vật liệu xây dựng trái phép trên địa bàn. UBND xã giao Phòng Kinh tế, Công an xã và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
Trao đổi với phóng viên chiều 12-6, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hoài Đức Đỗ Khắc Định cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục cho kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng trái phép như Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã phản ánh; đồng thời triển khai các biện pháp quyết liệt hơn như xử phạt hành chính để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.