Kinhtedothi - Sáng 3/11, tại Trường THCS Kim Chung, xã Hoài Đức đã tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 với sự tham gia hưởng ứng của trên 1.000 học sinh và đông đảo cán bộ, Nhân dân trong xã.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Đức Đồng Thị Nga cho biết: Thực hiện kế hoạch của UBND TP Hà Nội về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 với chủ đề: “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và Pháp luật của mọi người dân, tổ chức”. Mục đích của các hoạt động này là nhằm nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh trên địa bàn xã Hoài Đức.
Hiệu trưởng Trường THCS Kim Chung Lê Thị Hằng cho biết, hiện nhà trường có 26 lớp và 1.086 học sinh. Từ đầu năm học 2025 -2026, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật và chấn chỉnh hành vi của học sinh nên chỉ xảy ra 1 vụ học sinh đem thuốc lá điện tử vào trong trường. Vẫn theo bà Hằng, bằng những bài học sinh động, những hoạt động thiết thực và sự gần gũi, các thầy cô của nhà trường đã giúp các em hiểu rằng pháp luật không xa vời, không khô khan mà là kim chỉ nam cho một cuộc sống an toàn, hạnh phúc. Thông qua những hoạt động giáo dục, các em học sinh đã chủ động tìm hiểu, học hỏi và thực hành pháp luật ngay từ những điều nhỏ nhất. Tuân thủ nội quy nhà trường, chấp hành luật giao thông, nói không với bạo lực học đường, nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và ứng xử văn hóa trên không gian mạng.
Tại buổi lễ, các giáo viên, phụ huynh, và đông đảo học sinh của Trường THCS Kim Chung đã được thưởng thức Tiểu phẩm về “Phiên tòa giả định, xét xử một vụ án ma túy”. Do luyện tập chu đáo, đồng thời có sự hỗ trợ từ phía chuyên gia pháp lý, phiên tòa giả định đã cuốn hút các em học sinh cũng như khán giả tham dự. Đánh giá về tiểu phẩm này, Phó trưởng Công an xã Hoài Đức Nguyễn Đức Tài cho rằng: Màn tiểu phẩm đã thể hiện tương đối sát với diễn biến của một phiên tòa hình sự xét xử tội danh mua bán chất ma túy. Điều này chứng tỏ các em học sinh đã có sự luyện tập công phu, và có vai trò tư vấn rất kỹ càng của chuyên gia pháp lý. Màn trình diễn của các em có sức thuyết phục, lan tỏa tinh thần hiểu biết, tôn trọng và chấp hành pháp luật trong nhà trường.
Trò chuyện cùng chúng tôi, em Nguyễn Thị Thu Phương (học sinh lớp 9A, Trường THCS Kim Chung) nói: "Được tham dự Ngày Pháp luật Việt Nam là cơ hội để chúng em tìm hiểu, học hỏi và nâng cao hiểu biết về pháp luật. Biết sống, học tập và rèn luyện đúng quy định; tránh xa những hành vi vi phạm pháp luật. Buổi lễ hôm nay cũng giúp chúng em hiểu thêm về trách nhiệm và bổn phận của những công dân nhỏ tuổi. Biết tôn trọng mọi người, cư xử văn minh góp phần xây dựng môi trường học đường thân thiện".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.